Hàng trăm quan chức thời cựu Tổng thống Bush thành lập siêu Ủy ban phản đối Trump tái tranh cử

01/07/2020 19:37 GMT+7
Hàng trăm cựu quan chức dưới thời cựu Tổng thống Cộng hòa George W. Bush mới đây vừa thành lập một Siêu Ủy ban hoạt động chính trị (Super PAC) để ủng hộ ứng viên Tổng thống của Đảng Dân chủ Joe Biden và phản đối nỗ lực tái tranh cử của Đương kim Tổng thống Donald Trump.
Hàng trăm quan chức thời cựu Tổng thống Bush thành lập siêu Ủy ban phản đối Trump, ủng hộ Biden - Ảnh 1.

Đương kim Tổng thống Donald Trump (trái) và ứng viên Tổng thống của Đảng Dân chủ Joe Biden (phải) đang cạnh tranh gắt gao trên đường đua Tổng thống nhiệm kỳ mới

Một nhóm có tên 43 Alumni for Biden gồm hàng trăm cựu quan chức dưới cựu Tổng thống George W. Bush, từ thư ký nội các đến các thành viên cấp cao khác đã được thành lập để ủng hộ cựu phó Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới sắp diễn ra vào ngày 3/11 năm nay. 

George W. Bush là Tổng thống thứ 43 của nước Mỹ. 43 Alumni for Biden hàm ý các cựu quan chức nhiệm kỳ Tổng thống thứ 43 ủng hộ Biden.

Siêu ủy ban hoạt động chính trị này chính thức ra mắt hôm 1/7 với một trang web và một tài khoản Facebook. Đây sẽ là các kênh phát đi những thông điệp ủng hộ và ca ngợi Biden để giành về sự ủng hộ của cử tri trước đối thủ chính trị là đương kim Tổng thống Donald Trump. 

\43 Alumni for Biden hiện là nhóm mới nhất trong Đảng Cộng hòa phản đối chiến dịch tái tranh cử của Trump, một dấu hiệu khác cho thấy Trump đang dần lạnh nhạt với nhiều thành viên trong Đảng mình. 

Một nhóm khác trong Đảng cũng đi ngược lại nỗ lực tái đắc cử của Trump là Lincoln Project, được sáng lập bởi George Conway, chồng của cố vấn cao cấp Nhà Trắng Kellyanne Conway. 

Vị Tổng thống Mỹ đã bị cáo buộc không hành động đủ để đưa Mỹ chiến thắng trong cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19 và phản ứng gây tranh cãi trong vụ biểu tình do cái chết của người đàn ông da màu George Floyd.

Jennifer Millikin, một thành viên trong 43 Alumni for Biden, người từng giữ vai trò quan trọng trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Bush năm 2004 tuyên bố: “Những gì chúng ta đang chứng kiến là một điều bất thường. Tổng thống là một mối nguy hiểm”. 

Vị này cũng cho biết đây chưa phải là thời điểm công bố toàn bộ danh sách các thành viên hoặc nhà tài trợ của nhóm. 

Dự kiến, nhóm sẽ cung cấp danh sách các nhà tài trợ ban đầu lên Ủy ban Bầu cử Liên bang vào tháng 10 tới, ngay trước thềm bầu cử. 

Hai thành viên khác của siêu ủy ban hoạt động chính trị là là cựu quan chức truyền thông Nhà Trắng Karen Kirksey và cựu quan chức Bộ Nông nghiệp Kristopher Purcell cũng chia sẻ những tin tức tương tự với Reuters.

Văn phòng của cựu Tổng thống Bush hiện đã nhận được thông tin về nhóm này, nhưng chưa đưa ra bình luận gì thêm. Ông Bush cho đến nay vẫn là vị cựu Tổng thống được nhiều nghị sĩ Cộng hòa ưa thích, dành lời tán dương. 

Trước đó, ông từng công bố một video kêu gọi người Mỹ đoàn kết khi đối mặt với đại dịch. Phản ứng của Bush trong vụ biểu tình George Floyd cũng nhận được sự ủng hộ của dư luận.

Mặc dù có sự khác biệt về chính sách với ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden, nhưng hàng trăm cựu quan chức dưới thời ông Bush tin rằng Đảng Dân chủ hiện tại có sự “liêm chính cần thiết” để đối phó với những thách thức mà Mỹ đang phải đối mặt. 

“Chúng tôi tin rằng chính quyền của ông Biden sẽ tuân thủ luật pháp, khôi phục sự liêm chính cho Nhà Trắng” - trích lời thành viên Kristopher Purcell của nhóm 43 Alumni for Biden.

Là một Siêu Ủy ban hoạt động chính trị, các thành viên 43 Alumni for Biden bị cấm làm việc hoặc liên lạc trực tiếp với chiến dịch tranh cử của Joe Biden, nhưng có thể huy động số tiền không giới hạn để quảng cáo hoặc tổ chức các sự kiện hỗ trợ chiến dịch này.

Phía ứng viên Joe Biden hiện từ chối đưa ra bình luận. Còn Erin Perrine, phát ngôn viên của chiến dịch Trump thì nhận định nhóm 43 Alumni for Biden là nỗ lực tiếp theo nhằm “cố gắng hạ bệ Tổng thống đắc cử của Mỹ”.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục