Phân tích: Thế giới trở nên nguy hiểm hơn và khả năng xảy ra Thế chiến 3 đang tăng lên

Tuấn Anh (Theo RT) Thứ ba, ngày 19/04/2022 14:56 PM (GMT+7)
Nhiều học giả nhận định rằng khả năng xảy ra một cuộc xung đột mới trên toàn thế giới ngày càng cao.
Bình luận 0
Phân tích: Thế giới trở nên nguy hiểm hơn và khả năng xảy ra Thế chiến 3 đang tăng lên - Ảnh 1.

Cuộc chiến ở Ukraine kéo dài ác liệt dấy lên những lo ngại về an ninh toàn cầu. Ảnh The Sun

Chuyên gia Wang Wen- Trưởng khoa Điều hành Viện Nghiên cứu Tài chính Chongyang (RDCY), Phó Hiệu trưởng Trường Con đường Tơ lụa, Đại học Nhân dân Trung Quốc đã có bài phân tích trên hãng thông tấn RT của Nga. 

Theo chuyên gia Wang Wen, xung đột vũ trang Nga-Ukraine ngày càng kéo dài khiến thế giới trở thành một nơi nguy hiểm hơn. Bề ngoài, đây là một cuộc đấu tranh quân sự giữa Kiev và các lực lượng của Moscow. Tuy nhiên, về bản chất, đó là sự bùng phát tổng thể của một cuộc đối đầu có từ thời Chiến tranh Lạnh ở Đông Âu, và đây cũng là một cuộc phản công toàn diện của Nga trước sự mở rộng chiến lược không ngừng của Mỹ và khối quân sự NATO.

Mặc dù không chính thức gửi quân đến Ukraine, nhưng Mỹ và NATO đã sử dụng gần như tất cả các phương tiện chiến tranh hỗn hợp như trừng phạt tài chính, phong tỏa thông tin, hỗ trợ tình báo, định vị vệ tinh, công nghệ hàng không và vũ trụ để bóp nghẹt toàn diện Nga.

Trong gần hai tháng kể từ khi xung đột bắt đầu, phương Tây đã áp đặt hơn 5.000 lệnh trừng phạt đối với Nga, nhiều hơn 50% so với mức mà Mỹ đã áp dụng đối với Iran trong 40 năm qua. Nhiều hỗ trợ quân sự và các biện pháp trừng phạt tài chính từ các quốc gia NATO vẫn đang được tiến hành. Điều này chắc chắn đang đổ thêm dầu vào lửa, kích thích Nga chống trả nhiều hơn. Đặc biệt, những lời của Tổng thống Joe Biden nói về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin rời bỏ quyền lực đã khiến Moscow coi đây là mối đe dọa đối với sự tồn vong của mình.

Ngày càng có nhiều học giả nhận định rằng, khả năng bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ ba ngày càng tăng, thậm chí còn đưa ra kết luận rằng điều này có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh hạt nhân. Tình hình đang diễn biến theo chiều hướng thảm họa toàn cầu. Putin không thể chịu đựng được thất bại và Biden không muốn từ bỏ, điều này sẽ buộc Nga phải sử dụng vũ khí hạt nhân.

Bên cạnh chiến tranh bom đạn, nhiều thảm họa khác đang xảy ra. Chiến tranh đã khiến hàng triệu nông dân Ukraine phải rời bỏ nhà cửa và khiến họ bỏ lỡ mùa gieo cấy mùa xuân, dẫn đến xuất khẩu nông sản Ukraine giảm sút. Ukraine trước đây là một trong những nhà xuất khẩu nông sản quan trọng của thế giới, với lúa mì và ngô của nước này lần lượt chiếm 10% và 15% lượng xuất khẩu các loại cây chủ lực này trên toàn cầu. 14 quốc gia phụ thuộc hơn 25% vào nhập khẩu lúa mì của Ukraine, trong đó  Libya với 43% và Bangladesh là 28%. Nếu không có các sản phẩm thay thế nhập khẩu với giá cả phải chăng, các thành phố ở một số nước đang phát triển có khả năng phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng.

Tình trạng thiếu lương thực và giá năng lượng tăng do giao tranh đã hạn chế sản xuất của ngày càng nhiều quốc gia như Mỹ, EU, Argentina và Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá nghiêm trọng và tỷ lệ lạm phát ở châu Âu và Mỹ đã đạt mức cao nhất trong 40 năm. Nếu tình trạng hiện tại vẫn tiếp tục, liệu dự đoán của Elon Musk về một cuộc khủng hoảng kinh tế "có thể xảy ra vào khoảng mùa xuân hoặc mùa hè năm 2022, nhưng không muộn hơn năm 2023" có trở thành một lời tiên tri ứng nghiệm không?

Trong hai năm qua, hơn 6 triệu người đã chết vì Covid-19. Nhiều nước phương Tây đã cởi mở và thông báo rằng họ sẽ không còn cách ly bệnh nhân Covid-19. Nhưng như một chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo, điều này là quá lạc quan. Covid-19 vẫn chưa kết thúc, và những cái chết vẫn xảy ra. Kể từ tháng trước, số ca lây nhiễm đã tăng vọt, và khoảng 1.000 người chết vì Covid-19 mỗi ngày. Mọi người tin vào vắc xin và ý tưởng sống chung với virus, nhưng liệu điều này đã thực sự ngăn chặn nhiều trường hợp tử vong hơn không? Thuốc và vắc xin có thể bắt kịp tốc độ đột biến của virus không? Tất cả những điều này vẫn chưa được biết.

Không ai mong đợi rằng sự đồng thuận toàn cầu nóng nhất vào năm 2021 đó là các vấn đề cấp bách về "biến đổi khí hậu", sẽ gần như bị lãng quên vào năm 2022. Sự can thiệp quân sự của Nga đã đình chỉ hợp tác và chia rẽ thế giới, có lẽ mất cơ hội đoàn kết cuối cùng để giải quyết thảm họa khí hậu. Các tảng băng tan, mực nước biển dâng cao, các hòn đảo nhỏ biến mất, thiên tai thường xuyên xảy ra, thế giới tiếp tục chiến đấu...

Nhìn lại, những bi kịch thường đến từ năm nguồn gốc: Chiến tranh, nạn đói, khủng hoảng kinh tế, đại dịch và thảm họa khí hậu. Vào mùa xuân năm 2022, mọi người không ngờ rằng năm yếu tố trên đang có được sự cộng hưởng chưa từng có. Thế giới có thể đang ở trước thời khắc nguy hiểm nhất của nó.

Chúng ta nên làm gì? 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem