Quân đội Nga sẵn sàng phản công ở vùng Kherson

Kiều Anh (Theo RIA) Thứ năm, ngày 06/10/2022 06:36 AM (GMT+7)
Hãng tin Nga RIA Novosti ngày 5/10 cho biết, quân đội Nga ở khu vực Kherson đang tập hợp lại để sau đó tiến hành một cuộc phản công vào Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU).
Bình luận 0
Quân đội Nga sẵn sàng phản công ở vùng Kherson - Ảnh 1.

Vài ngày trước, quân đội Ukraine cho biết họ đã tái chiếm lãnh thổ ở khu vực phía nam Kherson, đánh dấu một bước lùi khác của Nga trong các khu vực mà Moscow tuyên bố đã sáp nhập gần đây. Ảnh NBC News

Phó trưởng khu vực Kherson Kirill Stremousov cho biết: "Quân đội Nga đang tiến hành các cuộc diễn tập. Việc tập hợp lại mặt trận trong điều kiện hiện tại tạo cơ hội để tập hợp sức mạnh và tấn công".

Một ngày trước đó, ông Stremousov nói rằng Lực lượng vũ trang Ukraine không còn tiến theo hướng Kherson nữa. Vài ngày trước, quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc phản công ở phía bắc của vùng Kherson và chiếm các khu định cư trong vùng xám. Theo các nhà chức trách của khu vực, tiến độ của quân Ukraine đã bị dừng lại. Quân đội Ukraine đã rơi vào túi lửa và bị tổn thất đáng kể. 

"Sáng nay mọi chuyện vẫn như cũ. Không có chuyển động hay tiến triển nào. Họ sẽ không vào Kherson, điều này là không thể", ông Stremousov nhấn mạnh.

Ông cho biết, lực lượng Ukraine hiện đang rút lui trong thành phố Artyomovsk. Quan chức Donetsk tin rằng, Nga và lực lượng thân Nga sẽ sớm giành lại thành phố chiến lược Lyman - khu vực mà Ukraine mới giành lại vài ngày trước.

Quan chức cơ quan nội vụ vùng ly khai Lugansk ở Donbass Vitaly Kiselyov cho hay: "Trên thực tế, 60-70% lực lượng Ukraine ở gần Lugansk là lính đánh thuê từ các nước Đông Âu".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem