Nhiều tài xế lúng túng quay đầu ô tô trước cầu An Phú Đông

Vũ Quyền Chủ nhật, ngày 14/05/2023 14:21 PM (GMT+7)
Nhiều tài xế khi điều khiển ô tô đến cầu An Phú Đông (nối quận 12 – Gò Vấp) bất ngờ phải quay đầu xe khi biết thông tin cấm tất cả ô tô lưu thông qua cầu.
Bình luận 0
Nhiều tài xế lúng túng quay đầu ô tô trước cầu An Phú Đông - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, trong ngày 14/5, nhiều xe ô tô vẫn hướng về khu vực cầu An Phú Đông, số lượng ô tô phía quận Gò Vấp xuất hiện nhiều hơn phía quận 12.

Nhiều tài xế lúng túng quay đầu ô tô trước cầu An Phú Đông - Ảnh 2.

Theo quan sát, nhiều tài xế khi gần đến đầu cầu, phát hiện thông báo về cầu tạm (kết cấu thép) An Phú Đông bị hư hỏng, cấm tất cả ô tô lưu thông nên quay đầu xe, di chuyển theo hướng khác.

Nhiều tài xế lúng túng quay đầu ô tô trước cầu An Phú Đông - Ảnh 3.

Một dân quân tự vệ thực hiện hỗ trợ điều tiết giao thông tại đây chia sẻ, từ tối qua đến nay, do nhiều người không biết việc cầu An Phú Đông cấm ô tô lưu thông nên vẫn điều khiển ô tô đến cầu này, một số tài xế còn tỏ ra bất ngờ về việc cấm ô tô vì trước đó xe cộ vẫn lưu thông bình thường.

Nhiều tài xế lúng túng quay đầu ô tô trước cầu An Phú Đông - Ảnh 4.

Tài xế quay đầu xe di chuyển theo hướng khác sau khi được lực lượng hỗ trợ điều tiết giao thông giải thích.

Nhiều tài xế lúng túng quay đầu ô tô trước cầu An Phú Đông - Ảnh 5.

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố, Ban Giao thông và các đơn vị liên quan đang tiến hành khảo sát, dự kiến khoảng giữa tuần tới sẽ có phương án sửa chữa và tiến độ sửa chữa cụ thể. Trước mắt, đối với những hư hỏng nhỏ, đơn vị sẽ tiến hành sửa chữa trước, đối với những hạng mục chính sẽ tiến hành xin ý kiến, phương án từ Sở GTVT TP.HCM.

Nhiều tài xế lúng túng quay đầu ô tô trước cầu An Phú Đông - Ảnh 6.

"Hiện nay, cây cầu An Phú Đông đang trong giai đoạn bảo hành, đơn vị thi công sẽ tiến hành sửa chữa luôn. Sự việc tàu kéo sà lan tông cầu sắt An Phú Đông cũng được coi là tai nạn đường thủy, vì vậy người điều khiển phương tiện sẽ phải chịu trách nhiệm", ông Lương Minh Phúc nói.

Nhiều tài xế lúng túng quay đầu ô tô trước cầu An Phú Đông - Ảnh 7.

Trước đó, khoảng 7 giờ sáng ngày 13/5, một tàu kéo sà lan lưu thông từ hướng sông Sài Gòn về hướng cầu An Lộc đã va đụng vào trụ T6 của cầu An Phú Đông khiến cọc số 6, cọc số 7 của trụ cầu T6 bị cong vênh và đỉnh trụ bị chuyển vị.

Nhiều tài xế lúng túng quay đầu ô tô trước cầu An Phú Đông - Ảnh 8.

Để đảm bảo an toàn, Sở GTVT TP.HCM thông báo chỉ cho phép xe 2 bánh đi qua, đồng thời cấm tất cả các loại xe ô tô lưu thông qua cầu An Phú Đông từ 18 giờ ngày 13/5.

Nhiều tài xế lúng túng quay đầu ô tô trước cầu An Phú Đông - Ảnh 9.

Đây là lần thứ 2 cầu An Phú Đông bị sà lan tông trúng. Vào tháng 10/2020, một sà lan tông vào nhịp thông thuyền (nhịp 6) của cầu khiến toàn bộ kết cấu nhịp 6 cầu thép An Phú Đông bị dịch chuyển, biến dạng. Theo nhà thầu, thiệt hại sơ bộ khoảng 1 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem