Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Xuân Định thăm, tặng quà TT Điều dưỡng thương binh Thuận Thành

Khương Lực Thứ năm, ngày 14/07/2022 13:27 PM (GMT+7)
Sáng 14/7, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định cùng lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
Bình luận 0

Hướng đến kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), thay mặt cho cán bộ, công nhân viên chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên các thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Xuân Định thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành - Ảnh 1.

Đồng chí Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng quà động viên các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Ảnh: Khương Lực.

Đồng chí Nguyễn Xuân Định nhận định, hầu hết các thương binh ở Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành đều xuất phát từ nông thôn, là con em của nông dân. Đây là một sợi dây gắn bó với Hội Nông dân Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Xuân Định bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nghị lực và ý chí của các thương binh và mong rằng các bác tiếp tục sống vui, sống khỏe và là tấm gương sáng để cho các thế hệ sau noi theo.

"Ở đây các bác hầu hết là thương binh nặng và đã dành một phần xương máu của mình ở trên chiến trường. Việc cuộc sống hàng ngày cực kỳ khó khăn và các bác càng vất vả, khó khăn bao nhiêu thì càng thấy rằng sự nỗ lực của các cán bộ, công nhân viên chức, người lao động của Trung tâm – những người hàng ngày cùng các bác vượt qua khó khăn. Đây là những nỗ lực rất lớn" - đồng chí Nguyễn Xuân Định nói.

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Xuân Định thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành - Ảnh 2.

Đồng chí Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam thăm hỏi, động viên các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành. Ảnh: Khương Lực.

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Xuân Định thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành - Ảnh 3.

Đồng chí Nguyễn Xuân Định nhận định, hầu hết các thương binh ở Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành đều xuất phát từ nông thôn, là con em của nông dân. Đây là một sợi dây gắn bó với Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Thu.

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Xuân Định thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành - Ảnh 4.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định bày tỏ mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban giám đốc Trung tâm Điều dưỡng hương binh Thuận Thành, đặc biệt Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh và các cấp Hội Nông dân cố gắng tuyên truyền, vận động để cán bộ, hội viên nông dân hưởng ứng và tham gia tốt phong trào đền ơn, đáp nghĩa, đặc biệt chăm sóc cho con em các gia đình có công với cách mạng.Ảnh: Khương Lực

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Định, trong những năm qua mặc dù đất nước còn rất nhiều khó khăn, tuy nhiên Đảng, Nhà nước và các cấp Hội Nông dân luôn quan tâm làm sao hết sức mình để chăm lo cho các gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng.

Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh, liệt sỹ, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh muốn có phần quà để chia sẻ, động viên các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Định bày tỏ mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương, ban giám đốc Trung tâm, đặc biệt Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh, các cấp Hội Nông dân cố gắng tuyên truyền, vận động để cán bộ, hội viên nông dân hưởng ứng và tham gia tốt phong trào đền ơn, đáp nghĩa, đặc biệt chăm sóc cho con em các gia đình có công với cách mạng.

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Xuân Định thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành - Ảnh 5.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tặng quà các thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. 

Ảnh: Khương Lực.

Thay mặt các y, bác sĩ, ông Nguyễn Văn Hương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành bày tỏ lòng cảm kích và trân trọng sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh.

Được thành lập từ ngày 3/41965, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) là một trong những nơi nuôi dưỡng, điều trị thương bệnh binh nặng tập trung với số lượng thương binh đông nhất và thương tật nặng nhất cả nước.

Trải qua 57 năm tồn tại, Trung tâm đã tiếp nhận, quản lý, giải quyết chế độ, chính sách phục hồi sức khỏe cho trên 1.000 lượt thương binh, bệnh binh. Các đồng chí thương binh, bệnh bình của Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành đến từ 23 tỉnh, thành phố - từ địa phận Thừa Thiên Huế trở ra ngoài Bắc.

 Ông Nguyễn Văn Hương cho biết, với đặc thù 90% số thương binh, bệnh binh ở Trung tâm bị vết thương ở cột sống, dẫn tới liệt nửa người phía dưới nên việc đi lại, di chuyển và sinh hoạt hoạt đều diễn ra trên xe lăn. 

"Ở Trung tâm, có trên 50% thương binh, bệnh binh nhiễm chất độc màu da cam và 8 thương binh chưa có gia đình nên họ coi  Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành như là ngôi nhà thứ 2 của mình" - ông Nguyễn Văn Hương nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem