Một xã của tỉnh Cà Mau nuôi sò huyết chung với tôm, trồng cây ăn trái, không còn hội viên, nông dân nghèo

Thứ hai, ngày 13/03/2023 08:00 AM (GMT+7)
Từ phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới", hội viên nông dân xã Hoà Thành, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau chủ động, sáng tạo thực hiện các mô hình sản xuất phù hợp, mang lại hiệu quả.
Bình luận 0

Xã Hoà Thành, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau có tổng số 2.336 hộ, với 1.339 hội viên nông dân, chiếm 89,79%, sinh hoạt tại 10 chi hội ấp; kinh tế chủ yếu của người dân từ nuôi thuỷ sản, chăn nuôi, trồng trọt...

Nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp hội nông dân trên địa bàn đã phát động và nâng cao chất lượng phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG) , vận động nông dân đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tạo ra nguồn lực to lớn từ nội bộ nông dân để làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Cà Mau: Nuôi sò huyết kết hợp nuôi tôm, trồng cây ăn trái, xã Hoà Thành không còn hội viên nông dân nghèo - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Tài (bìa trái) - Chủ tịch Hội Nông dân xã Hoà Thành, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau tham quan mô hình trồng hoa màu, cây ăn trái của ông Võ Văn Nguồn (bìa phải).

Hàng năm, Hội Nông dân xã giao chỉ tiêu cho 10 chi hội ấp đăng ký SXKDG các cấp. Trong nhiệm kỳ, có 6.400/5.780 lượt hội viên đăng ký, đạt 110,7%; đến cuối năm bình xét đạt chuẩn nông dân SXKDG các cấp, có 4.685/3.465 lượt hộ đạt chuẩn, đạt 135,2% chỉ tiêu. Từ phong trào thi đua SXKDG đã có nhiều gương nông dân điển hình được nhân rộng và tham dự các hội nghị điển hình tiên tiến do Hội Nông dân thành phố và tỉnh tổ chức.

Hưởng ứng thực hiện Nghị quyết của Ðảng uỷ về tận dụng đất trống trồng hoa màu tăng thêm thu nhập và các phong trào thi đua do Hội Nông dân xã phát động, ông Võ Văn Nguồn, ấp Tân Phong B, tận dụng đất mặt tiền lộ, sân vườn với khoảng 3.000 m2 trồng rau má và các loại cây ăn trái như chuối, sa pô, xoài; dưới ao nuôi cá và chăn nuôi gia cầm..., mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình, với trên 100 triệu đồng/năm. 

Ông Nguồn chia sẻ: "Thấy mô hình hiệu quả, nay tôi mở rộng quy mô trồng gấp đôi; sắp tới tôi sẽ cải tạo 8 công vuông sản xuất kém hiệu quả, chuyển sang ngọt hoá để trồng cây ăn trái, hoa màu, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình".

Ông Trương Văn Thanh, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Tân Phong B, cho biết: "Ấp được chọn thực hiện tuyến nông thôn kiểu mẫu, hưởng ứng xây dựng nông thôn mới nâng cao, hầu hết bà con đều tích cực thực hiện các phong trào do địa phương phát động. Hiện tại, khoảng 70% hộ dân trong ấp có mô hình cải tạo vườn tạp, trồng hoa màu, cây ăn trái tăng thêm thu nhập, bình quân đạt 63 triệu đồng/người/năm".

Từ vài hộ ban đầu nuôi tự phát sò huyết trong vuông tôm hiệu quả, đến nay ấp Hoà Nam, xã Hoà Thành có trên 20 hộ nuôi thường xuyên. Theo bà con, nếu gặp thời tiết thuận lợi, đạt đầu con thì mỗi vụ nuôi khoảng 5 tháng (đối với loại sò giống 700-800 con), trừ chi phí còn lãi khoảng 50 triệu đồng/ha. 

Ông Trương Văn Dũng, Chi hội phó Chi hội Nông dân ấp Hoà Nam, cho biết: "Ấp đã thành lập tổ hội nghề nghiệp, với 8 thành viên chính thức. Ngoài nuôi tôm, cua kết hợp, các thành viên trong tổ hội và bà con trong ấp còn được tập huấn kỹ thuật nuôi sò huyết kết hợp tôm, cua; đồng thời, Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ 100 triệu đồng giúp thành viên đầu tư, thực hiện mô hình. Ðến nay, mô hình này được nhân rộng trên 20 hộ trong ấp. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, mô hình này mang lại hiệu quả gấp 2-3 lần hình thức nuôi tôm truyền thống".

Ðể phát huy và nhân rộng các mô hình hiệu quả, hàng năm Hội Nông dân xã Hoà Thành đăng ký với Khối Dân vận Ðảng uỷ về “Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh” và có 10/10 chi hội ấp đăng ký các mô hình dân vận khéo về Hội Nông dân xã. Hội Nông dân xã đăng ký và duy trì các mô hình dân vận khéo; đăng ký về Hội Nông dân thành phố các công trình, phần việc như: “Tuyến đường trồng hàng rào cây xanh ấp Tân Phong B” dài 1.000 m và tuyến đường Thắp sáng đường quê ấp Hoà Nam dài 1.000 m; mô hình trồng rau màu ấp Tân Hoá A, mô hình nuôi dê ấp Cái Ngang. Hàng năm, Hội Nông dân xã còn đăng ký giúp đỡ 5 hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo...

Những việc làm thiết thực, hiệu quả của Hội Nông dân góp phần nâng mức thu nhập bình quân đầu người của địa phương lên 58,83 triệu đồng. Toàn xã chỉ còn 19 hộ nghèo, chiếm 0,81%; 40 hộ cận nghèo, chiếm 1,71%; 551 hộ trung bình, chiếm 23,58%; 1.733 hộ khá, giàu, chiếm 74,19%.

Ông Lê Văn Tài, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hoà Thành, cho biết, toàn xã hiện có 1.339 hội viên, điều đáng phấn khởi là số hội viên nông dân khá, giàu chiếm trên 80% và không còn hội viên nông dân nghèo. Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết 29 của Ðảng uỷ xã về cải tạo vườn tạp trồng cây ăn trái, hoa màu, gắn với nông thôn mới, từ năm 2021 đến nay, toàn xã đã phát triển khoảng 50 ha, phấn đấu hàng năm tăng thêm 20 ha và đến năm 2025 đạt kế hoạch Nghị quyết là 100 ha.

"Trong 5 năm qua, tình hình sản xuất của xã chuyển biến tích cực theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả gắn với nhu cầu thị trường; các lĩnh vực sản xuất: nuôi trồng, chăn nuôi, trồng trọt có bước phát triển qua từng năm. Toàn xã hiện có 1 hợp tác xã, 4 tổ hợp tác, 15 tổ nông dân nghề nghiệp và Câu lạc bộ “Hội quán Ðoàn kết”... Các mô hình trên góp phần giải quyết việc làm, phát triển kinh tế trên địa bàn xã, tiến tới địa phương được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch đề ra", ông Lê Văn Tài cho biết thêm.

Ông Lê Văn Tài, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hoà Thành, cho biết, toàn xã hiện có 1.339 hội viên, điều đáng phấn khởi là số hội viên nông dân khá, giàu chiếm trên 80% và không còn hội viên nông dân nghèo. Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết 29 của Ðảng uỷ xã về cải tạo vườn tạp trồng cây ăn trái, hoa màu, gắn với nông thôn mới, từ năm 2021 đến nay, toàn xã đã phát triển khoảng 50 ha, phấn đấu hàng năm tăng thêm 20 ha và đến năm 2025 đạt kế hoạch Nghị quyết là 100 ha.


Loan Phương (Báo Cà Mau)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem