Phố Wall lại đảo chiều về cuối phiên

Thứ ba, ngày 22/06/2010 10:14 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thị trường chứng khoán Mỹ hôm qua đã đảo chiều giảm về cuối phiên, sau khi nhóm cổ phiếu công nghệ và cổ phiếu của các công ty bán lẻ giảm mạnh.
Bình luận 0
img
Chứng khoán Mỹ tăng mạnh vào đầu phiên nhưng bất ngờ đảo chiều vào phút cuối

Thông tin Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết sẽ điều chỉnh tỷ giá ở mức phù hợp, chấm dứt thời kỳ neo giá đồng nhân dân tệ nhằm kích thích hoạt động xuất khẩu trong thời kỳ khủng hoảng vừa qua, đã giúp nhiều cổ phiếu năng lượng, khai khoáng, công nghiệp của Mỹ tăng cao, qua đó hỗ trợ chỉ số S&P 500 tăng 1,2% vào đầu phiên.

Tuy nhiên, cũng chính thông tin Trung Quốc “chưa khẳng định sẽ nâng tỷ giá” đồng tiền nước này, đã khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại, vội vàng chốt lời, khiến các chỉ số chứng khoán chính quay đầu mất điểm. Chỉ số S&P 500 chốt phiên hạ 0,4% còn 1.113,20 điểm, trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 0,1% còn 10.442,41 điểm.

Trong khi đó, thông tin về chính sách tỷ giá mới của Trung Quốc đã ảnh hưởng tích cực lên thị trường chứng khoán châu Âu và châu Á.

Chứng khoán châu Âu tăng ngày thứ chín liên tiếp, đưa chỉ số Stoxx Europe 600 của khu vực tăng 1,1% lên 258,18 điểm – mức cao nhất trong bảy tuần qua. Chỉ số MSCI của khu vực châu Á Thái Bình Dương chốt phiên chiều ngày 21-6 cũng tăng 2,5% lên 119,06 điểm.

Theo Bloomberg
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem