Nga phá hủy hơn 1,8 nghìn xe tăng và xe bọc thép của Ukraine

Tuấn Anh (Theo RIA) Thứ năm, ngày 31/03/2022 19:00 PM (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Nga kiểm soát khu định cư Zolotaya Niva và vượt sông Kashlagach, đồng thời phá hủy nhiều xe tăng của phía Ukraine, thông tin chiến sự Nga-Ukraine mới nhất ngày 31/3 từ phía Nga cho biết.
Bình luận 0
Nga phá hủy hơn 1,8 nghìn xe tăng và xe bọc thép của Ukraine - Ảnh 1.

Lực lượng quân đội Nga ở Ukraine. Ảnh Reuters

Tại cuộc họp báo ngày 31/3 ở thủ đô Moscow, Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt, quân đội Nga đã phá hủy hơn 1.800 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác của Ukraine.

Theo Thiếu tướng Igor Konashenkov, lực lượng vũ trang Nga đã kiểm soát khu định cư Zolotaya Niva và vượt sông Kashlagach. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Igor Konashenkov nói rằng: "Các đơn vị của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, tiếp tục các hoạt động tấn công, đã kiểm soát hoàn toàn khu định cư Zolotaya Niva, vượt sông Kashlagach và tự bảo vệ mình ở một tuyến có lợi. Cuộc tiến công đạt 6 km trong một ngày".

"Trong đêm, các máy bay tác chiến-chiến thuật và máy bay không người lái đã tấn công 52 cơ sở quân sự của Ukraine. Trong số đó có 4 sở chỉ huy, 1 hệ thống tên lửa phòng không S-300 ở phía nam khu dân cư Izyum và 1 Buk-M1 ở khu vực Kurakhovo, hai hệ thống phóng tên lửa, một kho đạn dược và vũ khí tên lửa, pháo binh, hai kho nhiên liệu và dầu nhớt cùng 38 cứ điểm và khu vực tập trung trang thiết bị quân sự", ông Igor Konashenkov nói.

Theo Thiếu tướng Igor Konashenkov: "Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga đã tiêu diệt 124 máy bay và 77 trực thăng, 216 hệ thống tên lửa phòng không, 341 máy bay không người lái, 1815 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 195 hệ thống tên lửa phóng loạt, 762 pháo dã chiến và súng cố, cũng như 1689 đơn vị xe quân sự đặc biệt".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem