Nga tuyên bố về điều kiện hòa bình với Ukraine

Phương Đăng (theo DW) Thứ tư, ngày 20/07/2022 06:56 AM (GMT+7)
Bộ Quốc phòng Anh nhận định, Nga đang phải vật lộn để duy trì sức mạnh tấn công hiệu quả trong bối cảnh quân số giảm đáng kể, theo tờ DW của Đức. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev khẳng định, Moscow sẽ thắng thế và sẽ là bên đặt ra các điều khoản cho thỏa thuận hòa bình với Ukraine.
Bình luận 0
Nga 'vật lộn để duy trì sức mạnh chiến đấu', tuyên bố về điều kiện hòa bình với Ukraine - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine tại một trạm gác ở vùng Donbass. Ảnh Reuters.

Bộ Quốc phòng Anh ngày 19/7 cho biết Nga trên thực tế đã phải vật lộn để duy trì sức mạnh chiến đấu kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt ở Ukraine. Tuy nhiên, vấn đề này có thể ngày càng trở nên nghiêm trọng đối với họ.

Bộ này cho biết, Moscow "trên danh nghĩa" vẫn triển khai 6 đội quân riêng biệt trong cuộc tấn công Donbass, miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, các quan chức quân sự ở Anh tin rằng quân số của Nga đã giảm đáng kể do hứng thương vong nặng nề trên chiến trường.

Bộ cũng gợi ý rằng các cuộc phản công của Ukraine sẽ khiến các nhà hoạch định quân sự của Moscow phải đau đầu vì mục tiêu chính sách trước mắt của Nga là chiếm toàn bộ khu vực Donetsk.

“Giữa tình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng, các nhà hoạch định Nga phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan giữa việc triển khai lực lượng dự bị tới Donbass hay phòng thủ trước các cuộc phản công của Ukraine ở khu vực Tây Nam Kherson”, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

"Mặc dù Nga vẫn có thể đạt được nhiều lợi ích hơn nữa về lãnh thổ, nhưng nhịp độ hoạt động và tốc độ tấn công của họ có thể sẽ rất chậm, thậm chí còn có thể có sự tạm dừng hoạt động đáng kể để tái tổ chức và tái trang bị", Bộ Quốc phòng Anh nhận định thêm.

Trong khi đó, cùng ngày (19/7), cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia, nhấn mạnh rằng, Nga sẽ hoàn thành mọi mục tiêu và giành chiến thắng trong cuộc chiến ở Ukraine.

Nga sẽ đạt được tất cả mục tiêu của mình. Sẽ có hòa bình, theo điều kiện của chúng tôi", Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev đăng lên Telegram ngày 19/7. Nga sẽ đạt được tất cả mục tiêu của mình. Sẽ có hòa bình, theo điều kiện của chúng tôi", ông Medvedev viết trên Telegram ngày 19/7.

Tuyên bố của ông Medvedev được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tuyên bố Kiev sẽ chỉ sẵn sàng nối lại đàm phán hòa bình nếu Nga "thất bại trên chiến trường".

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov đã kêu gọi phương Tây tăng cường cung cấp các hệ thống tên lửa chính xác cho nước này.

Kể từ tháng 6, Mỹ đã chuyển giao 8 Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao M142 (HIMARS) cho Ukraine. Hệ thống vũ khí này có thể bắn trúng mục tiêu với độ chính xác cao trong phạm vi 80 km. HIMARS đang được Ukraine sử dụng hiệu quả trên chiến trường để tiêu diệt vào hậu phương của Nga sâu trong các chiến tuyến.

"Các hệ thống vũ khí này cho phép chúng tôi phá hủy khoảng 30 trạm chỉ huy và kho đạn của Nga", ông Reznikov nói.

Tuy nhiên, ông Reznikov cho biết Ukraine sẽ cần nhiều hệ thống vũ khí HIMARS nữa.

“Để có một cuộc phản công hiệu quả, chúng tôi cần ít nhất 100 hệ thống. Đó có thể là một yếu tố thay đổi cuộc chơi trên chiến trường", ông Reznikov nhấn mạnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem