Những tỷ phú giàu nhất thế giới đã học gì thời đại học?

Huỳnh Dũng Thứ sáu, ngày 18/11/2022 15:55 PM (GMT+7)
Hầu hết các tỷ phú đều có bằng đại học. Và ở Mỹ, công nghệ là ngành công nghiệp là động cơ “tạo ra sự giàu có lớn”, và là một trong những ngành hàng đầu sản sinh ra các tỷ phú, theo báo cáo Điều tra tỷ phú năm 2019 của Wealth-X.
Bình luận 0

Vì vậy, nếu bạn khao khát trở thành tỷ phú một ngày nào đó, thì việc bạn học gì ở trường đại học có quan trọng không? Có lẽ vậy. Trong số 10 người giàu nhất thế giới , một nửa theo học ngành kỹ thuật hoặc khoa học máy tính. Nhưng một số tỷ phú đã nghiên cứu những thứ khác. Đây là những gì một số tỷ phú nổi tiếng nhất của Mỹ đã học ở trường.

Tỷ phú bằng đại học: Những người giàu nhất thế giới đã học gì. Ảnh: @AFP.

Tỷ phú bằng đại học: Những người giàu nhất thế giới đã học gì. Ảnh: @AFP.

Jeff Bezos

Tài sản ròng: 127 tỷ USD (tính đến 31/10/2022, theo @Chỉ số Tỷ phú Bloomberg).

Những gì ông đã học: Kỹ thuật điện và khoa học máy tính.

Trước khi trở thành CEO của Amazon (và từng là người giàu nhất thế giới), Bezos đã tốt nghiệp Đại học Princeton năm 1986 với bằng kỹ sư điện và khoa học máy tính, sau khi chuyển từ chuyên ngành từ vật lý.

Tỷ phú Jeff Bezos tiết lộ sẽ chi phần lớn tài sản để thực hiện chiến dịch chống lại biến đổi khí hậu và hỗ trợ "đoàn kết" xã hội. Ảnh: @AFP.

Tỷ phú Jeff Bezos tiết lộ sẽ chi phần lớn tài sản để thực hiện chiến dịch chống lại biến đổi khí hậu và hỗ trợ "đoàn kết" xã hội. Ảnh: @AFP.

Nếu Amazon không thành công, Bezos sẽ sử dụng bằng cấp của mình vào mục đích tốt. Ông ấy từng cha sẻ: "Tôi sẽ trở thành một lập trình viên phần mềm cực kỳ hạnh phúc ở đâu đó", ông nói trong một cuộc trò chuyện bên lề ở Ấn Độ vào ngày 14 tháng 1. Tuy nhiên, sự giàu có của ông sẽ kém hơn rất nhiều, bởi mức lương trung bình cho một lập trình viên phần mềm là khoảng 92.000 USD mỗi năm, theo Glassdoor.

Bill Gates

Giá trị tài sản ròng: 111 tỷ USD (tính đến 31/10/2022, theo @Chỉ số Tỷ phú Bloomberg).

Gates theo học Đại học Harvard trong hai năm trước khi ông bỏ học vào năm 1975 để đồng sáng lập Microsoft với người bạn cùng lớp Paul Allen. Khi ở Harvard, ông ấy học luật, nhưng cũng đăng ký các khóa học toán và khoa học máy tính cấp độ sau đại học. Ba mươi năm sau khi bỏ học, Harvard đã trao cho Gates bằng luật danh dự.

Tỷ phú Bill Gates: Nhà đồng sáng lập Microsoft, lập trình viên PC và là nhà từ thiện nổi tiếng thế giới. Ảnh: @AFP.

Tỷ phú Bill Gates: Nhà đồng sáng lập Microsoft, lập trình viên PC và là nhà từ thiện nổi tiếng thế giới. Ảnh: @AFP.

Tuy nhiên, nếu không ở vị thế như bây giờ, Gates cho biết ông ấy sẽ học một chủ đề khác: "Tôi sẽ học về phần mềm, ngày nay điều đó có nghĩa là học về trí tuệ nhân tạo", ông ấy nói trong một buổi hỏi đáp với sinh viên Harvard vào năm 2018.

Gates cũng đã khuyến nghị sinh viên nên học khoa học, kỹ thuật và kinh tế trong một cuộc phỏng vấn năm 2016 với tổng biên tập LinkedIn, Daniel Roth.

Warren Buffett

Theo FactSet, ông hiện là cổ đông lớn nhất của Berkshire với khoảng 39% cổ phiếu hạng A. Ảnh: @AFP.

Theo FactSet, ông hiện là cổ đông lớn nhất của Berkshire với khoảng 39% cổ phiếu hạng A. Ảnh: @AFP.

Tài sản ròng: 105 tỷ USD.

Ngành học: Quản trị kinh doanh và kinh tế.

Năm 1947, ở tuổi 16, Buffett – hay còn gọi là Nhà tiên tri xứ Omaha – đăng ký học chuyên ngành kinh doanh tại Trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania. Sau hai năm, ông chuyển đến Đại học Nebraska–Lincoln, nơi ông tốt nghiệp Cử nhân Khoa học Quản trị Kinh doanh ở tuổi 20. Sau đó, ông lấy bằng Thạc sĩ Khoa học về kinh tế tại Trường Kinh doanh Columbia.

"Nếu bạn quan tâm đến kinh doanh, hoặc có khả năng kinh doanh, bằng MBA rất hữu ích", ông nói vào năm 2001.

Mark Zuckerberg

Giá trị tài sản ròng: 37,7 tỷ USD.

Ngành học: Khoa học máy tính và tâm lý học.

Zuckerberg học khoa học máy tính và tâm lý học tại Đại học Harvard trước khi bỏ học để theo đuổi Facebook. Vốn dĩ, CEO đã quan tâm đến máy tính từ khi còn nhỏ. Vào khoảng 12 tuổi, Zuckerberg đã viết mã Zucknet, một chương trình nhắn tin cho văn phòng nha khoa của cha mình, anh ấy nói trên podcast Masters of Scale vào năm 2017.

Tài sản của Mark Zuckerberg đã giảm một nửa từ đầu năm đến nay và nhiều nhất trong số các tỷ phú được Bloomberg Billionaires Index theo dõi. Ảnh: @AFP.

Tài sản của Mark Zuckerberg đã giảm một nửa từ đầu năm đến nay và nhiều nhất trong số các tỷ phú được Bloomberg Billionaires Index theo dõi. Ảnh: @AFP.

Khi còn là học sinh trung học tại Học viện Phillips Exeter, Zuckerberg và bạn của mình, Adam D'Angelo, đã tạo ra Synapse, một máy nghe nhạc MP3 "sẽ theo dõi mọi bài hát mà người dùng đã phát trên máy tính" và tạo danh sách phát được nhắm mục tiêu.

Các công ty lớn, bao gồm cả Microsoft, muốn mua máy nghe nhạc MP3 trực tuyến này, nhưng Zuckerberg và D'Angelo đã từ chối. Hai người muốn đi vào con đường đại học.

Mark Cuban

Giá trị tài sản ròng: 4,6 tỷ USD (tính đến 1/10/2022, theo Forbes).

Những gì anh ấy học: Quản lý và điều hành.

Sau khi tham gia các lớp học ban đêm tại Đại học Pittsburgh trong những năm học trung học cơ sở, Mark Cuban đã có thể tốt nghiệp sớm một năm, theo podcast " Your Turn with Corby Davidson", và sau đó ông ấy bắt đầu năm thứ nhất tại Đại học Pittsburgh ở tuổi 17.

Mark Cuban nói rằng những người trẻ muốn bắt đầu công ty riêng của mình thì điều đầu tiên là tập trung vào điều gì đó mà họ quan tâm và có năng lực thật sự ở công việc đó. Ảnh: @AFP.

Mark Cuban nói rằng những người trẻ muốn bắt đầu công ty riêng của mình thì điều đầu tiên là tập trung vào điều gì đó mà họ quan tâm và có năng lực thật sự ở công việc đó. Ảnh: @AFP.

Sau một năm, Cuban chuyển đến Đại học Indiana ở Bloomington, vì trường này có học phí rẻ nhất trong số 10 chương trình kinh doanh hàng đầu vào thời điểm đó. Nhưng cuối cùng Cuban tốt nghiệp Trường Kinh doanh Kelley với bằng cử nhân quản lý và điều hành.

Mặc dù Cuban ủng hộ việc lấy bằng đại học, nhưng "Tôi không phải là người thích lấy bằng MBA (viết tắt của Master of Business Administration (Thạc sĩ Quản trị kinh doanh)", anh ấy nói tại một sự kiện "Bước ngoặt Hoa Kỳ" vào năm 2018.

Larry Ellison

Giám đốc điều hành và người sáng lập Tập đoàn Oracle

Giá trị tài sản ròng: 93,2 tỷ USD.

Chuyên ngành: Khó xác định.

Giám đốc điều hành và người sáng lập Tập đoàn Oracle. Ảnh: @AFP.

Giám đốc điều hành và người sáng lập Tập đoàn Oracle. Ảnh: @AFP.

Không có tài liệu cố định nào cho thấy, Larry Ellison theo học chuyên ngành phần mềm nào, nhưng có nguồn tin cho rằng ông đã theo học Đại học Illinois vào những năm 1960 với kế hoạch trở thành bác sĩ và cho rằng ông "được vinh danh là sinh viên khoa học của năm " – nhưng có lẽ cũng trớ trêu thay, cũng có nguồn tin đầu tiên nói rằng ông ấy không duy trì được điểm trung bình C. Ông ấy bỏ học sau hai năm và sau đó đến Đại học Chicago, "dự định theo đuổi ngànhvật lý và toán học," nhưng đã bỏ học sau một học kỳ. Năm 1966, ông chuyển đến miền nam California, nơi cuối cùng ông thành lập công ty Oracle.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem