Nóng: "Hiệp ước an ninh Kiev" nêu tên các quốc gia có thể bảo đảm an ninh của Ukraine

Thùy Dung (Theo Sputnik, Pravda) Thứ ba, ngày 13/09/2022 20:51 PM (GMT+7)
Văn phòng của Tổng thống Ukraine Zelensky nêu tên các quốc gia có thể bảo đảm cho an ninh của Ukraine.
Bình luận 0
Nóng: "Hiệp ước an ninh Kiev" nêu tên các quốc gia có thể bảo đảm an ninh của Ukraine - Ảnh 1.

Pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad của quân đội Nga ở Ukraine. Ảnh: Sputnik

Văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 13/9 đã công bố một bản dự thảo về các đảm bảo an ninh của Ukraine, theo đó Kiev đã nêu tên các nước có thể bảo lãnh an ninh cho Ukraine gồm EU, Mỹ, Anh, Úc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Một tài liệu có tiêu đề "Hiệp ước An ninh Kiev" đã được công bố trên trang web của văn phòng ông Zelensky.

"Đảm bảo an ninh cần được khẳng định và nêu rõ ràng; họ sẽ vạch ra một loạt cam kết của nhóm các bên bảo lãnh cùng với Ukraine. Họ phải ràng buộc trên cơ sở các thỏa thuận song phương, nhưng được thống nhất trong một văn kiện đối tác chiến lược chung được gọi là Hiệp ước An ninh Kiev", nội dung của tài liệu cho biết.

Tài liệu nói rằng thỏa thuận có thể thống nhất "nhóm chính các nước đồng minh và Ukraine. "Nhóm các quốc gia này có thể bao gồm Mỹ, Anh, Canada, Ba Lan, Ý, Đức, Pháp, Úc, Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như các quốc gia Bắc Âu và các nước Baltic, Trung và Đông Âu", tài liệu cho biết .

"Sự đảm bảo an ninh mạnh mẽ nhất cho Ukraine là khả năng tự vệ ... Điều này đòi hỏi các khoản đầu tư ổn định lâu dài vào căn cứ công nghiệp-quân sự của Ukraine, chuyển giao quy mô lớn vũ khí và hỗ trợ tình báo từ các đồng minh, các nhiệm vụ huấn luyện chuyên sâu và các cuộc tập trận chung theo sự bảo trợ của Liên minh châu Âu và NATO", tài liệu nêu ra.

Trong một diễn biến liên quan, Mỹ và các đồng minh đang thảo luận về việc cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu và phòng không trong trung và dài hạn, tờ Financial Times của Anh dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết.

Như nguồn tin lưu ý, Mỹ và các đồng minh đang thảo luận về các nhu cầu lâu dài của Ukraine, chẳng hạn như hệ thống phòng không, cũng như tính khả thi của việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev trong "trung và dài hạn." Tuy nhiên, theo nguồn tin, hiện tại họ đã từ bỏ ý định này.

Tuần trước, Mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 2,8 tỷ USD cho Ukraine và các nước láng giềng, trong đó 675 triệu USD sẽ dành cho vũ khí bổ sung cho Ukraine và 2,2 tỷ USD để "đầu tư dài hạn nhằm tăng cường an ninh của Ukraine và 18 quốc gia láng giềng". Gói hỗ trợ quân sự mới của Mỹ cho Ukraine sẽ bao gồm đạn dược cho HIMARS, pháo 105mm, đạn pháo, tên lửa chống radar tốc độ cao (HARM).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem