Ngày càng nhiều đại gia thân Đảng Cộng hòa muốn lật đổ Trump

25/07/2020 10:31 GMT+7
Thay vì ủng hộ Trump, nhiều đại gia thân Đảng Cộng hòa đang đổ tiền vào các chiến dịch hạ bệ Trump để đưa ứng viên Tổng thống của Đảng Dân chủ - ông Joe Biden lên ghế Tổng thống Mỹ trong cuộc bỏ phiếu ngày 3/11 sắp tới.
Ngày càng nhiều đại gia thân Đảng Cộng hòa muốn lật đổ Trump - Ảnh 1.

Chiến dịch tái tranh cử của Trump đối diện nhiều thách thức lớn

Jimmy Tosh, một ông chủ nông trại trị giá hàng triệu USD ở bang Tennessee, đã ủng hộ Đảng Cộng hòa từ nhiều năm nay. Ông ủng hộ hầu hết các chương trình nghị sự của Tổng thống Trump, từ hợp pháp hóa súng cho đến mức thuế thấp hơn. Nhưng giờ đây, ông chi tiền cho chiến dịch đánh bại Trump trong cuộc bầu cử tháng 11, cùng với nhiều “đại gia” khác phía sau đảng Cộng hòa.

“Tôi đồng tình với 80% những việc Trump làm. Tôi chỉ không thể tiếp tục ủng hộ một kẻ dối trá” - ông Tosh cho hay.

Tosh chỉ là một trong số ngày càng nhiều đại gia Mỹ cho rằng Trump đang trở thành mối đe dọa với nền dân chủ và uy tín lâu dài của Đảng Cộng hòa. Thay vì ủng hộ Trump, họ đang đổ tiền vào các chiến dịch hạ bệ Trump để đưa ứng viên Tổng thống của Đảng Dân chủ - ông Joe Biden lên ghế Tổng thống Mỹ trong cuộc bỏ phiếu ngày 3/11 sắp tới.

Một số nhà tài trợ triệu phú, tỷ phú cho “dự án Lincoln” - nhóm hoạt động sôi nổi nhất trong Đảng Cộng hòa nhằm phản đối Trump tái tranh cử - cho hay các nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ Trump cũng nên bị trừng phạt. Một số người thậm chí ủng hộ các nghị sĩ Cộng hòa trao quyền kiểm soát thượng viện cho Đảng Dân chủ.

Nguồn lực tiền bạc từ các đại gia này đã thúc đẩy một chiến dịch chưa từng có nhằm trục xuất Trump khỏi Nhà Trắng ngay khi hết nhiệm kỳ. Nhiều chuyên gia quan sát nhận định đây là dấu hiệu cho thấy Trump đã xa lánh một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa, nhất là sau phản ứng của chính quyền Trump với đại dịch Covid-19 và vụ biểu tình sau cái chết của người da màu George Floyd. Tác động sau cùng của những hành động này là một đất nước bị phân cực sâu sắc, và ngày càng nhiều thành viên Đảng Cộng hòa chống lại Trump. 

Karen Finney, một chiến lược gia Dân chủ và là người phát ngôn cho chiến dịch tranh cử Tổng thống của ứng viên Hillary Clinton - người đã thất bại trước Trump trong cuộc bầu cử năm 2016 - cho hay: “Sự khác biệt giữa chiến dịch (phản đối Trump) năm 2016 và 2020 là số tiền ủng hộ và quy mô của những nỗ lực… Ngày càng nhiều người sẵn sàng công khai về phản đối Trump và bỏ tiền ra để đánh bại anh ta. Tôi không nghĩ chúng tôi đã thấy những nỗ lực với quy mô lớn như thế (hồi năm 2016)”.

Bên cạnh Dự án Lincoln, một nhóm khác được Đảng Cộng hòa ủng hộ có tên 43 Alumni for Biden gồm hàng trăm cựu quan chức dưới cựu Tổng thống Cộng hòa George W. Bush từ thư ký nội các đến các thành viên cấp cao khác, đã ra mắt hôm 1/7 để phản đối Trump. Nhóm này được thành lập để ủng hộ cựu phó Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới sắp diễn ra vào ngày 3/11. 43 Alumni for Biden hàm ý các cựu quan chức nhiệm kỳ Tổng thống thứ 43 ủng hộ Biden.

Một số chuyên gia chỉ ra rằng Trump hiện vẫn nhận được sự ủng hộ của gần 90% nghị sĩ Cộng hòa. Chỉ riêng trong tháng 6, chiến dịch tranh cử của Trump đã huy động được 55,2 triệu USD, gần gấp 3 lần số tiền 20 triệu USD mà Dự án Lincoln huy động được trong 6 tháng kể từ khi thành lập hồi tháng 12 năm ngoái.

Nhưng số khác cho rằng trong cuộc tranh cử, một biến số nhỏ cũng có thể tạo ra sự khác biệt. Tosh, chủ nông trại triệu đô đã ủng hộ khoảng 11.000 USD cho dự án Lincoln cho hay ông cũng có thể chi thêm tiền cho các nhóm khác của đảng Cộng hòa chống lại Trump. 

Các nhà tài trợ cá nhân hàng đầu khác cho Dự án Lincoln bao gồm Christy Walton, người thừa kế Walmart, cũng là người luôn thân cận với các ứng viên đảng Dân chủ trong nhiều năm gần đây. Hay tỷ phú quỹ đầu cơ Andy Redleaf và Sidney Jansma Jr. - CEO một công ty dầu khí từ Michigan…

Các quảng cáo của Dự án Lincoln đã liên tục chỉ trích Trump về phản ứng sai lầm của ông đối với các cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19 cả trên mặt trận y tế và kinh tế, cùng nhiều sự kiện khác như biểu tình George Floyd…

Đáp lại những cáo buộc, Erin Perrine, phát ngôn viên của chiến dịch tái tranh cử Donald Trump cho hay: “Đây là một nỗ lực hạ bệ vị Tổng thống đang đắc cử của Mỹ”. Bà này nhấn mạnh mức độ được ủng hộ của Trump trong Đảng Cộng hòa là điều mà bất kỳ cựu Tổng thống Mỹ nào cũng mơ ước.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục