Nhóm tài xế núp bóng "xe 0 đồng" chở người về từ vùng dịch bị phạt 85 triệu đồng

Trần Hòe Thứ bảy, ngày 21/08/2021 11:08 AM (GMT+7)
Cơ quan công an ở Thừa Thiên-Huế đã tiến hành xử phạt hành chính số tiền 85 triệu đồng đối với nhóm tài xế điều khiển nhiều xe dịch vụ trá hình chở lượng lớn người từ các tỉnh, thành phố thực hiện Chỉ thị 16 về tỉnh.
Bình luận 0

Ngày 21/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, cơ quan công an đã tiến hành xử phạt nhóm tài xế điều khiển 12 xe dịch vụ trá hình chở 150 người từ các tỉnh, thành phố thực hiện Chỉ thị 16 về tỉnh.

Cụ thể, Công an huyện Phú Lộc đã xử phạt nhóm tài xế này tổng số tiền 85 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch.

TT-Huế: Nhóm tài xế núp bóng "xe 0 đồng” chở người về từ vùng dịch bị phạt 85 triệu đồng  - Ảnh 1.

Nhóm tài xế điều khiển 12 xe dịch vụ đội lốt "xe 0 đồng" chở 150 người về từ các tỉnh, thành phố thực hiện Chỉ thị 16 bị lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế xử lý . (Ảnh: X.S)

Như tin đã đưa, vào ngày 4/8, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tiến hành cách ly tập trung có thu phí 17 tài xế điều khiển 12 xe dịch vụ trá hình đã chở 150 người từ các tỉnh, thành phố đang thực hiện Chỉ thị 16 về Thừa Thiên-Huế. Các xe này treo băng rôn "chuyến xe 0 đồng", "chuyến xe nghĩa tình đưa bà con về quê"… để qua mặt cơ quan chức năng. Trên thực tế, những người dân được các xe này chở về quê đều phải trả phí với giá "cắt cổ".

Trước đó, thực hiện Công điện số 1063/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 31/7/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên-Huế ban hành thông báo về việc dừng tiếp nhận công dân các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16. Cụ thể, tỉnh dừng tiếp nhận công dân tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội di chuyển khỏi nơi cư trú sau ngày 31/7/2021, trừ những người được chính quyền cho phép.

Sau khi có Công điện 1063/CĐ-TTg, số lượng người từ vùng dịch trở về tỉnh Thừa Thiên-Huế có chiều hướng giảm dần nhưng vẫn còn ở mức cao. Đặc biệt, nhiều công dân được các nhà xe dịch vụ mời chào, lôi kéo chi trả phí để được chở trở về Thừa Thiên-Huế từ các tỉnh, thành phố đang áp dụng Chỉ thị 16. 

Các phương tiện này dừng trả khách trước các chốt kiểm soát và quay đầu. Điều này gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch tại địa phương và tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem