Novaland tiếp tục “rót” hơn 1.500 tỷ đồng vào Nova Nippon

27/10/2020 15:23 GMT+7
Sau 3 lần rót vốn, Novaland nâng tỷ lệ sở hữu tại Nova Nippon lên 3.908 tỷ đồng, tương đương 99,994% vốn điều lệ.

Ngày 26/10, HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, Mã: NVL) tiếp tục thông qua việc đầu tư thêm hơn 1.500 tỷ đồng vào công ty con là Công ty TNHH Nova Nippon. Sau khi việc góp vốn hoàn tất, Novaland nâng tỷ lệ sở hữu tại Nova Nippon lên 3.908 tỷ đồng, tương đương 99,994% vốn điều lệ.

Được biết, Nova Nippon thành lập vào ngày 22/7/2015 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Công ty có trụ sở tại Tòa nhà văn phòng Novaland, số 65 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM. Cổ đông sáng lập của Nova Nippion gồm có: Novaland (60%), Trương Ngọc Minh (20%) và Lê Nguyễn Diễm My (20%).

Novaland tiếp tục “rót” hơn 1.500 tỷ đồng vào Nova Nippon - Ảnh 1.

Các dự án căn hộ cao cấp của Tập đoàn Novaland tại Tp. Hồ Chí Minh. Ảnh: Trần Xuân Tình/TTXVN

Đáng chú ý, đây là lần thứ 3 NVL góp vốn vào Nova Nippon, khi trước đó, vào tháng 5/2018, Novaland đã tăng vốn góp vào Nova Nippon qua đó vốn điều lệ của Nova Nippon tăng từ 20 tỷ đồng lên gần 1.079 tỷ đồng.

Đến ngày 19/10, Hội đồng quản trị Novaland cũng thông qua góp thêm 1.320 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ tại đơn vị này lên gần 2.400 tỷ đồng.

Tại lần tăng vốn này, hai cổ đông Trương Ngọc Minh và Lê Nguyễn Diễm My đã thoái vốn, thay vào đó là sự xuất hiện của bà Huỳnh Phương Thảo và Phạm Thị Cúc, mỗi người sở hữu 0,004%.

Hai cổ đông mới này đều là em dâu của ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT Novaland. Ngoài Nova Nippon, bà Thảo và bà Cúc còn là cổ đông của Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal, công ty con vừa được Novaland rót thêm 3.000 tỷ đồng vào giữa tháng 8.

Nova Nippon bắt đầu hoạt động vào tháng 8/2015, chủ yếu trong các lĩnh vực xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí; hoàn thiện công trình xây dựng; tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.
Q.D
Cùng chuyên mục