Nga sắp có Thung lũng Silicon

Thứ bảy, ngày 16/10/2010 09:55 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 15-10, một tỷ phú tham gia dự án xây dựng khu công nghệ cao, được ví như “Thung lũng Silicon” của nước Nga, cho biết chính phủ sẽ chi 2,8 tỷ USD cho công trình này.
Bình luận 0

Chủ tịch tập đoàn Dầu mỏ và Kim loại Viktor Vekselberg nói: “Chính phủ Nga đã sẵn sàng chi 2,8 tỷ USD trong vòng ba năm tới”. 

img
 

Khu tổ hợp công nghệ cao Skolkovo, sẽ là “Thung lũng Silicon” của Nga, là thành phố của khoa học đang được xây dựng cách thủ đô Matxcơva 20km. Nơi đây sẽ là trung tâm nghiên cứu lớn về năm lĩnh vực: năng lượng, công nghệ thông tin, viễn thông, y sinh học và công nghệ hạt nhân.

Mới đây, Thị trưởng bang California Arnold Schwarzenegger sang thăm Nga đã đến thăm khu tổ hợp công nghệ cao Skolkovo đang được xây dựng cùng với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.

Tổng thống Dmitry Medvedev muốn đầu tư phát triển công nghệ cao, khuyến khích nghiên cứu sáng tạo khoa học, coi như trọng tâm để phát triển kinh tế.

Theo Xinhua 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem