Ông Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu UBND TP.Đà Nẵng thực hiện đúng cam kết

Đình Thiên Thứ năm, ngày 26/05/2022 10:38 AM (GMT+7)
Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng yêu cầu UBND thành phố thực hiện đúng cam kết với HĐND thành phố về việc giải tỏa các khu tập thể, khu chung cư xuống cấp.
Bình luận 0

Ngày 26/5, Thường trực HĐND TP.Đà Nẵng đã tổ chức Chương trình “HĐND với cử tri” lần thứ 2, HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Về phía UBND TP.Đà Nẵng có sự tham dự của bà Ngô Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Ngoài ra, chương trình còn có sự tham dự của bí thư, chủ tịch UBND các quận, huyện cùng giám đốc các sở ban ngành của TP.Đà Nẵng cũng có mặt để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri thành phố cũng như giải đáp các kiến nghị của cử tri đặt ra.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Tiến - Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố phản ánh việc cho đến nay qua theo dõi của HĐND, việc di dời giải tỏa các hộ dân ở các khu tập thể, chung cư xuống cấp vẫn chậm, không đáp ứng yêu cầu.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu UBND TP.Đà Nẵng thực hiện đúng cam kết  - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thành Tiến - Trưởng ban Đô thị HĐND TP.Đà Nẵng phản ánh ý kiến của cử tri. Ảnh: Đình Thiên

"HĐND đã có nhiều nghị quyết và thường xuyên đốc thúc cũng như đề nghị UBND thành phố có các giải pháp và chỉ đạo để thực hiện việc giải tỏa các khu tập thể, chung cư xuống cấp nhưng đến nay công việc vẫn không đạt yêu cầu. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng rà soát lại các điều kiện pháp lý để thực hiện việc này thuận lợi hơn", ông Tiến nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi nêu trên, ông Võ Tấn Hà - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho hay, trên địa bàn thành phố có 25 khu tập thể xuống cấp với 172 hộ dân, hiện đã di dời được 8 khu. Trong năm 2022 sẽ ưu tiên giải tỏa các khu tập thể xuống cấp cấp độ D như khu tập thể Nguyễn Thái Học.

"Theo kế hoạch, trong tháng 6, UBND quận Hải Châu sẽ giải tỏa khu tập thể Nguyễn Thái Học. Trường hợp người dân ở đây vẫn không chịu di dời thì UBND quận Hải Châu sẽ tiến hành cưỡng chế. Riêng khu tập thể số 50-52 Lê Lai, hiện UBND thành phố đang giao Sở Xây dựng lập tổ liên ngành để rà soát pháp lý và báo cáo lên UBND thành phố để có hướng xử lý. Sau khi thực hiện xong việc giải phóng mặt bằng, thành phố sẽ tiến hành xây dựng khu cộng đồng phục vụ người dân. Còn các khu tập thể xuống cấp cấp độ B sẽ tiến hành giải tỏa trong năm 2023", ông Hà cho hay.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu UBND TP.Đà Nẵng thực hiện đúng cam kết  - Ảnh 2.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng yêu cầu UBND thành phố thực hiện đúng cam kết với cử tri. Ảnh: Đình Thiên

Còn ông Lê Tự Gia Thạnh - Chủ tịch UBND quận Hải Châu cho hay, ở địa bàn quận Hải Châu có 19 khu tập thể hạng C và D. Đến nay quận đã giải tỏa xong 7 khu tập thể. Tuy nhiên, ông Thạnh cho biết, hiện một số hộ dân vẫn không đồng thuận với việc đền bù giả tỏa nên công việc gặp nhiều khó khăn.

"Tại khu tập thể Nguyễn Thái Học còn 5 hộ chưa chịu di dời, thời gian tới quận sẽ vận động thêm, nếu trong trường hợp không đồng ý, quận sẽ xin ý kiến Sở Xây dựng và UBND thành phố để xử phạt hành chính. Còn tại khu tập thể Lê Lai, hồ sơ pháp lý ở đây rất phức tạp. Bên cạnh đó, một số hộ dân vẫn còn nhiều ý kiến nên Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam đã yêu cầu Thanh tra Sở Xây dựng vào làm việc và khi có kết luận quận sẽ có hướng giải quyết dứt điểm trong tháng 6", ông Thạnh cho biết.

Trước câu trả lời của các đơn vị liên quan về vấn đề cử tri rất quan tâm này, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng tỏ rõ sự không hài lòng với kết quả các đơn vị đã thực hiện trong thời gian qua.

"Hiện nhà tập thể, chung cư xuống cấp không biết lúc nào sập, tính mạng người dân đang bị đe dọa. Câu chuyện này cứ nhắc đi nhắc lại từ kỳ họp này đến kỳ họp khác. Liên quan vấn đề này, HĐND đã ra 7 nghị quyết, 3 thông báo kết luận của HĐND, 3 thông báo kết luận của Thường trực HĐND. Tôi yêu cầu Sở Xây dựng, UBND quận Hải Châu khẳng định đến bao giờ thực hiện xong việc giải tỏa, có thực hiện được đúng cam kết với Nghị quyết HĐND hay không? Yêu cầu UBND thành phố quyết liệt trong triển khai chỉ đạo để thực hiện đúng cam kết với HĐND, thực hiện đúng cam kết với cử tri", ông Triết nhấn mạnh.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem