Phát động chiến dịch 500 ngày đêm hoàn thành cao tốc Vân Đồn – Móng Cái

07/08/2020 10:03 GMT+7
Sau khi hoàn thành chiến dịch 30 ngày đêm GPMB dự án cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát động chiến dịch 500 ngày đêm hoàn thành cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.

Ngày 6/8, tại TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị Tổng kết chiến dịch "30 ngày đêm" hoàn thành GPMB và phát động chiến dịch “500 ngày đêm” hoàn thành dự án đường cao tốc Móng Cái – Vân Đồn.

Dự án cao tốc Vân Đồn – Móng Cái có tổng mức đầu tư 11.195 tỷ đồng, với tổng chiều dài 80,23km. Đây là đoạn tuyến còn lại cuối cùng để hoàn thành tuyến cao tốc kết nối các tỉnh hạt nhân trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ gồm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Phát động chiến dịch 500 ngày đêm hoàn thành cao tốc Vân Đồn – Móng Cái - Ảnh 1.

Dự án cao tốc Vân Đồn – Móng Cái có tổng mức đầu tư 11.195 tỷ đồng, với tổng chiều dài 80,23km.

Trong quá trình thực hiện, dự án đã gặp phải không ít khó khăn, vướng mắc do điều chỉnh cơ chế về lãi suất vốn vay; quy hoạch thay đổi gây ảnh hưởng trực tiếp tới dự án; xuất hiện các yếu tố mang lại hiệu quả cao hơn về tài chính, kinh tế - xã hội cho dự án. 

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, UBND tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo, đề xuất và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc cho phép tách Dự án PPP đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái thành 2 dự án độc lập gồm: Dự án Đường cao tốc Tiên Yên - Móng Cái theo phương thức PPP, hợp đồng BOT với chiều dài 63,26km (đầu tư đoạn từ Km87+080 đến Km150+339), tổng mức đầu tư 9.032 tỷ đồng.

Còn đoạn tuyến cao tốc Vân Đồn - Tiên Yên (Km71+00 - Km87+080) có tổng mức đầu tư khoảng 3.667 tỷ đồng sẽ dùng ngân sách nhà nước để đầu tư. Như vậy, sau khi tách thành 2 dự án độc lập, tổng mức đầu tư dự kiến của tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đã tăng lên 12.699 tỷ đồng (tăng 1.504 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư được duyệt ban đầu).

Dự án cao tốc Vân Đồn – Móng Cái sau điều chỉnh phải thực hiện GPMB với khối lượng gần 187ha, ảnh hưởng đến trên 1.168 hộ dân tại các địa phương: Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái.

Tính từ thời điểm phát động chiến dịch "30 ngày đêm" hoàn thành công tác GPMB đầu tư dự án đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái sau điều chỉnh ngày 15/7, chỉ sau 15 ngày triển khai, tổng số hộ dân tự nguyện ký biên bản bàn giao mặt bằng là 1.186/1.186, đạt 100%; hoàn thành công tác ký biên bản tự nguyện bàn giao mặt bằng.

Phát động chiến dịch 500 ngày đêm hoàn thành cao tốc Vân Đồn – Móng Cái - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát động chiến dịch 500 ngày đêm hoàn thành cao tốc Vân Đồn – Móng Cái. (Ảnh: Minh Đức)

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã phát động thi đua triển khai chiến dịch "500 ngày đêm" hoàn thành dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.

"Việc phát động chiến dịch "500 ngày đêm" nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất. Việc dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống cao tốc động lực ở phía Bắc Việt Nam, đồng thời cũng là hành lang đường bộ, cửa ngõ giao thông kết nối các tỉnh phía Bắc Việt Nam với ASEAN và Trung Quốc, tạo động lực thúc đẩy phát triển liên kết vùng.

Đối với tỉnh Quảng Ninh, tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái khi vận hành sẽ tạo thành trục cao tốc "xương sống" hoàn chỉnh với tổng chiều dài gần 200km, tạo điều kiện thu hút các nguồn vốn đầu tư để phát huy thế mạnh kinh tế vùng biên; thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, du lịch, đẩy mạnh giao thương quốc tế qua cửa khẩu Móng Cái, góp phần đưa Quảng Ninh phát triển trở thành tỉnh dịch vụ công nghiệp hiện đại, một trong những trung tâm phát triển của miền Bắc, có vai trò trụ cột trong tam giác phát triển kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh và phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030", Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết.

Phát động chiến dịch 500 ngày đêm hoàn thành cao tốc Vân Đồn – Móng Cái - Ảnh 3.

Tính từ thời điểm phát động Chiến dịch "30 ngày đêm" ngày 15/7/2020, chỉ sau 15 ngày triển khai, tổng số hộ dân tự nguyện ký biên bản bàn giao mặt bằng là 1.186/1.186, đạt 100%.

Còn ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, chiến dịch "30 ngày đêm" hoàn thành GPMB cao tốc Vân Đồn - Móng Cái là một trong những chiến dịch quan trọng của tỉnh. Sau chiến dịch cần phải đúc kết được những kinh nghiệm quý báu trong công tác GPMB. 

Mọi nghị quyết của Đảng đều xuất phát từ nguyện vọng chính đáng và phục vụ lợi ích của nhân dân, khi đã được nhân dân đồng tình ủng hộ sẽ huy động được sức mạnh to lớn trong toàn thể tầng lớp nhân dân qua triển khai chiến dịch.

"Việc càng khó, càng phải huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, nhất là huy động được sức sáng tạo của nhân dân và từ cơ sở để có những quyết sách và hành động phù hợp với thực tiễn", Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh.

Hải Long
Cùng chuyên mục