Ninh Thuận: Hàng ngàn người Chăm mang lễ vật dâng cúng tại tháp Chàm PôKlong Grai trong lễ hội Katê 2022

Đức Cường Thứ hai, ngày 24/10/2022 11:20 AM (GMT+7)
Sáng 24/10, hàng ngàn người Chăm theo đạo Balamôn đã đổ về tháp Chàm PôKlong Grai ở phường Đô Vinh, TP Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) mang theo lễ vật thờ cúng để tưởng nhớ công ơn các bậc tổ tiên trong dịp lễ hội Katê 2022.
Bình luận 0

Ngay từ sáng sơm, các bậc chức sắc Balamôn tiến hành các nghị thức thờ cúng theo truyền thống để rước Y trang làng Chăm Phước Đồng (huyện Ninh Phước) lên tháp chính PôKlong Grai (TP Phan Rang-Tháp Chàm). Lễ hội năm nay được diễn ra sôi nổi tại các đền tháp với niềm vui, niềm phấn khởi của đông đảo bà con người Chăm và du khách sau 2 năm tạm hoãn do dịch Covid-19.

Ninh Thuận: Hàng ngàn người Chăm mang lễ vật dâng cúng tại tháp Chàm PôKlong Grai để vui hội Katê 2022 - Ảnh 1.

Ngay từ snags sơm, hàng ngàn người Chăm theo đạ Balamôn tập trung về Tháp PôKlong Grai để dâng cúng tại lễ hội Katê 2022. (Ảnh: Đức Cường)

Trong không khí rộn ràng, âm vang bởi tiếng trống Paranưng và tiếng kèn Saranai, các gia đình người Chăm đủ thế hệ tiến hành các nghi thức thờ cúng với các lễ vật gồm trầu cau, hoa quả cùng nhiều lễ vật truyền thống để kính nhớ các vị thần linh có nhiều công lao và tưởng nhớ ông bà tổ tiên, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Ninh Thuận: Hàng ngàn người Chăm mang lễ vật dâng cúng tại tháp Chàm PôKlong Grai để vui hội Katê 2022 - Ảnh 2.

Các vị chức sắc thực hiện các nghi thức tại lễ hội katê 2022. Ảnh: Đức Cường)

Thần kính dâng cúng lễ vật, cụ bà Thông Thị Cứng (74 tuổi) ở làng Chăm Hiếu Lễ, xã Phước Hậu (Ninh Phước) cho biết, Katê là dịp để người Chăm chúng tôi ghi nhớ công ơn của các vị thần linh, tổ tiên. Đây cũng là dịp để nhắc nhở con cháu về truyền thống, về bản sắc văn hóa tốt đẹp và lâu đời của dân tộc mình.

Ninh Thuận: Hàng ngàn người Chăm mang lễ vật dâng cúng tại tháp Chàm PôKlong Grai để vui hội Katê 2022 - Ảnh 3.

Cụ bà Thông Thị Cứng cùng con gái thành kính dâng cúng lễ vật tại khu đền tháp PôKlong Grai. Ảnh: Đức Cường)

Phát biểu chúc mừng tại lễ hội Katê 2022, ông Phạm Văn Hậu, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Ninh Thuận cho biết, lễ hội Katê là một trong những lễ hội lớn và quan trọng nhất của đồng bào Chăm và là hoạt động văn hóa quan trọng của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Ninh Thuận: Hàng ngàn người Chăm mang lễ vật dâng cúng tại tháp Chàm PôKlong Grai để vui hội Katê 2022 - Ảnh 4.

ông Phạm Văn Hậu, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Ninh Thuận phát biểu chúc mừng tại lễ hội Katê 2022. Ảnh: Đức Cường)

Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Ninh Thuận nhấn mạnh, lễ hội Katê với nhiều giá trị văn hóa độc đáo, đặc sắc gắn liền với đời sống tâm linh và sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng đã trở thành nét đẹp văn hóa của dân tộc Chăm và là một di sản văn hóa phi vật thể của Quốc gia. Lễ hội cũng là dịp để đồng bào Chăm phát huy truyền thống và quản bá văn hóa Chăm nói riêng và văn hóa Ninh Thuận nói chung đến bạn bè và du khách gần xa.

Ninh Thuận: Hàng ngàn người Chăm mang lễ vật dâng cúng tại tháp Chàm PôKlong Grai để vui hội Katê 2022 - Ảnh 5.

Lễ hội là dịp để quảng bá văn hóa Chăm nói riêng và văn hóa Ninh thuận nói chung đến du khách gần xa. Ảnh: Đức Cường)

Trước đó, vào chiều 23/10 tại thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước đông đảo người Chăm cũng đã tham gia nghi thức rước y trang nữ thần Pô Inư Nưgar và biểu diễn chương trình dân ca, dân vũ đặc sắc của trên 300 nghệ nhân, nhạc công dân tộc Chăm.

Hiện nay, đồng bào Chăm ở Ninh thuận có trên 82.000 nghìn người. Trong đó, đồng bào Chăm theo đạo Balamôn có hơn 53.000 người, sinh sống tập trung tại địa phương của các huyện như Ninh Phước, Thuận Nam, Thuận Bắc, Ninh Hải và thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. Lễ hội Katê sẽ tiếp tục diễn ra tại các làng, tộc họ và gia đình người Chăm. Đây là dịp để người Chăm sum họp và quây quần bên người thân, gia đình.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem