Phương Tây đã thất bại khi trừng phạt Nga như thế nào?

Tuấn Anh (Theo Al Zaeera, Sputnik) Thứ năm, ngày 31/03/2022 15:48 PM (GMT+7)
Cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói rằng những nỗ lực của phương Tây nhằm ràng buộc Nga đã thất bại vì Moscow đã sẵn sàng cho các lệnh trừng phạt.
Bình luận 0
Phương Tây đã thất bại khi trừng phạt Nga như thế nào? - Ảnh 1.

Hiện hành động của các nước phương Tây chỉ làm tăng nhu cầu sử dụng thẻ Mir của người Nga sau khi mối quan hệ với Visa và Mastercard tan vỡ. Ảnh Sputnik

"Tất nhiên, có những khó khăn thực sự mà Nga phải đối mặt, vì chúng tôi vẫn đang bị cô lập khỏi chuỗi giá trị gia tăng toàn cầu, sự phân công lao động quốc tế...", ông  Medvedev nói với hãng thông tấn TASS.

Ông Medvedev nói: "Tuy nhiên, những nỗ lực nhằm ràng buộc Nga đã thất bại vì chúng tôi đã sẵn sàng cho những cuộc tấn công có thể đoán trước được như vậy", đồng thời cho biết quyết định của Moscow kêu gọi thanh toán bằng đồng rúp cho hoạt động xuất khẩu khí đốt là một trong những phương án của Nga đã chuẩn bị sẵn.

Ông Medvedev nói thêm: "Trong khi các đối thủ của chúng ta tiếp tục công việc không có kết quả của mình, thế giới đang dần hướng tới một logic mới về các mối quan hệ kinh tế toàn cầu và một hệ thống tài chính đã được sửa đổi".

Tờ The Wall Street Journal cũng cho rằng, hệ thống thanh toán quốc gia "Mir" đã chứng minh cho phương Tây thấy Nga đang thực sự chuẩn bị để đẩy lùi các lệnh trừng phạt.

Theo The Wall Street Journal, kể từ tháng 3/2014, khi Visa và Mastercard từ chối phục vụ một số ngân hàng Nga cùng một lúc, Moscow đã rất nỗ lực để biến hệ thống thẻ thanh toán quốc gia trở thành thói quen sử dụng: đặc biệt họ đã thực hiện tiếp thị thành công, áp dụng chức năng hoàn tiền (cash back) và đưa vào hệ thống thanh toán lương cho nhân viên nhà nước.

"Vào năm 2017, một đạo luật đã được thông qua ở Nga bắt buộc các ngân hàng thanh toán tiền lương hưu và tiền lương cho nhân viên nhà nước, chẳng hạn như giáo viên và quân nhân, phải chuyển những khoản tiền này qua thẻ Mir. Việc sử dụng Mir đã tăng lên đáng kể: vào cuối năm 2020, phát hành thẻ Mir tăng lên 95 triệu so với khoảng 2 triệu vào năm 2016", The Wall Street Journal cho biết.

Hiện hành động của các nước phương Tây chỉ làm tăng nhu cầu sử dụng thẻ Mir của người Nga sau khi mối quan hệ với Visa và Mastercard tan vỡ.

Tuy nhiên, bà Thea Kendler, trợ lý thư ký quản lý xuất khẩu tại Bộ Thương mại Mỹ cho rằng, các hạn chế toàn cầu đối với xuất khẩu sang Nga đã đóng cửa một nhà sản xuất ô tô, tạm dừng sản xuất xe tăng và cắt quyền truy cập của nhà sản xuất máy tính Nga vào các mạch điện được sử dụng trong thiết bị liên lạc. Bà Thea cho biết thêm, có 30 quốc gia đã cùng nhau tham gia vào một chiến lược kiểm soát xuất khẩu của Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem