Ông Trump tuyên bố thà để TT Putin sáp nhập một phần Ukraine để chấm dứt chiến tranh

Phương Đăng (theo Telegraph) Thứ sáu, ngày 10/03/2023 17:03 PM (GMT+7)
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh rằng ông có thể "tiến hành một thỏa thuận" cho phép Nga tiếp quản một phần lãnh thổ Ukraine để kết thúc chiến tranh nếu ông là Tổng thống vào thời điểm xảy ra cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.
Bình luận 0
Ông Trump tuyên bố thà để TT Putin sáp nhập một phần Ukraine để chấm dứt chiến tranh - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Donald Trump đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương năm 2017. Ảnh Telegraph.

Ông Trump đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, Nga 'sẽ không bao giờ' tấn công Ukraine nếu ông còn cầm quyền và đã nhắc điều đó trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Sean Hannity - người dẫn chương trình Mỹ nổi tiếng kiêm nhà bình luận chính trị thuộc Đảng bảo thủ.

Ông Trump mô tả, việc Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine là một kịch bản “tồi tệ nhất” và sẽ không xảy nếu ông còn ở Nhà Trắng.

"Đừng quên, dưới thời Bush, họ (Nga) đưa quân vào Georgia, dưới thời Obama, họ đã giành được Crimea. Và, dưới thời Biden, họ đang tiếp quản mọi thứ. Có vẻ như họ sẽ chiếm lấy mọi thứ, toàn bộ, tôi thấy vậy đấy", ông Trump nói.

"Và, dưới thời Trump, bạn thấy họ đã tiếp quản những gì không? không gì cả!", ông Trump tuyên bố.

"Tôi có thể thương lượng. Tệ nhất, tôi có thể đã thỏa thuận để Nga tiếp quản một điều gì đó, bạn biết đấy, có một số vùng nói tiếng Nga. Đúng vậy, lẽ ra bạn có thể thực hiện một thỏa thuận. Nhưng bây giờ Ukraine đang bị thổi bay thành từng mảnh”, ông Trump nói thêm và nhấn mạnh rằng, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã khiến nhiều người chết hơn so với số liệu được ghi nhận và đó là điều chưa bao giờ xảy ra.

Theo ông Trump, chiến tranh đáng lẽ đã có thể được ngăn chặn bởi chính sách "hòa bình thông qua sức mạnh" của ông nếu ông tái đắc cử vào năm 2020.

Ông Trump cũng từng nói rằng ông có thể kết thúc cuộc chiến hiện tại “không quá một ngày” nếu ông trở thành chủ nhân Nhà Trắng một lần nữa.

Những bình luận mới nhất của ông Trump được đưa ra khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ của Đảng Cộng hòa Kevin McCarthy vừa từ chối lời mời đến thăm Kiev của Tổng thống Volodymyr Zelensky.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem