Nhạc phim "Kiều" được khán giả trẻ Ấn Độ yêu thích

Thủy Vũ Thứ năm, ngày 23/03/2023 15:29 PM (GMT+7)
Đạo diễn Mai Thu Huyền và diễn viên Cao Thái Hà vừa có mặt tại Ấn Độ để trình chiếu bộ phim "Kiều" tại Liên hoan phim quốc tế Meghalaya International Film Festival tại Shillong, Ấn Độ.
Bình luận 0
Nhạc phim "Kiều" được khán giả trẻ Ấn Độ yêu thích  - Ảnh 1.

Mai Thu Huyền và Cao Thái Hà tại Liên hoan phim quốc tế Meghalaya International Film Festival tại Shillong, Ấn Độ. Ảnh: NSX

Phim Kiều do Mai Thu Huyền đạo diễn là 1 trong hơn 40 bộ phim đến từ các quốc gia trên thế giới được công chiếu trong Liên hoan phim quốc tế Meghalaya International Film Festival tại Shillong (Megha IFF 2023), Ấn Độ.

Mới đây, phim điện ảnh cổ trang Kiều đã có buổi công chiếu tại rạp U Soso Tham Auditorium – Shillong. Đại diện đoàn làm phim, nhà sản xuất, đạo diễn Mai Thu Huyền và diễn viên Cao Thái Hà đã có buổi giao lưu với khán giả Ấn Độ cùng các nhà làm phim quốc tế trước và sau buổi chiếu phim. Sau gần 2 năm công chiếu tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, phim Kiều tiếp tục được giới thiệu đến khán giả Ấn Độ.

Nhạc phim "Kiều" được khán giả trẻ Ấn Độ yêu thích  - Ảnh 2.

Mai Thu Huyền cùng các nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch, diễn viên nữ của Ấn Độ và quốc tế. Ảnh: NSX

Tại Lễ bế mạc Liên hoan phim quốc tế Megha IFF 2023, nhà sản xuất phim, đạo diễn, diễn viên Mai Thu Huyền vinh dự là một trong những vị khách đặc biệt được ban tổ chức mời lên phát biểu. Xuất hiện rạng ngời trong bộ áo dài cách điệu nhung đỏ dát vàng, nữ đạo diễn chia sẻ niềm tự hào khi có cơ hội thông qua bộ phim để quảng bá được văn hóa, con người và các cảnh đẹp của đất nước Việt Nam đến khán giả quốc tế. 

“Tôi rất hy vọng có thể tìm được các đối tác để chiếu bộ phim này rộng rãi tại Ấn Độ. Kiều được lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển nổi tiếng nhất mọi thời đại của văn học Việt Nam, Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Đồng thời, tôi cũng muốn mời tất cả các bạn đến đất nước tôi để tham quan và hợp tác sản xuất những phim điện ảnh và truyền hình giữa 2 nước Ấn Độ và Việt Nam”, đạo diễn Mai Thu Huyền chia sẻ.

Nhạc phim "Kiều" được khán giả trẻ Ấn Độ yêu thích  - Ảnh 3.

Mai Thu Huyền và Cao Thái Hà. Ảnh: NSX

Nhà sản xuất, đạo diễn, tác giả kịch bản Munish Singh - Giám đốc Khu vực Hội đồng quan hệ Văn hóa Ấn Độ (ICCR), Đông Bắc Ấn Độ nhận xét, phim Kiều như một sứ giả kết nối ông đến với đất nước Việt Nam từ trang phục, văn hóa, cách ăn uống, tập tục ứng xử truyền thống Việt Nam đều được truyền tải trọn vẹn đến khán giả. Phần nhạc nền đã giúp nâng tầm bộ phim lên một tầm cao mới. Các bản nhạc dân gian lồng ghép trong phim cùng sự kết hợp tính hiện đại đã khiến khán giả trẻ Ấn Độ xem phim cuốn hút đến nỗi không rời được ghế ngồi.

Giáo sư Streamlet Dkhar (tác giả của hơn 60 cuốn sách tại Ấn Độ) bày tỏ rằng, ông thích nhất sự kết hợp văn hóa Việt Nam cùng phong cách diễn xuất hiện đại. Bộ phim đã chạm vào trái tim ông với nhiều cung bậc cảm xúc. Đặc biệt là cảnh Hoạn Thư biết được chồng mình đang bên cạnh một người phụ nữ khác đã khiến ông có nhiều cảm xúc. 

Phim điện ảnh cổ trang Kiều chính thức công chiếu lần đầu tại Việt Nam vào tháng 4/2021. Sau 10 năm ấp ủ, nhà sản xuất, đạo diễn Mai Thu Huyền đã đưa Kiều – tác phẩm văn học kinh điển của đại thi hào Nguyễn Du lên màn ảnh rộng với sự góp sức của nhiều tên tuổi như tác giả kịch bản kiêm đạo diễn hình ảnh NSƯT Phi Tiến Sơn, điều hành sản xuất Trần Bửu Lộc, họa sĩ thiết kế Vi Ngọc Mai, nhà thiết kế phục trang Thủy Nguyễn, giám đốc âm nhạc Bùi Huy Tuấn cùng đội ngũ làm phim giàu kinh nghiệm lên đến hàng trăm người.

Nhạc phim "Kiều" được khán giả trẻ Ấn Độ yêu thích  - Ảnh 4.

Mai Thu Huyền và phim Kiều tại Liên hoan phim quốc tế Meghalaya International Film Festival tại Shilong, Ấn Độ. Ảnh: FBNV

Tại Việt Nam sau 18 ngày công chiếu tại các cụm rạp, phim Kiều thu về gần 2,7 tỷ đồng và chuyển sang chiếu online. Đạo diễn Mai Thu Huyền từng nói về việc này: "Tôi rất buồn vì phim không được như kỳ vọng. Với doanh thu hiện tại, lỗ là chắc chắn. Kế hoạch ban đầu của chúng tôi là phát hành phim ở các trang trực tuyến và cả thị trường quốc tế. Tuy nhiên, do dịch, hoạt động chiếu ở nước ngoài phải hoãn lại. Hiện tại, tình hình phòng vé không khả quan, chúng tôi phải khai thác trên nền tảng trực tuyến từ ngày 27/4/2021". 

Kiều xoay quanh câu chuyện tình tay ba đầy trái ngang giữa Kiều, Thúc Sinh và Hoạn Thư, đằng sau đó là những trăn trở về nhân sinh quan, khát vọng tình yêu và sự tự do của con người. Đó là niềm khát khao được sống trong yêu thương vốn dĩ rất bình thường nhưng lại hóa nỗi đau của người này giằng xé lên người kia, ma lực của đồng tiền và dục vọng khiến ranh giới thiện – ác trở nên mông lung đẩy đến những bế tắc không lối thoát khiến người ta vào đường cùng sinh tử. Trên tinh thần kế thừa giá trị văn hóa có bề dày thời gian và không gian, đồng thời thăng hoa bằng cảm xúc của người đương thời, phim điện ảnh Kiều còn được xây dựng bởi sự kết hợp giữa hiện thực cùng “hơi thở” Fantasy.

Nhạc phim "Kiều" được khán giả trẻ Ấn Độ yêu thích  - Ảnh 5.

Mai Thu Huyền cùng diễn viên nổi tiếng của Bollywood Sanjay Mishra. Ảnh: FBNV

Liên hoan phim quốc tế Megha IFF do Hiệp hội các nhà làm phim Meghalaya phối hợp cùng Sở Du lịch Meghalaya tổ chức diễn ra từ ngày 14 đến ngày 18/3/2023. Trước khi có mặt tại Liên hoan phim quốc tế Meghalaya International Film Festival, phim điện ảnh cổ trang Kiều đã nhận những giải thưởng có giá trị nghệ thuật gồm: hạng mục “Âm nhạc xuất sắc nhất” giải Cánh diều vàng 2021, giải B phim truyện xuất sắc 2021 – Hội điện ảnh TP.HCM, giải thưởng “Bộ phim xuất sắc nhất của năm” tại Liên hoan phim Thế giới châu Á 2021 (Asian World Film Festival – AWFF), bộ phim Việt Nam tiêu điểm được lựa chọn trong khuôn khổ Liên hoan phim Newport Beach lần thứ 22, đề cử tham dự giải Quả cầu vàng lần thứ 79 tại Mỹ. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem