tỷ giá
-
30.000 tỷ đồng vừa chảy về Ngân hàng Nhà nước, chính sách tiền tệ đang đảo chiều?
Trong 3 phiên liên tiếp, Ngân hàng Nhà nước đã hút về 30.000 tỷ đồng thông qua kênh tín phiếu. Theo giới phân tích, động thái này có thể được xem như là một cách thức nhằm điều chỉnh trạng thái thanh khoản ngắn hạn trên hệ thống và không đồng nghĩa với việc Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện đảo chiều chính sách tiền tệ.
-
Dòng chảy kinh tế 24/9: Đánh đổi tỷ giá giảm lãi suất, doanh nghiệp có vui?
Sau nhiều lần điều chỉnh, lãi suất cho vay đã giảm sâu. Nhưng hệ lụy của nó lại là sự bất ổn của tỷ giá và nhiều doanh nghiệp lúc này chỉ mong lãi suất ổn định để doanh nghiệp “được nhờ”.
-
NHNN quay lại hút gần 10.000 tỷ trên kênh tín phiếu: Điều tiết tạm thời để hỗ trợ tỷ giá?
Các nhà phân tích Chứng khoán Rồng Việt cho rằng, phiên đấu thầu ngày 21/9, chỉ 2/17 ngân hàng trúng thầu với lãi suất rất thấp 0,69% và kỳ hạn ngắn 28 ngày cho thấy, khả năng đây chỉ là sự điều tiết tạm thời trước diễn biến hiện tại về thanh khoản hệ thống và biến động tỷ giá, không phải là động thái đảo chiều chính sách.
-
Cái giá của giảm lãi suất và phản ứng trái chiều của doanh nghiệp
Một nguyên lý rất rõ, đó là muốn giảm nhiều lãi suất thì tỷ giá tăng lên và Ngân hàng Nhà nước phải cân nhắc điều đó trên tổng thể nền kinh tế. Tuy nhiên, giảm lãi suất không phải là doanh nghiệp nào cũng vui, thậm chí còn khóc dở, mếu dở vì tỷ giá nhảy múa.
-
Doanh nghiệp "oằn mình" thêm gánh nặng tỷ giá USD/VND tăng vọt
Trong bối cảnh lạm phát, các nền kinh tế trên thế giới khó khăn, tỷ giá USD/VND tăng vọt đã không còn là lợi thế của doanh nghiệp xuất khẩu nữa. Họ đang đói" đơn hàng, lãi suất cho vay hiện vẫn cao, nay phải "oằn mình" gánh thêm gánh nặng tỷ giá USD/VND.
-
Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Điều hành lãi suất 'nóng vội' có thể dẫn đến những tác động thái quá
Việc điều hành lãi suất cần phải thận trọng, nếu như mà quyết liệt quá hay nóng vội quá có thể dẫn đến một thời điểm nào đó có thể tác động đến nền kinh tế thái quá và lúc đó lại phải cần chi phí để xử lý hiện tượng thái quá đó.
-
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Hạn mức tín dụng không còn là vấn đề, "rót" 3 triệu tỷ đồng cho nông nghiệp – nông thôn
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, dư nợ cho lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn của toàn hệ thống đến nay đạt khoảng 3 triệu tỷ đồng trên quy mô 12 triệu tỷ đồng của cả hệ thống.
-
Tỷ giá lập đỉnh: Tác động trái chiều tới nền kinh tế, dự báo "nóng" mức giảm giá của VND so với USD
Đồng USD mạnh lên đã gây áp lực lên tỷ giá tiền đồng. Tỷ giá tăng gây thêm áp lực trả nợ nước ngoài (nhất là khu vực tư nhân); đồng thời, làm gia tăng áp lực lạm phát do giá nhập khẩu của nguyên liệu đầu vào và hàng hóa tiêu dùng tăng lên.
-
Tỷ giá có thể sẽ bớt leo thang
Đà tăng của tỷ giá tiếp tục là vấn đề nóng trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, với những con số tích cực, tỷ giá có thể sẽ bớt leo thang trong thời gian tới. Đây cũng là quan điểm chung của một số chuyên gia.
-
Tỷ giá tăng có đáng lo?
Sau khi giữ ổn định và hầu như đi ngang trong suốt 7 tháng năm 2023, tỷ giá VND/USD có xu hướng bật tăng trở lại từ đầu tháng 8.