Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Các cuộc tấn công, được thống đốc khu vực và quân đội Nga báo cáo - diễn ra ngay sau khi Moscow chiếm được thành phố Lysychansk của Ukraine vào Chủ nhật 3/7. Việc chiếm được Lysychansk trao cho Nga toàn quyền kiểm soát khu vực Lugansk, một trong những mục tiêu chiến tranh chính của họ.
Vì thế kiểm soát hoàn toàn Donetsk, một tỉnh khác ở Donbass, khu vực công nghiệp trù phú của Ukraine đã trở thành mục tiêu tiếp theo của hoạt động quân sự đặc biệt của Nga.
Các lực lượng Ukraine rút khỏi Lysychansk đã tiến hành thiết lập các tuyến phòng thủ mới ở Donetsk vào thứ Ba 5/7, theo Serhiy Gaidai, Thống đốc vùng Lugansk của Ukraine.
Trước trận chiến lớn sắp xảy ra, ông Pavlo Kyrylenko, Thống đốc của Donetsk, cho biết trên truyền hình rằng khu vực ông quản lý đã bị tấn công suốt đêm.
“Sloviansk và Kramatorsk đang bị pháo kích. Giờ đây 2 thành phố này cũng là tuyến tấn công chính của kẻ thù từ hướng Lyman… không có nơi nào an toàn không bị pháo kích trong khu vực Donetsk”, ông Kyrylenko nói.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ không nhắm mục tiêu vào các khu dân cư mà đã sử dụng vũ khí chính xác cao để phá hủy các trung tâm chỉ huy và pháo binh ở Donetsk, nơi Ukraine vẫn kiểm soát các thành phố lớn.
Theo các nhà quan sát, cả hai bên đều đã phải gánh chịu thương vong nặng nề trong cuộc chiến giành giật Lugansk, đặc biệt là trong cuộc vây hãm hai thành phố Lysychansk và Severodonetsk.