Người Kosy quyên góp 660 triệu đồng hướng về miền Trung ruột thịt

22/10/2020 15:44 GMT+7
Chỉ trong 2 ngày, CBNV Tập đoàn Kosy đã quyên góp được 660 triệu đồng để ủng hộ miền Trung vượt qua bão lũ.

Với tinh thần “tương thân tương ái”, “nhường cơm sẻ áo” và văn hóa “Người Kosy vì cộng đồng”,  Tập đoàn Kosy đã phát động phong trào quyên góp tối thiểu một ngày lương tới toàn thể CBNV để chung tay với đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai. Trong vòng 2 ngày, Kosy Group đã quyên góp nội bộ được 660 triệu đồng.

Sáng nay, ngày 22/10/2020, ông Nguyễn Đức Diệp – PTGĐ thường trực Tập đoàn Kosy đã đại diện tập thể CBNV Kosy Group trao số tiền 660 triệu đồng ủng hộ miền Trung thông qua Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Đức Diệp, do tính cấp thiết của việc chia sẻ khó khăn, khắc phục hậu quả mưa lũ, CBNV Tập đoàn Kosy đã nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi của Tập đoàn và khẩn trương quyên góp, có những cán bộ quyên góp tới vài ngày lương. “Đó là tấm lòng người Kosy chúng tôi hướng về miền Trung. “Lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều”, CBNV Tập đoàn Kosy mong muốn được góp sức chống thiên tai với đồng bào vùng lũ, giúp họ vượt qua được khó khăn, khắc phục thiệt hại và sớm ổn định cuộc sống”, PTGĐ Tập đoàn Kosy cho biết.


Người Kosy quyên góp 660 triệu đồng hướng về miền Trung ruột thịt - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Diệp - PTGĐ Tập đoàn Kosy, đại diện CBNV Kosy Group trao tiền ủng hộ đồng bào miền Trung qua Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam.

Những ngày qua, tình trạng mưa lớn kéo dài trên diện rộng đã khiến nhiều địa phương ở khu vực miền Trung như Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Bình… phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề. Ngày 21/10, tại Hội nghị chỉ đạo ứng phó với bão và mưa, lũ các tỉnh miền Trung, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết: Dù đã có dự báo sớm và cả hệ thống vào cuộc rất quyết liệt nhưng với những diễn biến bất thường của bão, lũ, sạt lở đất ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên thời gian qua gây thiệt hại nặng nề nhất trong 5 năm trở lại đây.

Hiện nay, lũ lớn đã xuất hiện trên toàn 16 tuyến sông chính tại khu vực Trung Bộ. Trong đó có 5 tuyến sông lũ đã vượt mức lịch sử: Sông Kiến Giang tại Quảng Bình; sông Hiếu, sông Thạch Hãn, sông Ô Lâu tại Quảng Trị; sông Bồ tại Thừa Thiên Huế. Trong khi đó, bão số 8 đang hướng vào miền Trung và được dự báo sẽ liên tục tăng cấp trong những ngày tới.

Tiếp nhận số tiền ủng hộ của CBNV Tập đoàn Kosy, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ghi nhận tấm lòng của CBNV Kosy Group khi cùng chung tay với đồng bào miền Trung vượt bão lũ. “Chúng tôi sẽ chuyển số tiền này tới đồng bào miền Trung sớm nhất để kịp thời khắc phục những hậu quả nặng nề do thiên tai gây ra”, ông Lềnh nói.

Trong suốt 12 năm hình thành và phát triển, Kosy Group đặc biệt coi trọng văn hóa “Người Kosy vì cộng đồng”. Những năm qua, Tập đoàn Kosy thường xuyên tổ chức các chương trình thiện nguyện, an sinh xã hội như xây dựng các công trình điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa… ở nhiều vùng miền khó khăn của Tổ Quốc, trao quà cho trẻ em nghèo vùng cao, giúp đỡ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những mảnh đời bất hạnh, hiến máu nhân đạo cứu người…

Tập đoàn Kosy được biết đến là nhà phát triển đô thị và năng lượng tái tạo với nhiều dự án lớn trên cả nước. Trong lĩnh vực bất động sản, tên tuổi của Kosy Group gắn liền với các dự án thành công tại các tỉnh thành như Lào Cai, Thái Nguyên, Bắc Giang… Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, dự án thủy điện Nậm Pạc 1&2 (Lai Châu) - công suất 34 MW của Kosy Group dự kiến sẽ hòa vào lưới điện quốc gia vào cuối năm nay; dự án điện gió Kosy Bạc Liêu – giai đoạn 1, công suất 40MW cũng vừa được Kosy động thổ đầu tháng 10 vừa qua. Nhiều dự án thủy điện, điện gió, điện mặt trời tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Bình Thuận, Cà Mau, Bạc Liêu… sẽ được Tập đoàn Kosy triển khai trong thời gian tới. Mục tiêu tới năm 2025, Tập đoàn này có trên 500 MW điện năng lượng tái tạo hoà vào lưới điện quốc gia và triển khai nhiều dự án bất động sản có quy mô lớn tại Hà Nội, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Long An, Long Thành, Nghệ An, Hà Nam, Ninh Bình…

PV
Cùng chuyên mục