Ngân hàng TW Trung Quốc hạ lãi suất không đủ "cứu" kinh tế giữa dịch Corona

03/02/2020 15:19 GMT+7
Tờ Reuters hôm nay đăng tải bình luận từ các nhà phân tích kinh tế rằng, quyết định hạ lãi suất với các hợp đồng mua lại đảo ngược (repo) của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) mới đây là không đủ để kích thích nền kinh tế có nguy cơ tổn thương nặng nề vì dịch virus Corona.
Ngân hàng Trung Ương Trung Quốc cắt giảm lãi suất không đủ kích thích kinh tế giữa tâm dịch virus Corona - Ảnh 1.

Ngân hàng Trung Ương Trung Quốc vừa cắt giảm lãi suất và bơm thanh khoản trong bối cảnh dịch virus Corona được dự đoán gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế

Hôm 3/2, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) thông báo trên trang web chính thức về việc hạ lãi suất với các hợp đồng mua lại đảo ngược (repo) 7 ngày từ 2,50% xuống 2,40% và repo 14 ngày từ 2,65% xuống 2,55%.

Việc cắt giảm lãi suất diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính Trung Quốc vừa mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài vì diễn biến phức tạp của dịch virus Corona. Tính đến chiều 3/2, số ca nhiễm virus Corona được xác nhận đã tăng lên 17.388 trong khi số ca tử vong hiện là 362 trường hợp. 21/31 tỉnh thành của Trung Quốc hiện đang ngừng các hoạt động sản xuất kinh doanh để kiềm chế dịch virus lây lan.

Theo các chuyên gia kinh tế của Reuters, động thái hạ lãi suất của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc là quá yếu và chưa đủ để kích thích nền kinh tế khi mà dịch virus Corona đang diễn biến ngày một phức tạp và số ca nhiễm virus đã tăng gấp đôi số bệnh nhân nhiễm đại dịch SARS hồi năm 2003.

Trong cùng ngày, PBOC cũng bơm thêm 1,2 nghìn tỷ NDT (khoảng 173 tỷ USD) vào thị trường tiền tệ thông qua các thỏa thuận mua lại trái phiếu ngược. Tuy nhiên, hầu hết các nhà phân tích kỳ vọng hơn vào tác động kinh tế rõ rệt từ cắt giảm lãi suất thay vì bơm thanh khoản.

Julian Evans-Pritchard, một chuyên gia kinh tế cấp cao phụ trách các vấn đề Trung Quốc từ Capital Economics cho rằng: “Mức cắt giảm lãi suất hiện tại là quá ít để bù đắp lại những lực cản đáng kể với hoạt động kinh tế do dịch virus Corona bùng phát. Trong bối cảnh niềm tin doanh nghiệp và người tiêu dùng đều đang ảm đạm với nhu cầu vay nợ suy yếu, việc cắt giảm lãi suất có thể sẽ không giúp nâng mức tăng trưởng tín dụng lên nhiều như kỳ vọng.”

“Với sự bùng phát dịch virus Corona hiện tại, chúng tôi kỳ vọng sự cắt giảm lãi suất mạnh mẽ hơn (từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc) trong những tháng tiếp theo” - ông Julian Evans-Pritchard nói thêm.

“Kết quả sau cùng là chúng ta có thể chứng kiến sự nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa trong những tuần tiếp theo nếu tình trạng bùng phát dịch virus Corona không có sự cải thiện tích cực… Trước khi đại dịch bùng phát, chúng tôi từng dự đoán PBOC có thể sẽ cắt giảm lãi suất khoảng 0,5% trong năm nay. Giờ đây, chúng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu PBOC thậm chí còn hạ lãi suất nhiều hơn mức dự báo ấy”. 

Trước đó, hồi tháng 12/2019, khi dịch virus Corona chưa bùng phát, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc từng tuyên bố sẽ duy trì một chính sách tiền tệ thận trọng trong bối cảnh nước này chịu áp lực nặng nề từ gánh nặng nợ quốc gia tiến gần tới mức 310% GDP. Trung Quốc hiện là một trong những nền kinh tế mới nổi có mức nợ lớn nhất toàn cầu. 

Theo tờ Tân Hoa Xã, PBOC tuyên bố động thái hạ lãi suất mới đây là để giữa thanh khoản hệ thống ngân hàng ở mức hợp lý trong giai đoạn kiểm soát dịch virus Corona. 

Thùy Dung
Cùng chuyên mục