Hội Nông dân Ninh Bình tổ chức truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Vũ Thượng Chủ nhật, ngày 21/05/2023 13:32 PM (GMT+7)
Trong 2 ngày 18-19/5, tại xã Đồng Hướng (huyện Kim Sơn) và xã Gia Thắng (huyện Gia Viễn), Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho 240 cán bộ, hội viên nông dân.
Bình luận 0

Dự và chỉ đạo buổi truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có ông Hoàng Ngọc Chinh-Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình; ông Vũ Duy Tùng- Chủ tịch Hội Nông dân huyện Kim Sơn; bà Đinh Thị Thu Hiền-Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Gia Viễn.

Hội Nông dân Ninh Bình tổ chức truyền thông xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Hội nghị truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Đồng Hướng (huyện Kim sơn, tỉnh Ninh Bình). Ảnh: HND

Bên cạnh đó, các thành phần được truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gồm có các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã, Chi hội trưởng, Chi hội phó hội nông dân thôn, Trưởng các chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp…

Hội Nông dân Ninh Bình tổ chức truyền thông xây dựng nông thôn mới - Ảnh 2.

Xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. Ảnh: VT

Phát biểu tại các hội nghị, ông Hoàng Ngọc Chinh-Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình thông tin về các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh Ninh Bình trong xây dựng nông thôn mới. Cũng như hướng dẫn lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình, Hoàng Ngọc Chinh thông tin thêm về quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2022 tại tỉnh Ninh Bình. Đồng thời, định hướng triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và 2 huyện Kim Sơn và huyện Gia Viễn.

Hội Nông dân Ninh Bình tổ chức truyền thông xây dựng nông thôn mới - Ảnh 3.

Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình tổ chức cho hội viên, nông dân tham quan mô hình nuôi lươn tại xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn. Ảnh: VT

Thông qua buổi tuyên truyền, cán bộ, hội viên nông dân thấy rõ vai trò, nhiệm vụ chủ thể của mình và phát huy nội lực của cộng đồng để xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, cán bộ, hội viên nông dân còn được tham gia tập huấn kỹ thuật chuyển giao khoa học công nghệ, các lớp dạy nghề, tư vấn việc làm, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, trồng rừng bền vững…

Hội Nông dân Ninh Bình tổ chức truyền thông xây dựng nông thôn mới - Ảnh 4.

Các sản phẩm được làm từ cây cói đem lại thu nhập cho người dân huyện Kim Sơn. Ảnh: VT

Quan trọng hơn, Hội Nông dân tỉnh NInh Bình đã phối hợp với các ngân hàng đẩy mạnh đầu tư tín dụng cho các mô hình phát triển kinh tế, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", xây dựng nông dân văn hóa, làng, xã văn hóa.

Hội Nông dân Ninh Bình tổ chức truyền thông xây dựng nông thôn mới - Ảnh 5.

Huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Ảnh: VT

Được biết, toàn tỉnh Ninh Bình đã có 119/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, có 30 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 14 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 333 thôn được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Đặc biệt, 8/8 huyện, thành phố có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 7 huyện, thành phố (huyện Hoa Lư, huyện Yên Khánh, huyện Gia Viễn, huyện Yên Mô, huyện Nho Quan; thành phố Tam Điệp, thành phố Ninh Bình) được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem