Nhà điều hành năng lượng Ukraine dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp sau các cuộc tấn công của Nga

Lê Phương (Aljazeera) Thứ bảy, ngày 17/12/2022 10:30 AM (GMT+7)
Theo nhà điều hành lưới điện Ukrenergo, các cuộc tấn công của Nga đã làm giảm hơn 50% mức tiêu thụ năng lượng của Ukraine.
Bình luận 0
Nhà điều hành năng lượng Ukraine dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp sau các cuộc tấn công của Nga - Ảnh 1.

Xung đột vẫn đang diễn biến phức tạp. Ảnh: Reuters

Hôm 16/12, nhà điều hành lưới điện Ukraine Ukrenergo đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp mà họ tuyên bố trước đó. Động thái này diễn ra một ngày sau khi các cuộc tấn công của Nga làm giảm hơn 50% mức tiêu thụ năng lượng trên toàn quốc.

Một quan chức cấp cao của Ukraine trước đó cho biết việc cắt điện khẩn cấp đã được thực hiện trên khắp đất nước sau khi tên lửa của Nga tấn công các cơ sở năng lượng ở một số khu vực.

Ukrenergo cảnh báo người dân Ukraine có thể mất nhiều thời gian hơn để khôi phục điện sau khi hàng chục tên lửa của Nga được bắn vào các cơ sở hạ tầng quan trọng ở phía bắc, nam và trung tâm của đất nước.

"Cơ sở hạ tầng quan trọng sẽ được ưu tiên, chẳng hạn như bệnh viện, cơ sở cung cấp nước, cơ sở cung cấp nhiệt, nhà máy xử lý nước thải...", nhà cung cấp năng lượng quốc gia cho biết trong một tuyên bố hôm 16/12

Nga đã phóng hơn 70 tên lửa vào Ukraine và buộc Kiev phải thực hiện cắt điện khẩn cấp trên toàn quốc, các quan chức Ukraine cho biết.

3 người thiệt mạng khi một khu chung cư bị trúng đạn ở trung tâm thành phố Kryvyi Rih, 1 người khác thiệt mạng trong vụ pháo kích ở khu vực phía nam Kherson, theo các nhà chức trách Ukraine.

Trong khi đó, các quan chức do Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine cho biết 12 người đã chết vì pháo kích của Kiev.

Trong một bài phát biểu trực tuyến buổi tối 16/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga vẫn có đủ tên lửa cho những cuộc tấn công quan trọng, đồng thời ông một lần nữa kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp cho Kiev nhiều hệ thống phòng không tốt hơn.

Hôm 15/12, Kiev cảnh báo Moscow đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công tổng lực mới vào đầu năm tới, khoảng 1 năm kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu ngày 24/2.

Nga đã dội mưa tên lửa vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine gần như hàng tuần kể từ đầu tháng 10 sau một số thất bại trên chiến trường. Tuy nhiên, cuộc tấn công hôm 16/12 dường như gây ra nhiều thiệt hại hơn nhiều cuộc tấn công khác.

Moscow nói rằng các cuộc tấn công nhằm mục đích vô hiệu hóa quân đội Ukraine. Đáp lại, người Ukraine gọi động thái này là tội ác chiến tranh.

"Họ muốn tiêu diệt chúng tôi. Nhưng chúng tôi sẽ không đầu hàng. Chúng tôi sẽ chịu đựng", Lidiya Vasilieva, 53 tuổi, nói khi đang trên đường đến nơi trú ẩn tại một nhà ga ở thủ đô Kiev.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết vào cuối ngày 16/12 rằng chỉ 1/3 cư dân thành phố có cả nhiệt và nước, trong khi chỉ có 40% có điện. Ông nói thêm rằng hệ thống tàu điện ngầm, một huyết mạch giao thông quan trọng, vẫn ngừng hoạt động.

Thành phố đông bắc Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, cũng bị ảnh hưởng nặng nề, với các cuộc tấn công làm mất điện, hệ thống sưởi và nước sinh hoạt. Hãng thông tấn Interfax Ukraine dẫn lời thống đốc khu vực Oleh Syniehubov cho biết 55% thành phố và 85% khu vực xung quanh đã có điện trở lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem