Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQVN: Người dân lo lắng đời sống sẽ khó khăn hơn, đầu tư gặp rủi ro

Gia Bình Thứ hai, ngày 22/05/2023 11:59 AM (GMT+7)
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho hay, cử tri, người dân có lo lắng đời sống người lao động sẽ khó khăn hơn. Nhiều nơi bức xúc khi đầu tư bất động sản, trái phiếu gặp rủi ro.
Bình luận 0

Nội dung được nêu tại báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cư tri, nhân dân do ông Đỗ Văn Chiến thay mặt Đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trình bày tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV, sáng 22/5.

Theo Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Đỗ Văn Chiến, bất ổn của tình hình thế giới tác động vào nước ta, các đơn hàng bị cắt giảm, lao động, việc làm, thu nhập của một bộ phận lao động rất khó khăn. Tình trạng nguyên vật liệu, dịch vụ tăng giá trong khi tiêu thụ sản phẩm khó khăn ảnh hưởng tới các doanh nghiệp và người dân.

Người dân lo lắng đời sống sẽ khó khăn hơn, đầu tư gặp rủi do - Ảnh 1.

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Đỗ Văn Chiến cho hay, người dân lo lắng đời sống sẽ khó khăn hơn. Ảnh: quochoigov.

"Cử tri và nhân dân lo lắng nếu kéo dài tình trạng này, một số doanh nghiệp sẽ tiếp tục rời khỏi thị trường; đời sống của người lao động sẽ khó khăn hơn", ông Chiến cho hay.

Có nơi, người dân còn "bức xúc" vì đã chi tiền mua nhà đất nhưng chưa được bàn giao và cũng không lấy lại được tiền đã chi. Nhiều người đầu tư vào trái phiếu, bảo hiểm… nay có thể gặp rủi ro; dù các cơ quan chức năng chỉ đạo, yêu cầu bảo đảm quyền lợi nhưng vẫn "chưa thực sự yên tâm".

Người dân lo lắng đời sống sẽ khó khăn hơn, đầu tư gặp rủi do - Ảnh 2.

Kỳ họp thứ 5 được khai mạc sáng 22/5.

Do vậy tại kỳ họp này, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị có chính sách, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn và sớm phục hồi sản xuất cho doanh nghiệp, ổn định việc làm và thu nhập của nhân dân.

Đồng thời, cần có chế tài đủ mạnh để bảo vệ quyền lợi của người dân khi tham gia ký kết các hợp đồng mua bán bất động sản, bảo hiểm... Những hợp đồng này được in sẵn, được cơ quan có trách nhiệm thẩm định, vì tin tưởng nên người dân không đọc kỹ hoặc "đọc cũng không hiểu rõ" nên gặp bất lợi.

Đoàn cũng kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu ý kiến đóng góp của cử tri, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi. Đây là những luật có nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến trách nhiệm, quyền lợi của người dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem