Ông Donald Trump đến New York, chuẩn bị ra hầu tòa

Lê Phương (Aljazeera) Thứ ba, ngày 04/04/2023 09:03 AM (GMT+7)
Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ được lấy dấu vân tay, chụp ảnh và chính thức trả lời các cáo buộc tại tòa án Manhattan.
Bình luận 0
Ông Donald Trump đến New York, chuẩn bị ra hầu tòa - Ảnh 1.

Ông Donald Trump đến New York, chuẩn bị ra hầu tòa. Ảnh: PBS

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến thành phố New York theo lịch trình để đối mặt với các cáo buộc liên quan đến khoản thanh toán 'tiền bịt miệng' cho một nữ diễn viên phim người lớn trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Ông Trump dự kiến sẽ được lấy dấu vân tay, chụp ảnh và chính thức trả lời các cáo buộc chống lại ông tại tòa án trung tâm Manhattan hôm 4/4.

Máy bay của ông đã hạ cánh xuống sân bay LaGuardia của New York vào chiều 3/4.

"Tới New York! Làm cho nước Mỹ tuyệt vời trở lạiI!!!", ông Trump viết trên nền tảng Truth Social của mình hôm 3/4 trước khi rời Florida. 

Ông Trump sau đó đăng cảnh những người ủng hộ cổ vũ đoàn xe của ông ở Florida và yêu cầu quyên góp cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ông.

Cuộc điều tra ở New York do Luật sư quận Manhattan Alvin Bragg dẫn đầu tập trung vào khoản thanh toán 130.000 USD mà Michael Cohen, cựu luật sư và người dàn xếp của ông Trump, đã trả cho ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels, tên thật là Stephanie Clifford.

Một quan chức tòa án cho biết việc buộc tội được lên kế hoạch vào 14:15 (giờ địa phương) hôm 4/4. Ông Trump sau đó sẽ trở lại Florida và phát biểu tại Mar-a-Lago, nơi ở của ông ở Palm Beach, lúc 20:15, văn phòng của ông cho biết.

Cuối tuần qua, cảnh sát bắt đầu dựng rào chắn dọc mép vỉa hè xung quanh Tháp Trump và tòa nhà Tòa án Hình sự Manhattan. 

"Các cảnh sát viên đã được đặt trong tình trạng báo động và sở vẫn sẵn sàng ứng phó khi cần thiết và đảm bảo mọi người có thể thực hiện các quyền của mình một cách hòa bình", Sở Cảnh sát New York cho biết trong một tuyên bố.

Thị trưởng thành phố New York Eric Adams hôm 3/4 đã cảnh báo những người biểu tình bạo lực hoặc gây mất trật tự công cộng.

"Kiểm soát bản thân. Thành phố New York là nhà của chúng tôi, không phải là sân chơi cho sự tức giận không đúng chỗ của bạn", Adams nói.

Đặc biệt, vị thị trưởng New York còn trực tiếp gửi lời nhắn tới Hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene của đảng Cộng hòa - người trước đó đã tuyên bố sẽ dẫn đầu cuộc biểu tình ngoài tòa án.

“Khi bạn đến thành phố này, hãy cư xử sao cho đúng mực nhất”, ông Adams nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem