Tàu sân bay Mỹ mang theo tiêm kích tàng hình F-35 xuất hiện gần Đài Loan

PV (theo Business Insider) Thứ ba, ngày 02/08/2022 18:45 PM (GMT+7)
Một tàu sân bay Mỹ và hai tàu chở máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ đang hoạt động gần đảo Đài Loan.
Bình luận 0
Tàu sân bay Mỹ mang theo tiêm kích tàng hình F-35 xuất hiện gần Đài Loan - Ảnh 1.

Tàu Tripoli mang theo máy bay chiến đấu tàng F-35B. Ảnh AP

Theo Business Insider, ba tàu Hải quân Mỹ, một tàu sân bay và hai tàu tấn công đổ bộ chở máy bay chiến đấu tàng hình đang hoạt động ở vùng biển gần Đài Loan khi Trung Quốc tăng gấp đôi cảnh báo về khả năng đáp trả quân sự nếu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi có chuyến thăm tới Đài Loan.

Theo báo cáo của USNI News, 3 tàu gồm USS Ronald Reagan, USS America và USS Tripoli.

Trong số này, tàu Tripoli đang mang theo 20 chiếc F-35B của Thủy quân lục chiến, được cho là một phần của cuộc đánh giá khái niệm "tàu sân bay chớp nhoáng" của Thủy quân lục chiến nhằm tăng cường lực lượng tàu sân bay Mỹ.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc nói với USNI News rằng, các tàu Mỹ đang tiến hành các hoạt động bình thường trong khu vực và không được triển khai như lực lượng bảo vệ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc về khả năng diễn ra chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi .

Một quan chức quốc phòng cấp cao nói với USNI News rằng, các tàu và máy bay có thể vẫn ở trong khu vực để dự phòng. Hãng tin AP tuần trước đưa tin rằng quân đội Mỹ đang lên kế hoạch nếu sự cố phát sinh.

Hôm thứ Hai, Trung Quốc nhắc lại cảnh báo về khả năng có hành động quân sự nếu bà Pelosi thăm Đài Loan trong khuôn khổ chuyến công du châu Á.

"Gần đây, phía Trung Quốc đã nhiều lần bày tỏ quan ngại nghiêm trọng và lập trường  với phía Mỹ rằng họ kiên quyết phản đối chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Pelosi, nhấn mạnh rằng chuyến thăm Đài Loan của bà sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết hôm thứ Hai 1/8.

Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc và đã nói rằng họ sẽ xem chuyến thăm của Pelosi như một sự ủng hộ cho nền độc lập của hòn đảo, điều mà Trung Quốc nói là không thể chấp nhận được.

Pelosi và một phái đoàn toàn đảng Dân chủ đã đến Singapore hôm nay và mặc dù bà Pelosi chưa xác nhận liệu có thăm Đài Loan hay không, nhưng hãng tin CNN đưa tin hôm thứ Hai 1/8 rằng bà Pelosi dự kiến sẽ đến Đài Bắc sớm nhất là vào tối thứ Ba (2/8).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem