Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Bùi Thị Thơm dự Đại hội Hội Nông dân xã Tự Tân của Thái Bình

Thu Hà - Phương Nga Thứ sáu, ngày 24/02/2023 11:30 AM (GMT+7)
Ngày 23/2, Hội Nông dân xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự và tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Bình luận 0

Trên tinh thần đổi mới, dân chủ, nghiêm túc, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã trình Đại hội báo cáo chính trị. Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, mặc dù trong điều kiện có nhiều khó khăn nhưng với truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo, cán bộ, hội viên nông dân xã nhà đã nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân xã đề ra. 

Các phong trào thi đua của Hội ngày càng sâu sát và thiết thực với hội viên nông dân và nhân dân. Công tác tổ chức, tập hợp hội viên được củng cố và duy trì; số lượng và chất lượng hội viên ngày càng được nâng lên.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm dự Đại hội Hội ND xã Tự Tân của Thái Bình - Ảnh 1.

 Toàn cảnh Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Minh Tuấn 

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Tự Tân đã kết nạp 360 hội viên, đưa tổng số hội viên hiện nay là 1.558 hội viên, đạt tỷ lệ 74,4% so với hộ nông thôn. Hội Nông dân xã Tự Tân đã chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức 100 buổi tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết Đại Hội Nông dân các cấp cho trên 6.853 lượt hội viên.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm dự Đại hội Hội ND xã Tự Tân của Thái Bình - Ảnh 2.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình vinh dự được đón Đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về dự Đại hội. Ảnh: Minh Tuấn

Đáng chú ý, 5 năm qua, Hội Nông dân xã Tự Tân đã tích cực vận động, tư vấn hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Các cấp Hội Nông dân trên địa bàn đã phát động và nâng cao chất lượng phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững".

Hàng năm, 100% chi hội đã tổ chức phát động hội viên đăng ký thực hiện các tiêu chí và đăng ký danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi, bình quân mỗi năm có trên 1.000 hộ gia đình đăng ký, đạt trên 75% hộ gia đình đăng ký; Qua bình xét cuối năm bình quân có trên 900 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi 3 cấp, đạt tỷ lệ 72% trở lên so với đăng ký.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm dự Đại hội Hội ND xã Tự Tân của Thái Bình - Ảnh 3.

Đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự và tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Quỳnh Lưu - Báo Thái Bình

Thông qua phát động thực hiện phong trào thi đua đã xuất hiện những mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Hộ hội viên nông dân Nguyễn Văn Ngọc, chi hội Phú Lễ Thượng sản xuất máy công nghiệp tạo công ăn việc làm cho từ 8- 10 lao động. Hay hộ hội viên nông dân Trần Văn Ngọc chi hội Phú Lễ phát triển mô hình trồng ổi, nuôi ốc bươu, nuôi cá chuối, trồng quất chum. Ông Trần Văn Đỉnh, chi hội Phú Lễ trồng quất chum, ông Trần Văn Hinh trồng quất và cây cảnh, ông Phạm Văn Triều cấy lúa mỗi vụ từ 4-5 ha, chăn nuôi 1.500 con vịt đẻ, 2.000- 3.000 vịt thịt,...

Bên cạnh đó, Hội còn vận động hội viên giúp nhau vượt qua khó khăn, thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Hàng năm, Hội Nông dân xã phát động tới các chi hội đăng ký giúp đỡ hộ nghèo, mỗi chi hội đăng ký giúp đỡ từ 2 hộ hội viên trở lên. Kết quả, trong nhiệm kỳ Hội Nông dân xã Tự Tân đã phối hợp và giúp đỡ: 5 hội viên thoát nghèo, 33 hội viên khá hơn, 7 hội viên bớt khó khăn.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm dự Đại hội Hội Nông dân xã Tự Tân của Thái Bình - Ảnh 4.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Tự Tân nhiệm kỳ 2023 – 2028

Hội quản lý các tổ tiết kiệm và vay vốn, tín chấp với ngân hàng tổng số 30,8 tỷ đồng giúp nông dân có vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, nuôi con học tập.

Ngoài ra, hội viên, nông dân xã tích cực tham gia quản lý tuyến đường giao thông, vệ sinh môi trường, tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…

Đại hội đã bầu 13 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Tự Tân nhiệm kỳ 2023 – 2028, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội Nông dân xã Tự Tân đề ra 11 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó: Phấn đấu 100% chi hội, 95% hội viên trở lên được quán triệt, học tập và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội cấp trên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã.

Phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 10-20 hội viên trở lên, hàng năm có từ 80- 90% số chi hội đạt vững mạnh, duy trì không có chi hội xếp loại trung bình. Hàng năm, có từ 80% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 75% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất kinh giỏi 3 cấp

Phấn đấu xây dựng từ 1- 2 mô hình kinh tế Tổ hợp tác, hoạt động có hiệu quả; 100% hội viên nông dân đăng ký tham gia đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn giao thông ở các tuyến đường trong toàn xã...

Để đạt được các mục tiêu này, Hội Nông dân xã Tự Tân đã xây dựng 4 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem