Ông Nguyễn Đức Bình tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Khánh

Vũ Thượng Thứ tư, ngày 31/05/2023 07:11 AM (GMT+7)
Trong 2 ngày 29-30/5/2023, đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình) khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Chấp hành khóa mới đã bầu ông Nguyễn Đức Bình tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Khánh.
Bình luận 0

Có 10/10 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân huyện Yên Khánh đạt được nhiều kết quả đáng biểu dương, trong đó có 10/10 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, đối với các cấp Hội đã chú trọng các giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, tích cực đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi hội theo hướng thiết thực,...

Ông Nguyễn Đức Bình tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Khánh - Ảnh 1.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình) khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: TH

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện Yên Khánh đã kết nạp 2.950 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn huyện Yên Khánh là 22.053 hội viên. Hàng năm có 100% cơ sở Hội, 95% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có cơ sở và chi hội không hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng thời, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp và Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Đức Bình tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Khánh - Ảnh 2.

Ông Đinh Hồng Thái -Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: TH

Ngoài ra, Hội Nông dân huyện Yên Khánh còn tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc… Để qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội trong xây dựng giai cấp nông dân ngày càng được khẳng định, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, quốc phòng địa phương.

Nhiệm kỳ mới kết nạp 3.000 hội viên trở lên

Tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình) khó VII, nhiệm kỳ 2023-2028, cũng đề ra mục tiêu cụ thể như: Tập hợp các tầng lớp nông dân tham gia tổ chức Hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, xứng đáng là nòng cốt trong phong trào nông dân và xây dựng Nông thôn mới, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Nguyễn Đức Bình tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Khánh - Ảnh 3.

Đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm tiêu biểu của hội viên nông dân huyện Yên Khánh. Ảnh: HND

Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức toàn diện cho hội viên, nông dân về ý thức chính trị, thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước. Cũng như, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, xây dựng gia đình nông dân bình đẳng, hạnh phúc và tiến bộ. Đồng thời đề ra các nhóm giải pháp trọng tâm để thực hiện.

Hội Nông dân huyện Yên Khánh phấn đấu hàng năm, có 100% hội viên, nông dân được học tập, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Hội, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Ngoài ra, 100% cán bộ Hội các cấp được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Hội. Hội Nông dân huyện Yên Khánh và 100% cơ sở, 95% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có cơ sở Hội, chi hội không hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Đức Bình tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Khánh - Ảnh 4.

Đại hội đã bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành khóa mới. Ảnh: HND

Mục tiêu có từ 70% hộ hội viên đăng ký hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, trong đó có trên 50% số hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu "Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" các cấp.

Hội Nông dân huyện Yên Khánh tiếp tục xây dựng và duy trì ít nhất 1 mô hình "Sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ", 100% cơ sở Hội xây dựng và duy trì ít nhất 1 điểm sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản an toàn được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 3.000 hội viên trở lên...

Ông Nguyễn Đức Bình tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Khánh - Ảnh 5.

Ban chấp hành Hội Nông dân huyện Yên Khánh khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: TH

Tại Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Yên Khánh khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 25 đồng chí, đồng thời bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình lần thứ VII có 31 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Ông Nguyễn Đức Bình tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Khánh khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Đinh Hồng Thái-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình ghi nhận và biểu dương kết quả mà Hội Nông dân huyện Yên Khánh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Để thực hiện tốt hơn công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ tới, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đề nghị Hội Nông dân huyện Yên Khánh cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh,…Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao.

Ngoài ra, tập trung nâng cao quy mô sản xuất, kinh doanh; phát triển nhanh các mô hình trang trại, gia trại,…Cũng như các cấp Hội vận động, hướng dẫn nông dân liên kết, hợp tác theo các nhóm hộ để sản xuất, kinh doanh theo hướng "5 tự 5 cùng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem