Nhân dân hồ hởi hiến đất làm đường tại Hòa Thạch, Quốc Oai

Thu Hường Thứ hai, ngày 31/05/2021 17:57 PM (GMT+7)
“Nếu không có sự chung sức chung lòng của nhân dân trong hiến đất, máy móc, ngày công thì chắc chắn gần 35 ngàn km đường tại xã Hòa Thạch không được xây dựng như hiện nay”, đó là lời khẳng định của Chủ tịch UBND xã Hòa Thạch - Đỗ Văn Dương.
Bình luận 0

Hòa Thạch có địa hình bán sơn địa, nằm phía Tây huyện Quốc Oai, cách trung tâm huyện 12km. Xã có tổng diện tích đất tự nhiên 1837,68ha với 13.896 nhân khẩu. Dân trong xã cho biết, những năm về trước các công trình phúc lợi xuống cấp nghiêm trọng nhất là đường giao thông, đường làng ngõ xóm. Nhân dân đi lại gặp nhiều khó khăn. Khi chính quyền xã phổ biến chủ trương làm đường, nhân dân Hòa Thạch nhiệt tình ủng hộ. Theo tìm hiểu của phóng viên, ông Đỗ Văn Dương 62 tuổi (trú tại thôn Bạch Thạch) đã hiến hàng trăm mét đất mặt đường liên xã có trị giá hàng tỷ đồng. Ông đã vinh dự nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai.

Nhân dân hồ hởi hiến đất làm đường tại Hòa Thạch (Quốc Oai) - Ảnh 1.

Ông Đỗ Văn Dương 60 tuổi (thôn Bạch Thạch - xã Hòa Thạch - huyện Quốc Oai - TP Hà Nội) đứng cạnh bức tường tháo dỡ để hiến đất làm đường.

Đối với đường liên xã, theo quan sát của phóng viên nhiều hộ gia đình cạnh đường liên xã Hòa Thạch đã tháo dỡ, cắt tường để hiến đất làm đường. Theo đó, tuyến đường được mở rộng, thông thoáng, sạch đẹp.

Ông Đỗ Tiến Hùng 60 tuổi, trưởng thôn Long Phú cho biết: "Chúng tôi vận động nhân dân hiến từng mét đất. Nhân dân cùng làm, cùng giám sát công trình. Đến nay đường làng không chỉ rộng rãi mà rất chắc chắn, đầy đặn". Ông Hoàng Văn Khiên 60 tuổi trưởng xóm 3 thôn Long Phú cùng đồng tình với ý kiến ông trưởng thôn. Ông cho biết thêm: "Cả xóm phấn khởi, đoàn kết. Chúng tôi được chia nhỏ từng xóm phụ trách làm đường. Đường thuộc xóm nào xóm đó chịu trách nhiệm hiến đất, hiến máy móc, ngày công".

Nhân dân hồ hởi hiến đất làm đường tại Hòa Thạch (Quốc Oai) - Ảnh 2.

Ông Đỗ Văn Dương 60 tuổi thôn Bạch Thạch - xã Hòa Thạch vinh dự nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai sau khi hiến hàng trăm mét đất làm đường.

Chủ tịch UBND xã Hòa Thạch cho biết, tại Hòa Thạch việc nhà nước và nhân dân chung tay làm đường đã đạt kết quả nhất định. Điều này là sự kết hợp nhuần nhuyễn, có hiệu quả trong việc nhà nước tài trợ nguồn tiền vật liệu, nhân dân hiến đất, hiến máy móc, ngày công để hoàn thành tuyến đường. Qua đó, tạo khối đại đoàn kết toàn dân.

Theo đó, tổng số km đường hoàn thiện tại Hòa Thạch đạt 204/280 tuyến với tổng chiều dài gần 35.000km/57,751km. Đồng thời xã khởi công xây dựng cầu 76, đường Vinh Quang. Điều này đáp ứng nguyện vọng chính đáng, nhu cầu bức thiết đi lại cũng như giao thương kinh tế của nhân dân. Phục vụ hiện đại hóa đô thị, thay đổi bộ mặt nông thôn, cải thiện đời sống, sinh hoạt nhân dân trên địa bàn. Phát huy vai trò cộng đồng, huy động các nguồn  lực đóng góp của nhân dân tham gia xây dựng các tuyến đường. Nâng cao nhận thức của nhân trên địa bàn trong việc xây dựng nông thôn mới, ý thức trách nhiệm bảo vệ các công trình công cộng.

Nhân dân hồ hởi hiến đất làm đường tại Hòa Thạch (Quốc Oai) - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND xã Hòa Thạch Đỗ Văn Dương cùng cán bộ thôn xóm chia sẻ với phóng viên về thành quả của việc hiến đất, hiến máy móc, ngày công của nhân dân Hòa Thạch trong xây dựng đường giao thông.

Theo tìm hiểu của phóng viên trong công tác thi công xây dựng, chính quyền xã đã giao MTTQ thành lập tổ giám sát cộng đồng do ông Chủ tịch MTTQ làm tổ trưởng. Thành viên bao gồm các ban ngành đoàn thể, đại diện các hộ gia đình có dự án đi qua. Hàng ngày có phân công lịch giám sát thực hiện từng dự án. Đảm bảo các dự án thực hiện xong đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ.

Trước đó, theo quyết định 5240/QĐ-UBND của UBND huyện Quốc Oai ký ngày 13/11/2018 thể hiện, năm 2018 xã Hòa Thạch được phê duyệt 8 dự án với tổng chiều dài 24,269km. tổng kinh phí vật liệu 36.594 triệu đồng.

Quyết định 3819/QĐ-UBND của UBND huyện Quốc Oai ký ngày 9/10/2019 thể hiện, năm 2020 xã Hòa Thạch được phê duyệt 4 dự án với tổng chiều dài 7,81km. tổng mức đầu tư 16.667 triệu đồng trong đó phí dịch vụ 9.167 triệu đồng.

Tại quyết định số 2075/QĐ-UBND của UBND huyện Quốc Oai ký ngày 26/6/2020 thể hiện, năm 2020 xã Hòa Thạch được phê duyệt 16 dự án xây dựng giao thông. Gồm 147 tuyến với tổng chiều dài 25,672km. Tiền mặt đầu tư 65.331 triệu đồng, trong đó vật liệu 38.375 triệu đồng. Tất cả các hạng công trình đều yêu cầu thiết kế do Sở giao thông vận tải ban hành kèm văn bản 1747/SGTVT-GTĐT ngày 28/6/2013.

Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hòa Thạch quán triệt nhân dân duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã Hòa Thạch. Về kinh tế, tổng giá trị sản xuất ước đạt 455,82 tỷ đồng. Trong đó nông nghiệp 229,58 tỷ đồng chiếm 50,37% cơ cấu kinh tế. Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp  96,44 tỷ đồng chiếm 21,16% cơ cấu kinh tế, thương mại dịch vụ 129,8 tỷ đồng chiếm 28,48% cơ cấu kinh tế. Thu nhập bình quân đầu người đạt 49,16 triệu đồng/người/năm.

Sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Cây lúa với tổng giá trị sản xuất  đạt khoảng 10,53 tỷ đồng. Tổng diện tích thực hiện 243,59ha, đạt 62,2% kế hoạch đạt 104,3% so với cùng kỳ. Năng suất bình quân đạt 50,85 tạ/ha đạt 95,3% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng đạt 1238,74 tấn, đạt 70,13% KH năm.

Hòa Thạch tiếp tục triển khai dự án sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn Vietgap đảm bảo kế hoạch. Tổng diện tích chè trên địa bàn 172ha. Giá trị thu từ cây chè  ước đạt 11,35 tỷ đồng. Cây màu, cây nông nghiệp cây ăn quả  cây lâu năm khác tổng giá trị sản xuất ước đạt 21,35 tỷ đồng.

Toàn xã Hòa Thạch có 84 trang trại chăn nuôi gà đẻ và thương phẩm quy mô 4.500 con trở lên, giá trị SX đạt từ 2 tỷ đồng/năm trở lên. 163 gia trại có quy mô từ 2000 con trở lên, có 3 trang trại lợn với tổng 3.300 con. Đàn gia cầm 1.402 ngàn con, tăng mạnh so với cùng kỳ. Ban chăn nuôi thú y xã tổ chức tiêm phòng cho đàn trâu bò, lợn, gà, chó mèo theo đúng yêu cầu, đạt kết quả cao. Diện tích nuôi trồng thủy sản 170,1ha, sản lượng cả năm ước đạt 357,45 tấn. Giá lợn lên cao cùng với việc tăng đàn mạnh khiến tổng thu từ chăn nuôi cũng tăng mạnh, ước đạt 185,87 tỷ đồng đạt 138,1% so với cùng kỳ.

Phối hợp với MTTQ xã thực hiện tốt công cuộc vận động ủng hộ công tác phòng chống dịch và các hộ khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid 19. Theo đó, toàn xã vận động được 1720kg gạo, 3 máy phun khử trùng, 152 thùng mỳ tôm, 635kg rau củ quả, 2450 chiếc khẩu trang, 145 chai nước sát khuẩn và 150 triệu đồng. Toàn bộ vật chất, gạo, tiền mặt vận động này đã được vận chuyển đến các đơn vị quân đội, BCA,  trạm y tế, 121 hộ nghèo, khó khăn đột xuất, mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch cho các trường học trong xã.

Chính quyền xã phối hợp UBMTTQ đã vận động được 42 triệu đồng tiền quỹ vì biển đảo Việt Nam, 14 triệu tiền quỹ Vì trẻ em, 41 triệu quỹ Đền ơn đáp nghĩa, 60 triệu quỹ Vì người nghèo, 153 triệu và các nhu yếu phẩm ủng hộ lũ lụt miền Trung.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem