Nhân chứng tiết lộ khoảnh khắc thấy máy bay Indonesia lao nhanh xuống biển

Minh Nhật Chủ nhật, ngày 10/01/2021 12:12 PM (GMT+7)
Một ngư dân Indonesia đã kể lại khoảnh khắc ông nhìn thấy chiếc máy bay Indonesia chở 62 người lao xuống biển "nhanh như tia chớp" rồi nổ tung trên mặt nước, tạo ra nhiều mảnh vỡ bắn tung tóe.
Bình luận 0
Nhân chứng tiết lộ khoảnh khắc thấy máy bay Indonesia lao nhanh xuống biển  - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy các phần thi thể và mảnh vỡ từ máy bay Indonesia gặp nạn

Theo Daily Mail, một ngư dân tên là Solihin cho biết, ông đang ở trên biển khi chứng kiến cảnh chiếc máy bay Boeing 737-500 mang số hiệu SJ 182 của Sriwijaya Air, chở theo 62 người, lao xuống vùng biển ngoài khơi Jakarta ngày 9/1.

Theo truyền thông, chiếc máy bay gặp nạn ngay sau khi cất cánh được 4 phút. Trang Flightradar24 cho biết máy bay mất độ cao 3.000 m trong chưa đầy một phút trước khi biến mất. Máy bay chở 56 hành khách, hai phi công và bốn tiếp viên. Hình ảnh mới nhất từ Jakarta cho thấy các đội ứng phó khẩn cấp đã vận chuyển các túi hàng nặng lên bờ. Một số trong số đó có vẻ là túi đựng thi thể của các nạn nhân.

"Máy bay lao nhanh như một tia chớp xuống biển và nổ tung dưới nước. Nó rơi rất gần chúng tôi, các mảnh vỡ gần như văng tới suýt trúng thuyền chúng tôi", ngư dân Solihin, người chứng kiến vụ rơi máy bay, cho biết.

Solihin cho hay, sau đó, thuyền trưởng của ông quyết định cho tàu quay về bờ sau khi chứng kiến vụ tai nạn.

Trong khi đó, một số người sống tại hòn đảo gần nơi máy bay mất tích cho biết họ phát hiện các vật thể nghi là mảnh vỡ máy bay, gồm nhiều sợi dây điện, một mảnh quần jean và một số mảnh kim loại trên mặt nước.

Hiện tại cả sân bay Jakarta và sân bay Pontianak, người thân và bạn bè của những người trên máy bay ôm nhau khóc, cầu nguyện khi họ chờ đợi thông tin mới nhất của các nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm chuyến bay SJ182 cho biết, họ phát hiện ra các mảnh vỡ và các phần thi thể ở vùng biển phía bắc thủ đô Jakarta. 

"Sáng nay, chúng tôi nhận được hai túi đựng các phần thi thể và hành lý của hành khách", phát ngôn viên cảnh sát Jakarta Yusri Yunus nói trên kênh Metro TV ngày 10/1, đề cập đến vụ rơi máy bay của hãng Sriwijaya Air.

Ngành hàng không của Indonesia từ lâu đã bị cho là kém an toàn và các hãng hàng không của nước này từng bị cấm vào không phận Mỹ và châu Âu.

Vào tháng 12/2014, một chuyến bay của AirAsia từ Surabaya (Indonesia) đến Singapore đã lao xuống biển khiến 162 người thiệt mạng.

Chiếc máy bay gặp nạn hôm 9/1 là mẫu Boeing 737-500, vốn đang được các hãng hàng không loại bỏ dần để chuyển sang các mẫu tiết kiệm nhiên liệu hơn. Theo thông tin đăng kiểm, chiếc Boeing 737-500 gặp nạn đã 26 tuổi, nhưng vẫn trong tình trạng tốt, Giám đốc điều hành Sriwijaya Air Jefferson Irwin Jauwena khẳng định.

Sriwijaya Air là hãng hàng không giá rẻ được thành lập năm 2003 có trụ sở tại Jakarta, chủ yếu vận hành các chuyến bay nội địa và Đông Nam Á, sở hữu khoảng 19 máy bay Boeing. Sriwijaya Air có hồ sơ an toàn tốt, chưa gặp tai nạn chết người nào trước đây.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem