Phó Tổng Thư ký VCCI nói thẳng về điểm "không hợp lý" trong chính sách thuế

Khánh Ly Thứ ba, ngày 11/07/2023 19:00 PM (GMT+7)
"Một mặt chúng ta đã dành rất nhiều công sức để giảm thuế VAT 2% - mức tương đối thấp. Nhưng mặt khác, Bộ Tài Chính đang chủ trì soạn thảo và bổ sung rất nhiều ngành hàng vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Điều này là không hợp lý".
Bình luận 0

Đó là ý kiến của ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chia sẻ tại Hội thảo "Phục hồi Tổng cầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh mới" do Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức ngày 11/7.

Ông Đậu Anh Tuấn cho hay, ít có giai đoạn nào VCCI phải tiếp nhiều đoàn doanh nghiệp, nhiều nhóm ngành hàng đến như vậy. Bởi các khó khăn mà doanh nghiệp đang "gánh" không chỉ đến từ thị trường mà khó khăn còn đến từ những chính sách mới.

Nhìn từ câu chuyện ban hành chính sách từ Ngân hàng Nhà nước, Phó Tổng Thư ký VCCI thừa nhận một thực tế đó là theo chỉ đạo từ Chính phủ phải đảm bảo nguồn vốn, lãi suất cho doanh nghiệp, thế nhưng để đạt được mục tiêu này, nhà quản lý tiền tệ phải rất vất vả mới kịp ban hành các chính sách.

Phó Tổng Thư ký VCCI: Khó khăn không chỉ đến từ thị trường mà còn đến từ những chính sách mới - Ảnh 1.

Ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Hay như vấn đề hoàn thuế hiện nay, vị này cho hay: Một mặt, chúng ta đã dành rất nhiều công sức để giảm thuế VAT 2% - mức tương đối thấp. Nhưng mặt khác, Bộ Tài Chính đang chủ trì soạn thảo và bổ sung rất nhiều ngành hàng vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Ông cho rằng, điều này là không hợp lý.

Dẫn chứng từ câu chuyện của ngành Game online – 1 ngành hàng công nghệ số, ông Tuấn chỉ ra rằng, các nước trên thế giới không có nước nào đánh thuế Game online. Thậm chí các nước như Hàn Quốc, Trung Quốc còn có chương trình đặc biệt để khuyến khích Game online. Game online không chỉ cho trẻ con chơi mà còn là những công nghệ tương tác, công nghệ tương lai có thể ứng dụng. Việt Nam là quốc gia có lợi thế về lĩnh vực Game online nhưng hiện tại, chúng ta đưa vào dự kiến là đánh thuế Game online.

"Và chỉ cần dự thảo như vậy thôi thì rất nhiều doanh nghiệp trẻ ở Việt Nam chuyển đổi ra nước ngoài như Singapore, Malaysia để đầu tư. Như vậy, chúng ta có thể thấy dự thảo chính sách cũng tạo ra ảnh hưởng cho hoạt động kinh doanh", ông Tuấn nhấn mạnh.

Về vấn đề chi phí, theo vị này, có một số ngành hàng vừa bị ảnh hưởng do đại dịch Covid – 19 khi chi phí tăng cao. Trong khi đó, Luật bảo vệ môi trường đang được triển khai, các ngành hàng bắt đầu thực hiện trách nhiệm mở rộng quy trình tái chế. Do đó, dễ dàng nhận thấy rất nhiều chi phí chồng chi phí và nếu theo lộ trình như vậy, rất nhiều ngành hàng của chúng ta không thể cạnh tranh.

Cũng theo ông Tuấn, điều ông quan tâm là những giải pháp cạnh tranh. Ông nêu vấn đề, dường như chúng ta chỉ mới nói nhiều về mục tiêu chính sách cải cách nhưng cách thức cải cách như thế nào và trách nhiệm các bộ ngành ra sao? Những lộ trình nào cần giảm lại ít được thảo luận và nhắc tới.

"Điều này có thể sẽ ít tạo ra hiệu ứng kinh tế. Chúng tôi cũng có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính từ Đề án 30 trước đây hay chương trình cắt giảm năm 2016 thì phải nói rằng, khảo sát phải có những nhóm, tổ, chuyên gia, lực lượng rất mạnh", ông Tuấn nói thêm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem