Ông Zelensky 'thách' Thủ tướng Đức thăm Kiev vào Ngày chiến thắng 9/5 để chứng minh điều này

Minh Nhật (theo Express) Thứ bảy, ngày 07/05/2022 18:10 PM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Zelensky đã 'thách' Thủ tướng Đức Olaf Scholz đến thăm Kiev và Ngày chiến thắng 9/5 của Nga để chứng minh rằng ông đứng về phía Ukraine trong cuộc xung đột giữa nước này với Nga, theo Express.
Bình luận 0
Ông Zelensky 'thách' Thủ tướng Đức thăm Kiev vào Ngày chiến thắng 9/5 để chứng minh sự điều này - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Zelensky được cho là đã "thách" Thủ tướng Đức thăm Kiev vào Ngày chiến thắng 9/5 để chứng minh đứng về phía Ukraine trong cuộc xung đột giữa nước này với Nga. Ảnh IT

Báo Anh cho biết, Tổng thống Ukraine, người trước đây từng cáo buộc Berlin quá gần gũi Moscow tuyên bố rằng ông Scholz nên đến thăm Kiev vào Ngày Chiến thắng của Nga (9/5). Ngày Chiến thắng được tổ chức hàng năm ở Nga để kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Ông Zelensky tuyên bố trong một sự kiện của Chatham House (Anh) rằng, mặc dù ông Scholz cho đến nay vẫn từ chối tới thăm Kiev vì chính sách ngoại giao của Berlin nhưng chuyến thăm của nhà lãnh đạo Đức vào Ngày chiến thắng sẽ mang tính biểu tượng cao.

“Ông ấy được mời đến Ukraine. Ông ấy có thể thực hiện bước đi chính trị rất mạnh mẽ này vào ngày 9/5. Đôi khi trong lịch sử, chúng ta phải thực hiện những bước nhất định để đoàn kết... ngay cả khi có sự lạnh nhạt nào đó trong các mối quan hệ cụ thể", ông Zelensky nhấn mạnh.

Mối quan hệ giữa Berlin và Kiev đã trở nên lạnh nhạt kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra vào tháng Hai.

Kiev đã cáo buộc Berlin không chuyển các lô hàng vũ khí cho Ukraine như đã hứa và ngăn chặn các biện pháp trừng phạt năng lượng đối với Nga.

Đức phụ thuộc nhiều vào nguồn cung cấp năng lượng của Nga và từng dự định sẽ mở đường ống Nord Stream 2 cho Nga trước khi Thủ tướng Scholz hủy bỏ dự án do hậu quả của cuộc chiến ở Ukraine.

Người tiền nhiệm của ông Scholz là cựu Thủ tướng Angela Merkel cũng có mối quan hệ tích cực với Tổng thống Nga Vladimir Putin hơn so với các nhà lãnh đạo châu Âu khác.

Tuy nhiên, các chính trị gia Đức khẳng định rằng căng thẳng giữa nước này và Ukraine đang bị thổi phồng quá mức khi họ nhấn mạnh rằng họ vẫn đang tiếp tục hỗ trợ KIev.

Ukraine trước đó cáo buộc rằng Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier không được hoan nghênh đến thăm Kiev do những liên hệ được cho là của ông với Điện Kremlin.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine đã tìm cách làm dịu căng thẳng bằng cách tuyên bố, ông Steinmeier hiện được hoan nghênh để đến thăm Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem