Ông Trump quyết hủy nghi thức chuyển giao quyền lực lâu đời của Mỹ

19/01/2021 11:00 GMT+7
Sáng 20/1 (giờ Mỹ), ông Trump và bà Melania sẽ rời Nhà Trắng với tư cách cựu Tổng thống và đệ nhất phu nhân của Mỹ. Nhưng họ sẽ hủy đi tiền lệ đón tiếp người kế nhiệm - cặp đôi Joe Biden và phu nhân thăm quan Nhà Trắng trước khi rời đi.

Việc hủy bỏ một trong những nghi thức chuyển giao quyền lực lâu dài nhất của Mỹ - Tổng thống sắp mãn nhiệm chào đón người kế nhiệm trên các bậc thang của tòa North Portico, sau đó cùng đi đến điện Capitol - là một trong những điều ông Trump sắp làm vào thời điểm rời Nhà Trắng tới đây.

Thay vì được ông Trump và bà Melania đón tiếp, Tân Tổng thống đắc cử Joe Biden và Tân đệ nhất phu nhân Jill Biden sẽ được chào đón bởi Chánh văn phòng Nhà Trắng Timothy Harleth, theo một nguồn tin của CNN. Sau đó, ông Harleth sẽ rời đi mà không ở lại phục vụ trong nhiệm kỳ ông Biden. 

Ông Trump quyết hủy nghi thức chuyển giao quyền lực lâu đời của Mỹ - Ảnh 1.

Ông Trump hủy tiền lệ chuyển giao quyền lực lâu đời của Mỹ

Buổi chiều ngày lễ nhậm chức 20/1, Tân Tổng thống Biden sẽ tham gia nghi lễ đặt vòng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington với sự tham gia của các cựu Tổng thống Bill Clinton, George W. Bush và Barack Obama. Cùng lúc đó, phần lớn đồ đạc cá nhân của ông Biden và phu nhân sẽ được chuyển vào Nhà Trắng. Tất cả các đồ đạc của ông Trump và gia đình sẽ được chuyển đi trước đó để nhân viên hoàn thiện việc dọn dẹp khuôn viên Nhà Trắng, đón chờ người kế nhiệm. Quá trình dọn dẹp sẽ được thực hiện nghiêm ngặt hơn trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Một phần đồ đạc của ông Trump đã được vận chuyển từ Nhà Trắng đến dinh thự khu nghỉ dưỡng riêng Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida; nơi ông Trump và gia đình sẽ sống sau thời điểm mãn nhiệm Tổng thống. 

Một nguồn tin khác của CNN cho hay Trump hiện đang cân nhắc xem có nên viết thư cho Biden, một truyền thống lâu đời khác của các đời Tổng thống mãn nhiệm Mỹ hay không. Theo tiền lệ, Tổng thống sắp mãn nhiệm sẽ viết thư gửi cho người kế nhiệm và đặt tại phòng Bầu dục. 

Bà Melania Trump cũng dự kiến sẽ phá vỡ tiền lệ của Nhà Trắng khi không liên lạc với người kế nhiệm - Tân đệ nhất phu nhân Jill Biden như một động thái gìn giữ sự lịch sự ở thời điểm chuyển giao quyền lực.

Trong lịch sử nước Mỹ, ngay cả những cuộc bầu cử gây tranh cãi nhất, các Tổng thống và đệ nhất phu nhân đã gạt bỏ cảm xúc tiêu cực và cái tôi cá nhân để đón tiếp người kế nhiệm trong nghi thức chuyển giao quyền lực, bất chấp mâu thuẫn lớn ra sao. Nhưng tiền lệ này đang được thay đổi dưới thời Trump.

Một cựu quan chức cấp cao trong chính quyền cựu Tổng thống Bill Clinton nói với CNN: “Tôi nhớ lại cả hai lần đệ nhất phu nhân Hillary Clinton gặp gỡ người tiền nhiệm và kế nhiệm: bà Barbara Bush vào năm 1992 khi bà lần đầu tiên đến Nhà Trắng và năm 2000, khi bà đón tiếp Laura Bush. Cả hai đều gặp nhau sau những chiến dịch bầu cử đầy tranh cãi, nhưng nghi thức đón tiếp của họ không thể ân cần hơn”.

Bất chấp việc Tổng thống Trump và phu nhân Melania rời đi bất chấp các tiền lệ, các quan chức chính quyền Trump vẫn đang thực hiện quá trình chuyển giao quyền lực một cách trật tự. Theo CNN, ít nhất 3 quan chức Nhà Trắng đã liên lạc với người kế nhiệm của chính quyền Biden qua kênh liên lạc riêng vào tháng trước, mặc dù ông Trump khi đó chưa thừa nhận thất bại. Tuần qua, Phó Tổng thống Mike Pence đã có cuộc trò chuyện đầu tiên với người kế nhiệm Kamala Harris. Đây là cuộc tiếp xúc cấp cao nhất giữa chính quyền sắp mãn nhiệm và chính quyền tương lai cho tới thời điểm này. Cuộc trò chuyện diễn ra trong bầu không khí thân mật, với lời chúc mừng của ông Pence, theo một nguồn tin thân cận.

Sau lễ nhậm chức vào ngày 20/1 tới đây, ông Biden được cho là đã chuẩn bị hàng chục lệnh hành pháp đi ngược lại nhiều quyết sách dưới thời Tổng thống Trump như đưa Mỹ trở lại hiệp định khí hậu Paris hay mở ra cơ hội nhập tịch cho người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ.


NTTD
Cùng chuyên mục