Nhiều tên lửa, đạn cối bắn về phía căn cứ quân sự, đại sứ quán Mỹ ở Iraq

Đăng Nguyễn - RT Chủ nhật, ngày 05/01/2020 09:40 AM (GMT+7)
Đại sứ quán Mỹ ở Iraq rung chuyển vì hai tên lửa Katyusha phát nổ gần đó, trong khi xung quanh căn cứ Al-Kindi ở Mosul cũng có nhiều tiếng nổ.
Bình luận 0

img

Binh sĩ Mỹ canh gác, bảo vệ đại sứ quán Mỹ ở Iraq.

Theo RT, nhiều tên lửa không dẫn đường Katyusha rơi ở vùng Xanh tại Baghdad, Iraq. Hiện chưa rõ thương vong về người. Một số nguồn tin nói một tên lửa rơi ngay gần đại sứ quán Mỹ.

Một vụ nổ khác ở Baghdad chặn đường dẫn đến nơi ở của phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Iraq. Đạn súng cối cũng phát nổ ở quận Jadriya lân cận, nơi có Đại học Baghdad, làm ít nhất 5 người bị thương.

Căn cứ không quân Balad, cách Baghdad khoảng 60km về phía bắc cũng bị tấn công bằng tên lửa. Căn cứ này là nơi đóng quân của một số lượng không xác định binh sĩ Mỹ.

Căn cứ Al-Kindi ở phía bắc thành phố Mosul cũng rung chuyển vì đạn cối phát nổ gần đó. Đây là nơi có hàng trăm binh sĩ Mỹ đồn trú.

Các vụ tấn công diễn ra ngay sau khi nhóm dân quân Kataib Hezbollah cảnh báo lực lượng an ninh Iraq nên ở cách xa 1.000m so với căn cứ Mỹ.

Hôm 3.1, Mỹ đã điều thêm khoảng 3.500 quân đến Trung Đông để đối phó với mối đe dọa gia tăng trong khu vực.

Căng thẳng Mỹ-Iran leo thang sau đợt không kích tiêu diệt thiếu tướng Qassem Soleimani, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran bên ngoài sân bay Baghdad.

Iran hiện đang tổ chức quốc tang 3 ngày tưởng nhớ cái chết của tướng Soleimani. Hàng ngàn người Iran cũng xuống đường biểu tình phản đối Mỹ.

Hàng nghìn người ủng hộ đưa tang tướng Soleimani, thề tiêu diệt nước Mỹ

Hàng nghìn người ủng hộ tại Iraq đã tới đưa tang Qassem Soleimani, vị tướng quyền lực nhất Iran thiệt mạng trong một...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem