Nóng: Ngang nhiên khai thác cát tàn phá bãi biển khu du lịch tại Nam Định?

Thế Anh - Văn Chương Thứ sáu, ngày 11/09/2020 06:00 AM (GMT+7)
Bất chấp hệ sinh thái biển bị đe doạ nghiêm trọng, nhưng vì lợi nhuận mà mỗi ngày, vùng bãi biển Khu du lịch, rừng phòng hộ trên địa bàn xã Phúc Thắng (giáp với TT. Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) có hàng chục chiếc tàu công suất lớn, công khai thi nhau vươn vòi "bạch tuộc" khai thác cát.
Bình luận 0

LTS: Báo điện tử Dân Việt chính thức khởi đăng loạt bài viết: ""Cát tặc" lộng hành tàn phá bãi biển khu du lịch tại Nam Định". Đây là loạt bài nhằm phản ánh tình trạng khai thác cát bất chấp lợi nhuận, tàn phá môi trường sinh thái và ảnh hưởng tới các khu du lịch tại Nam Định. Loạt bài này là phản ánh và làm rõ các vấn đề trong việc khai thác cát, như: Tuyến bờ kè bãi biển Bãi biển Khu du lịch, rừng phòng hộ huyện Nghĩa Hưng, Nam Định bị sụt lún, sạt lở nghiêm trọng; Bờ kè bãi biển Bãi biển Khu du lịch, rừng phòng hộ huyện Nghĩa Hưng bộc lộ rõ chất lượng yếu kém; Trách nhiệm của các cơ quản tỉnh Nam Định khi để tình trạng hút cát tàn phá vùng biển Nghĩa Hưng.

Bài 1: "Cát tặc" lộng hành tàn phá bãi biển khu du lịch tại Nam Định?

Sau nhiều ngày âm thầm theo dõi hoạt động khai thác cát tại bãi biển Khu du lịch, rừng phòng hộ trên địa bàn xã Phúc Thắng (giáp với TT. Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) PV Dân Việt nhận thấy, tại đây, tình trạng khai thác cát hoạt động công khai giữa ban ngày khiến người dân bức xúc.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, mỗi ngày tại bãi biển này có tới hàng chục chiếc tàu công suất lớn như: Tàu hút cát mang ký hiệu số HD-2104; NĐ-2964; BN-1116; HĐ-3258; NĐ-3188; HD-1267; Nam Tường 06 HP-4250; BG-0467; HD-2104; HD0-272... công khai thi nhau vươn vòi "bạch tuộc" thọc sâu xuống lòng biển để hút cát.

Nóng: "Cát tặc" lộng hành tàn phá bãi biển Nam Định? - Ảnh 1.

Tàu khai thác cát hoạt động công khai tại khu vực biển Nghĩa Hưng, Nam Định.

Bất kỳ người dân nào tới bãi biển Khu du lịch, rừng phòng hộ trên địa bàn xã Phúc Thắng đều có thể nghe thấy tiếng máy hoạt động khai thác cát kêu ầm ầm và nhìn thấy hàng chục chiếc tàu có công suất lớn đang chen nhau xả khói đen ngòm, vươn vòi "bạch tuộc" xuống lòng biển gần chân bờ kè bãi tắm của Khu du lịch.

Từ trên bờ, quan sát, chúng tôi nhận thấy những chiếc vòi hút cát hoạt động hết công suất để đưa cát lên tàu. Dòng nước tại đây bị khuấy lên, sùi bọt đục ngầu, ô nhiễm nặng.

Đáng nghiêm trọng, dù đây là bãi tắm thuộc Khu du lịch và rừng Phòng hộ và đê biển quốc gia, nhưng không hiểu sao? hàng chục con tàu này vẫn có thể ngang nhiên khai thác cát tàn phá hệ sinh thái biển. Việc khai thác cát khiến cho bãi tắm của Khu du lịch bị đe doạ thu hẹp dần, và đe doạ đến tính mạng, an toàn của những du khách tới nghỉ mát.

Nghiêm trọng hơn là khu vực này còn là vùng nuôi thuỷ sản của nhiều hộ gia đình tại địa phương, việc hút cát cũng khiến cho vùng nuôi trồng thuỷ sản bị đe doạ nghiêm trọng, do bị mất diện tích nuôi trồng, ô nhiễm nguồn nước, có nguy cơ gây sạt lở kè bãi biển và đê biển quốc gia.

Nóng: "Cát tặc" lộng hành tàn phá bãi biển Nam Định? - Ảnh 2.

Khu vực khai thác cát là bãi biển có nhiều du khách tới tắm biển.

Đứng trên bờ Khu du lịch, chỉ tay về phía hàng chục con tàu đang vươn vòi "bạch tuộc" hút cát, tàn phá bãi biển, ông Nguyễn Văn T. (Người dân địa phương) cho biết: "Hoạt động, hút cát tại đây diễn ra từ cuối năm 2019 cho đến nay, nhưng không hiểu sao khoảng 2 tháng nay, vẫn nạn hút cát diễn ra rầm rộ, công khai hơn".

Trước nguy cơ, diện tích bãi biển bị thu nhỏ dần, ông Nguyễn Văn T. khẳng định: "Bãi biển tại đây đã bị thu nhỏ lại rất nhiều, trước đây khi thuỷ triều xuống, người dân có thể đi xe máy ra tận bãi. Tuy nhiên, từ khi nạn khai thác cát hoành hành thì bãi dần dần bị thu gọn lại".

"Nạn khai thác cát diễn ra công khai vào ban ngày, khi đêm xuống "ánh trăng" thay cho đèn chiếu sáng giúp tàu hút cát. Bình thường khi thuỷ triều rút thì tàu sẽ khai thác cát ở ngoài xa, còn khi thuỷ triều lên cao tàu sẽ áp sát kè bãi biển để hút cát máy móc hoạt động hết công suất để càn quét", ông Nguyễn Văn T. kể lại.

Nóng: "Cát tặc" lộng hành tàn phá bãi biển Nam Định? - Ảnh 3.

Tàu hút cát khiến nước biển đổi màu.

Theo ông Nguyễn Văn T.  Bãi biển Khu du lịch này có rất nhiều du khách tới tắm, nghỉ mát, đặc biệt đây cũng là vùng rừng phòng hộ có tuyến để biển quốc gia và là vùng nuôi trồng thuỷ sản của người dân địa phương. Mặc dù, người dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị tới chính quyền địa phương nhưng không thấy bóng dáng cơ quan chức năng xử lý, nghiêm trọng hơn hoạt động hút cát còn diễn ra rầm rộ và công khai hơn.

Để làm rõ hoạt động khai thác cát tại Khu du lịch và rừng phòng hộ, PV Dân Việt đã có buổi làm việc với ông Trần Văn Quân, Chủ tịch UBND xã Phúc Thắng xác nhận trên địa bàn đang tồn tại hoạt động hút cát tại bãi biển Khu du lịch và rùng phòng hộ.

Khi được hỏi về việc, vấn nạn khai thác cát tại khu vực bãi biển có gây mất an toàn cho du khách tắm biển, ông Quân cho biết, việc khai thác cát tại đây đã được UBND tỉnh Nam Định cấp phép, đánh giá các tác động, địa phương chỉ được bàn giao quản lý hành chính từ khu vực ven bờ trở vào.

Về cảm quan thì không thể đánh giá được hết tác động của việc khai thác cát tới bãi biển, rừng phòng hộ và vùng nuôi trồng thuỷ sản. Trước khi cấp phép, các cơ quan chức năng đã có đánh giá hết các tác động, đã có các đoàn chuyên gia tới khảo sát, đánh giá.

Đáng nghi ngờ, khi PV Dân Việt đề nghị ông Quân cung cấp giấy phép khai thác cát, báo cáo đánh giá tác động môi trường và các giấy tờ liên quan tới hoạt động hút cát thì ông Quân vội lắc đầu từ chối không cung cấp và "đá bóng" tới UBND tỉnh Nam Định.

Bài 2: Khai thác cát lộng hành tuyến bờ kè bãi biển khu du lịch Nam Định gây sụt lún, sạt lở nghiêm trọng rừng phòng hộ

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem