Nga tố Mỹ can dự trực tiếp vào cuộc xung đột Ukraine vì gián điệp Mỹ đang làm điều này

Phương Đăng (theo TRT World) Thứ tư, ngày 03/08/2022 06:06 AM (GMT+7)
Moscow cáo buộc, chính quyền Biden phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công tên lửa vào các mục tiêu dân sự ở các khu vực lực lượng Nga hậu thuẫn kiểm soát ở miền đông Ukraine, TRT World cho biết.
Bình luận 0
Nga tố Mỹ can dự trực tiếp vào cuộc xung đột Ukraine vì gián điệp Mỹ đang làm điều này - Ảnh 1.

Nga tố gián điệp Mỹ đang điều phối các cuộc tấn công bằng HIMARS vào các lực lượng Nga ở Ukraine. Ảnh IT

Theo Moscow, Mỹ - cường quốc quân sự hàng đầu thế giới, đã trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine vì các gián điệp của nước này đang duyệt và điều phối các cuộc tấn công tên lửa của Ukraine vào lực lượng Nga.

Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Ba 2/8 cho biết, Vadym Skibitsky, Phó Cục trưởng Cục tình báo quân sự Ukraine đã thừa nhận với tờ Telegraph rằng, Washington đang điều phối các cuộc tấn công bằng tên lửa HIMARS của Ukraine vào các lực lượng Nga.

"Tất cả cho thấy một điều không thể chối cãi rằng, Mỹ liên quan trực tiếp tới xung đột ở Ukraine, trái với tuyên bố của Nhà Trắng và Lầu Năm Góc", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn được đăng trên Telegraph ngày 1/8, thiếu tướng Skibitsky đã xác nhận rằng, các quan chức tình báo của nước này và Mỹ "tham vấn ở mức độ nhất định trước mỗi lần khai hỏa" pháo HIMARS.

"Điều này cho phép Mỹ dừng bất cứ cuộc tập kích tiềm năng nào nếu họ không hài lòng với mục tiêu đã định", tướng Skibitsky nói đồng thời giải thích rằng, các quan chức Mỹ không trực tiếp cung cấp thông tin nhắm vào mục tiêu, do đó họ không trực tiếp tham gia chiến sự.

Nhưng Nga cho rằng, chính quyền Biden phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công tên lửa vào những mục tiêu dân sự ở các khu vực do lực lượng được Nga hậu thuẫn kiểm soát ở miền đông Ukraine.

“Chính quyền Biden phải chịu trách nhiệm trực tiếp cho tất cả các cuộc tấn công bằng tên lửa được Kiev thực hiện, nhắm vào các khu dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự ở các khu vực đông dân cư của Donbass và các khu vực khác, dẫn đến cái chết hàng loạt của dân thường”, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Joe Biden từng tuyên bố, ông muốn Ukraine đánh bại Nga và đã cung cấp hàng tỷ USD vũ khí cho Kiev nhưng các quan chức Mỹ không muốn xảy ra một cuộc đối đầu trực tiếp giữa binh sĩ Mỹ và Nga.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu cho biết, chiến dịch ở Ukraine sẽ hoàn thành kế hoạch với việc quân đội Nga và lực lượng do Moscow hậu thuẫn đẩy lùi các lực lượng Ukraine ở khu vực phía đông Donetsk.

"Sau khi giành quyền kiểm soát lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Lugansk, Cộng hòa Nhân dân Donetsk đang được giải phóng theo kế hoạch", Đại tướng Shoigu nói với các tướng lĩnh hàng đầu của Nga.

Ông Shoigu cho biết các khu định cư Hryhorivka, Berestove, Stryapivka, Pokrovske, Semyhirya và Novoluhanske đã được giải phóng gần đây, bao gồm cả một nhà máy nhiệt điện lớn nhất ở châu Âu.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem