Nga thừa nhận lính nghĩa vụ tham chiến và thương vong ở Ukraine

V.N (Theo RT) Thứ năm, ngày 10/03/2022 06:58 AM (GMT+7)
Một số binh lính nghĩa vụ đã bị quân đội Ukraine bắt làm tù binh, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận .hôm 9/3
Bình luận 0

Quân đội Nga thừa nhận sự tham gia của lính nghĩa vụ vào chiến dịch đang diễn ra ở nước láng giềng Ukraine hôm thứ Tư.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, cho biết: “Thật không may, chúng tôi đã phát hiện ra một sự thật về sự hiện diện của lính nghĩa vụ trong các đơn vị của Lực lượng vũ trang Nga tham gia vào một chiến dịch quân sự đặc biệt trên lãnh thổ Ukraine”.

Nga thừa nhận lính nghĩa vụ tham chiến và thương vong ở Ukraine - Ảnh 1.

Xe quân sự Nga ở Belgorod gần biên giới với Ukraine. Ảnh: Sputnik.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng chỉ có quân nhân chuyên nghiệp mới được tham gia vào chiến dịch này. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine và các phương tiện truyền thông phương Tây đều tuyên bố rằng lực lượng tham chiến Nga có một số lượng lớn lính nghĩa vụ trong hàng ngũ.

Ông Konashenkov cho biết, gần như tất cả lính nghĩa vụ đã được rút khỏi Ukraine, đồng thời cho biết thêm rằng quân đội hiện đang điều tra xem họ đã tham gia chiến dịch như thế nào ngay từ đầu để đảm bảo rằng điều đó sẽ không xảy ra nữa. Ông cũng thừa nhận rằng lính nghĩa vụ đã chịu thương vong trong cuộc xung đột, với một số binh sĩ cuối cùng bị quân đội Ukraine bắt giữ. 

“Những kẻ phá hoại của một tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa đã tấn công một trong những đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ hậu cần. Một số quân nhân, bao gồm cả lính nghĩa vụ, đã bị bắt” - ông Konashenkov tuyên bố nhưng  không cung cấp bất kỳ số liệu cụ thể nào.

Nga đã phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn ở nước láng giềng Ukraine vào cuối tháng 2, giải thích rằng đây là lựa chọn duy nhất còn lại để bảo vệ Donetsk và Lugansk. Tổng thống Putin cũng vạch ra rằng mục đích là "phi quân sự hóa" và "phi quân sự hóa" đất nước. Kiev gọi cuộc tấn công là "vô cớ", tuyên bố rằng họ không có kế hoạch tái chiếm các khu vực bằng vũ lực.

Donetsk và Lugansk tách khỏi Ukraine vào năm 2014 sau cuộc đảo chính Maidan ở Kiev, lật đổ chính phủ được bầu cử dân chủ của đất nước. Ban lãnh đạo mới của Ukraine đã phát động một chiến dịch quân sự để dập tắt cuộc nổi dậy mà cuối cùng đã trở thành bạo lực kéo dài nhiều năm ở miền đông Ukraine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem