Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tham dự lễ khai trương tại Hà Nội, về phía Việt Nam có Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, phía Mỹ có Phó Tổng thống Kamala Harris, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, Giám đốc CDC Mỹ. Các Phó Thủ tưởng và các Bộ trưởng Y tế đến từ các quốc gia trong khu vực tham dự trực tuyến.
Phát biểu mở đầu buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nói rằng 25 năm qua Việt - Mỹ đã có hợp tác rộng rãi trong lĩnh vực y tế. Đặc biệt từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ để ứng phó với đại dịch.
Trong phát biểu của mình, Phó Tổng thống Kamala Harris nói rằng thế giới ngày càng kết nối và phụ thuộc lẫn nhau. Dịch Covid-19 đang giết chết hàng triệu người trên thế giới, vì vậy việc chia sẻ vaccine là rất cần thiết.
Bà cho biết, trong 110 triệu liều vaccine Mỹ viện trợ cho các nước, có 23 triệu liều là tới Đông Nam Á. Bà tuyên bố Mỹ sẽ viện trợ cho Việt Nam thêm 1 triệu liều vaccine nữa, và sẽ tới Việt Nam trong 24 giờ tới, nâng tổng số vaccine Mỹ viện trợ cho Việt Nam thành 6 triệu liều. "Tất cả là miễn phí, không có điều kiện ràng buộc... vì đây là chuyện cứu người" - bà nói.
Về việc đặt Văn phòng CDC khu vực tại Hà Nội, Mỹ muốn giúp đỡ việc tăng cường sự chuẩn bị để đối phó với các thách thức về y tế, phát triển một thế hệ nhân viên y tế mới. Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh về khả năng hợp tác: "Covid không phải thách thức cuối cùng và chúng ta cần chuẩn bị để ứng phó với thách thức... Trong thời đại mới quan hệ đối tác là rất quan trọng".
Đây sẽ là 1 trong 4 văn phòng CDC khu vực trên thế giới. Văn phòng mới sẽ tăng cường năng lực của CDC nhằm đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ người dân Mỹ và người dân trong khu vực thông qua việc ứng phó với các mối đe dọa y tế một cách nhanh chóng hơn, đồng thời xây dựng các kết nối quan trọng nhằm giải quyết những ưu tiên chung về y tế.