Phát hiện đột phá có thể thay đổi những gì chúng ta đã biết về nền văn minh Maya

Thứ bảy, ngày 30/10/2021 10:02 AM (GMT+7)
Các nhà nghiên cứu đã khai quật được gần 500 địa điểm tổ chức nghi lễ cổ đại ở miền Nam Mexico. Được biết, những khám phá này có thể thay đổi hiểu biết của chúng ta về nền văn minh Maya.
Bình luận 0
Phát hiện đột phá có thể thay đổi những gì chúng ta đã biết về nền văn minh Maya - Ảnh 1.

Khám phá bất ngờ khiến nhiều nhà khảo cổ kinh ngạc. Ảnh: Getty

Một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế do Đại học Arizona dẫn đầu đã tìm thấy 500 địa điểm nghi lễ cổ đại. Các chuyên gia cho rằng khám phá này có thể thay đổi hiểu biết trước đây của chúng ta về nguồn gốc của nền văn minh Mesoamerican, cũng như mối quan hệ giữa người Olmec và người Maya.

Phát hiện được đưa ra vào năm ngoái, sau khi nhóm nghiên cứu tìm thấy tàn tích Maya lớn nhất và lâu đời nhất - Aguada Fenix. Họ sử dụng dữ liệu thu thập được thông qua một kỹ thuật lập bản đồ laser trong không khí được gọi là Lidar, kỹ thuật này cho phép các nhà nghiên cứu xác định 478 khu phức hợp ở các bang Tabasco và Veracruz của Mexico.

Lidar hoạt động bằng cách phản ánh dạng ba chiều của các đặc điểm khảo cổ ẩn dưới thảm thực vật. Dữ liệu được thu thập bởi tổ chức chính phủ Mexico Instituto Nacional de Stadística y Geografía trong một khu vực rộng 85.000 km2. Đây là một vùng đất khổng lồ, ước tính là có kích thước gần bằng toàn bộ hòn đảo Ireland. Dữ liệu Lidar có sẵn cho phép các nhà nghiên cứu tiến hành kiểm tra các khu vực lớn trước khi xem xét kỹ từng vùng cụ thể. Kết quả nghiên cứu được trình bày chi tiết trong một bài báo mới được công bố trên tạp chí Nature Human Behavior.

Phát hiện đột phá có thể thay đổi những gì chúng ta đã biết về nền văn minh Maya - Ảnh 2.

Có thể nói, San Lorenzo chính là sự khởi đầu của một số ý tưởng sau này được người Maya sử dụng. Ảnh: Takeshi Inomata

Giáo sư nhân chủng học Takeshi Inomata, tác giả chính của bài nghiên cứu, cho biết: "Thật không thể tưởng tượng rằng chúng ta lại có ngày nghiên cứu được một khu vực rộng lớn như thế này".

Được biết, phát hiện mới có thể giúp giải quyết một tranh chấp khảo cổ học đã kéo dài từ lâu. Trước đây, thường xuyên nổ ra những cuộc tranh luận về việc nền văn minh Olmec dẫn đến sự phát triển của nền văn minh Maya hay người Maya tự phát triển độc lập.

Các địa điểm mới được phát hiện nằm trong một khu vực rộng lớn bao gồm vùng Olmec và vùng đất trũng phía tây Maya. Chúng được cho là xây dựng từ năm 1100 trước Công nguyên đến năm 400 trước Công nguyên và đạt đến đỉnh cao của nền văn minh Maya trong khoảng từ năm 250 đến năm 950 sau Công nguyên. Mặc dù vậy, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng các khu phức hợp này có những đặc điểm tương tự với vùng trung tâm ở khu vực Olmec, San Lorenzo, đạt đỉnh cao từ năm 1400 trước Công nguyên đến năm 1100 trước Công nguyên.

Tại San Lorenzo, nhóm nghiên cứu tìm thấy một khu vực hình chữ nhật vô cùng đặc biệt. Giáo sư Inomata giải thích rằng đây chính là chìa khóa kết thúc cuộc tranh luận. Ông nói: "Khu vực này lớn theo chiều ngang nhưng không lớn theo chiều dọc. Nhìn bằng Lidar, chúng thực sự có nhiều ý nghĩa. Thiết kế của nơi này rất giống với Aguada Fenix, bao gồm một quảng trường hình chữ nhật được bao quanh bởi các nền tảng cạnh. Điều này cho chúng ta thấy rằng San Lorenzo chính là sự khởi đầu của một số ý tưởng sau này được người Maya sử dụng".

Ông tiếp tục: "Vẫn còn rất nhiều câu hỏi mà chúng tôi muốn tìm ra câu trả lời. Phát hiện này có khả năng sẽ thay đổi những gì chúng ta đã biết về nền văn minh Maya cổ đại".

Lê Phương (express.co.uk)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem