Nga triển khai 'máy bay không người lái kamikaze' do Iran sản xuất gần Kiev

Lê Phương (Euro News) Thứ năm, ngày 06/10/2022 10:38 AM (GMT+7)
Các máy bay không người lái "kamikaze" do Iran sản xuất đã bắn phá một thành phố gần thủ đô Kiev của Ukraine, khiến một người bị thương, theo thống đốc khu vực.
Bình luận 0
Nga triển khai 'máy bay không người lái kamikaze' do Iran sản xuất gần Kiev - Ảnh 1.

Nga đang tăng cường sử dụng máy bay không người lái để pháo kích lực lượng Ukraine. Ảnh: AP

Các lực lượng Nga đã tấn công Bila Tserkva - cách Kiev khoảng 90 km - bằng máy bay không người lái vào đêm 4/10, rạng sáng 5/10, Tỉnh trưởng Kiev Oleksiy Kuleba viết trên Telegram.

Khu vực Kiev phần lớn đã không còn giao tranh trong những tuần gần đây khi quân đội Ukraine tăng cường phản công ở phía đông và nam.

Thành phố Bila Tserkva với khoảng 200.000 dân đã bị tấn công bởi máy bay không người lái Shahed-136 do Iran sản xuất, theo ông Kuleba.

Loại vũ khí này được mệnh danh là máy bay không người lái "kamikaze" vì chúng được thiết kế để bay thẳng vào các mục tiêu của đối phương. Iran được cho là đã bán hàng trăm máy bay không người lái cho Nga để hỗ trợ nước này trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

"Vào ban đêm, quân Nga đã tấn công Bila Tserkva bằng máy bay không người lái kamikaze loại Shahed-136", Kuleba viết trên Telegram. "Một người bị thương. Cơ sở hạ tầng cũng bị hư hại. Hiện công tác xử lý hậu quả vụ pháo kích đang được tiến hành. Tất cả các dịch vụ cần thiết, 57 lính cứu hộ và 15 đơn vị cấp cứu đang làm việc tại chỗ, đám cháy vẫn đang được dập tắt. Tôi yêu cầu các cư dân không bỏ qua các tín hiệu cảnh báo trên không và các quy tắc an toàn".

Nga đang tăng cường sử dụng máy bay không người lái trong những tuần gần đây, đặt ra thách thức mới đối với hệ thống phòng thủ của Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem