Những phát ngôn ấn tượng của Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh

Đình Việt Thứ hai, ngày 06/06/2022 06:19 AM (GMT+7)
"Nếu địa bàn Hà Nội mà bung mà toang, hứa với các đồng chí tôi chịu trách nhiệm, mà không hứa thì tôi cũng phải chịu trách nhiệm…" là một trong những câu nói ấn tượng của ông Chu Ngọc Anh – Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Bình luận 0

"Hà Nội mà bung mà toang, hứa với các đồng chí tôi chịu trách nhiệm"

Sáng 25/9/2020, HĐND TP Hà Nội đã tổ chức kỳ họp thứ 16, khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kỳ họp được tổ chức để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP Hà Nội đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung, ngay sau đó, HĐND TP đã biểu quyết, bầu ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch UBND Hà Nội.

Những phát ngôn ấn tượng của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh - Ảnh 1.

Ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND TP Hà Nội trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Xuân Hải.

Sáng 23/6/2021, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Chu Ngọc Anh tiếp tục được bầu giữ chức chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Từ ngày nhận chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh đã có nhiều phát ngôn rất ấn tượng, thậm chí có phát ngôn còn gây xôn xao dư luận. Chúng tôi xin trích lại một số phát ngôn sau:

"Hà Nội những ngày này thật đáng nhớ khi cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân cùng chung sức đẩy lùi dịch bệnh. Trong khó khăn, nhiều hành động, nghĩa cử cao đẹp, nhiều việc làm giản dị, nhỏ bé nhưng biết bao ý nghĩa" – ông Chu Ngọc Anh chia sẻ tại giao ban trực tuyến của Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội với các xã, phường và phát động phong trào thi đua đặc biệt "Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" ngày 31/8/2021.

"Nếu địa bàn Hà Nội mà bung mà toang, hứa với các đồng chí tôi chịu trách nhiệm, mà không hứa thì tôi cũng phải chịu trách nhiệm…" - ông Chu Ngọc Anh nói trong cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Hà Nội chiều ngày 2/12/2021.

"Chúng ta đã làm tốt rồi thì cứ kế thừa và phát huy. Chỉ cần anh em phát huy được tinh thần và ý thức đúng mức thôi, bởi Hà Nội "ngon" lắm. Không có địa phương nào mà tuần nào Ban chỉ đạo cũng hoạt động, kiểm soát tình hình. Từ 5/11 đến giờ, 5 tổ công tác tập trung cao độ. Anh em không lơ là"- ông Chu Ngọc Anh quán triệt tại cuộc họp nêu trên.

"Giờ là lúc phải thể hiện trách nhiệm, nghiêm túc, phải cảnh giác cao độ, không được phép chủ quan, lơ là" - một câu nói ấn tượng khác của ông Chu Ngọc Anh tại cuộc họp nêu trên. 

"Xem phóng sự về những dự án đầu tư chậm tiến độ, thật buồn trước sự chậm trễ, lãng phí của các dự án và thành phố sẽ đôn đốc khắc phục ngay tình trạng này với giải pháp cụ thể: kiểm tra, đôn đốc, ưu tiên xử lý nghiêm theo thẩm quyền. 

Một số dự án chậm tiến độ đã và đang được thành phố đôn đốc đẩy nhanh tiến độ nhưng đảm bảo chất lượng. Yêu cầu các chủ đầu tư làm rõ trách nhiệm, không để tình trạng này tái diễn " – ông Chu Ngọc Anh nói tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội chiều ngày 9/12/2021.

"Theo các chuyên gia đánh giá, nửa tháng nữa số ca mắc ở Hà Nội vẫn sẽ tiếp tục tăng cao và khả năng có thể đạt đỉnh trong nửa tháng nữa tùy vào các biện pháp phòng, chống dịch. Thành phố cũng đánh giá đây là thách thức, áp lực và khó khăn rất lớn đối với hệ thống y tế cơ sở nếu không kịp thời đưa ra các giải pháp công nghệ cùng ý thức người dân" - ông Chu Ngọc Anh nói tại phiên họp trực tuyến với các quận huyện, xã phường để chỉ đạo các giải pháp kịp thời trước tình hình dịch bệnh gia tăng ngày 27/2/2022.

"…chậm ứng dụng trong cuộc sống là lãng phí"

Ngoài những phát ngôn trên, theo tìm hiểu của PV Dân Việt, thời kỳ làm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Chu Ngọc Anh cũng có nhiều phát ngôn ấn tượng. Chúng tôi xin trích một số phát ngôn tiêu biểu sau:

"Đề tài bỏ ngăn tủ là cách ví von, nói thật nhiều thế hệ của Bộ KH&CN trăn trở điều này. Với trách nhiệm từng đồng thuế của nhân dân nhìn một cách tổng thể, thấu đáo, có nghĩa chậm ứng dụng trong cuộc sống là lãng phí" – ông Chu Ngọc Anh nói trong phiên chất vất và trả lời đối với Bộ trưởng Bộ KH&CN thuộc phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

"Dù ngành KH&CN luôn ở trong tâm thế "đồng hành phục vụ" nhưng mới chỉ là một vế, vế còn lại cần sự vào cuộc của tất cả các địa phương và các ngành" – ông Chu Ngọc Anh nói tại buổi làm việc của Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc Quốc hội với Bộ KH&CN ngày 14/8/2020.

"Đánh giá về mức độ sẵn sàng (cho cách mạng công nghiệp 4.0), Việt Nam mặc dù vẫn ở nhóm sơ khai nhưng khá gần với nhóm tiềm năng" – một phát biểu khác của ông Chu Ngọc Anh.

Tại kỳ họp thứ 15 (giữa tháng 5/2022), Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật một số cán bộ tại Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế, đồng thời đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban cán sự đảng Bộ Y tế và ông Chu Ngọc Anh, ông Nguyễn Thanh Long.

Vào ngày 4/6 vừa qua, tại cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xem xét thi hành kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy: Ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; gây bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế.

Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem