Ngoại trưởng Nga cáo buộc phương Tây đang "lôi kéo" các nước khác

Lê Phương (Sputniknews; RT) Thứ tư, ngày 01/06/2022 11:16 AM (GMT+7)
Phương Tây đang cố gắng lôi kéo các nước khác đứng về phía mình bằng cách sử dụng tình hình ở Ukraine như một cái cớ để duy trì trật tự thế giới hiện có, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết hôm 1/6.
Bình luận 0
Ngoại trưởng Nga cáo buộc phương Tây đang 'lôi kéo' các nước khác; Tổng thống Croatia phàn nàn các lệnh trừng phạt không hiệu quả - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Sputnik

"Thế giới đang dần trở nên đa cực và phương Tây muốn ngăn chặn quá trình này. Họ muốn duy trì và mở rộng sự thống trị của mình tới tất cả các khu vực", ông Lavrov nói trong cuộc gặp với Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) Hissein Ibrahim Taha.

Nga hy vọng rằng các nước phương Tây sẽ xem xét những vấn đề toàn cầu trên cơ sở nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, ông Lavrov nói thêm.

"Chúng tôi sẵn sàng cho một cuộc đối thoại, nhưng chỉ trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau", ông Lavrov lưu ý.

Tình hình hiện tại phản ánh những vấn đề sâu xa đã tích tụ ở châu Âu trong nhiều năm, chủ yếu liên quan đến việc các nước NATO từ chối thực hiện lời hứa với Liên Xô là không mở rộng liên minh sang phía đông, ông Lavrov nói. 

"Tôi hy vọng rằng phương Tây sẽ nghiêm túc xem xét lại các vấn đề trên thế giới, từ đó đưa ra cách thức chung để cộng đồng quốc tế phát triển hơn nữa, không dựa trên cơ sở độc tài, mà trên cơ sở các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, trong đó chủ yếu tôn trọng sự bình đẳng về chủ quyền của các quốc gia", Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh.

Hôm 30/5, Ngoại trưởng Lavrov bắt đầu chuyến công tác tới các nước vùng Vịnh Ba Tư, ông đến thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê-út hôm 31/5 sau khi hoàn thành chuyến thăm Bahrain.

Các lệnh trừng phạt Nga không hiệu quả

Ngoại trưởng Nga cáo buộc phương Tây đang 'lôi kéo' các nước khác; Tổng thống Croatia phàn nàn các lệnh trừng phạt không hiệu quả - Ảnh 2.

Tổng thống Croatia Zoran Milanovic. Ảnh: AP

Hôm 31/5, Tổng thống Croatia Zoran Milanovic đã phàn nàn về những biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga. Ông nói: "Các biện pháp trừng phạt này không hiệu quả. Nga không bị ảnh hưởng gì, đồng rúp của họ không sụp đổ. Dầu và khí đốt của họ vẫn bán được vì nhu cầu rất lớn".

Ông lưu ý những lệnh cấm vận Nga đã khiến công dân các nước Liên minh châu Âu (EU) đối mặt với tình trạng giá cả leo thang.

Các nhà lãnh đạo EU hôm 31/5 đã đồng ý với một gói trừng phạt mới cấm nhập khẩu tất cả dầu của Nga vận chuyển theo đường biển, trong khi vẫn tạm thời cho phép vận chuyển dầu bằng đường ống. Đây được đánh giá là một động thái rất quan trọng để đạt được sự đồng thuận từ Hungary, quốc gia không giáp biển.

"Hungary là nguyên nhân chính", ông Milanovic nhấn mạnh, chỉ ra rằng Budapest phải chịu trách nhiệm trong việc miễn trừ lệnh cấm vận chuyển dầu Nga qua đường ống. 

Vào tháng 4/2022, Tổng thống Croatia tuyên bố Mỹ và EU phải đảm bảo quyền của người Croatia ở nước láng giềng Bosnia-Herzegovina, nếu không Zagreb sẽ chặn các đơn đăng ký NATO của Thụy Điển và Phần Lan. Tuy nhiên, đảng HDZ theo chủ nghĩa dân tộc, chiếm đa số trong nghị viện, đã bác bỏ hành động này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem