Quảng Nam: Nhiều mô hình kinh tế thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, giúp người dân Điện Bàn thoát nghèo bền vững

Trần Hậu
28/06/2025 10:08 GMT +7
Thời gian qua, người dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã mạnh dạn đầu tư nhiều mô hình kinh tế mới hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững.

Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả

Bà Nguyễn Thị Minh Châu – Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho biết: “Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2024, thời gian qua, thị xã Điện Bàn đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, vận động người dân khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, mạnh dạn mở mang nhiều mô hình kinh tế mới, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Nhờ đó, nhiều gia đình được tạo điều kiện để vươn lên thoát nghèo, nhiều hộ trở nên khá giả, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo của địa phương”.

Mô hình nuôi bò 3B đang được thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam nhân rộng nhằm giúp người dân nâng cao thu nhập. Ảnh: T.H.

Thị xã khuyến khích, vận động, hỗ trợ người dân cơ giới hóa trong sản xuất lúa, ngô; thâm canh sản xuất nông nghiệp... giúp giảm được 15% chi phí, năng suất các vụ trên diện tích cây màu tăng từ 10-15% so với phương pháp truyền thống.

Tại xã Điện Phong, mô hình trồng rau hữu cơ Ecovid của anh Lương Hoàng Phong tạo công ăn việc làm cho 10 lao động tại địa phương trong nhiều năm liền. Đến nay, cơ sở đã kết nối nhiều cửa hàng, siêu thị tại khu vực Quảng Nam và Đà Nẵng, định hướng mở rộng sản xuất nhằm tăng thu nhập, tạo thêm nhiều việc làm cho người dân. Ngoài ra, nhân dân trên địa bàn xã cũng tập trung sản xuất rau các loại tại các cánh đồng dọc sông Thu Bồn trên 100ha, đem lại thu nhập ổn định, cải thiện đời sống.

Đặc biệt, những năm qua tại ba xã Gò Nổi (Điện Phong, Điện Trung, Điện Quang) của thị xã Điện Bàn đời sống nhiều hộ dân được cải thiện rõ nét nhờ mô hình nuôi bò 3B. Đây là mô hình chăn nuôi cho thu nhập cao, người dân làm nông kết hợp chăn nuôi bò rất hiệu quả vì tận dụng đất đai, cây màu làm nguồn thức ăn nuôi bò.... Mỗi con bò 3B sau khi xuất bán có giá từ 40-45 triệu đồng, trừ chi phí người nuôi lãi khoảng 8-10 triệu đồng/con, nhiều hộ thu lãi từ 100-200 triệu đồng/năm.

Mô hình trồng ổi lê Đài Loan của ông Phan Quang Tám ở thôn Nông Sơn 1, xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: T.H.

Là hộ vươn lên thoát nghèo từ mô hình vườn – ao – chuồng, lão nông Nguyễn Dũng (phường Điện An) tâm sự: “Bản thân tôi bị khuyết tật, nhà nghèo, đông anh em nên đời sống rất khó khăn. Nhờ có sự quan tâm, động viên, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, các Hội đoàn thể mà tôi được học nghề, mạnh dạn phát triển mô hình chăn nuôi gà, vịt, heo, bò, cá. Sau khi trừ hết mọi chi phí, tôi thu lãi gần 200 triệu đồng mỗi năm, nhờ đó mà vươn lên thoát nghèo, xây dựng nhà cửa khang trang, nuôi con cái ăn học tử tế”.

Giảm nghèo bền vững

Bà Châu cho hay, để công tác giảm nghèo bền vững đạt hiệu quả cao, thị xã Điện Bàn chú trọng thực hiện tốt các hoạt động đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, tạo sinh kế ổn định cho người dân, góp phần tăng thu nhập và nâng cao chất lượng lao động nông thôn.

Các cấp ủy, chính quyền, các ngành đoàn thể có liên quan đã phối hợp chặt chẽ trong việc đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và thực hiện chính sách hỗ trợ học nghề cho người nghèo, các đối tượng theo quy định của Chính phủ. Qua đó tạo điều kiện cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động mất đất sản xuất, lao động nữ, lao động từ các gia đình chính sách, gia đình người có công cách mạng được tham gia học nghề.

Hạ tầng được đầu tư ngày càng hoàn thiện, giúp thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam phát triển toàn diện. Ảnh: T.H.

Giai đoạn 2016-2024, thị xã Điện Bàn đã tổ chức tuyển sinh và đào tạo 92 lớp với 3.035 học viên lao động nông thôn tham gia học nghề: may công nghiệp, chế biến món ăn, pha chế đồ uống; chăn nuôi, điều trị bệnh cho trâu bò, gà, trồng rau sạch, trồng lúa năng suất cao, sử dụng thuốc thú y....

Ngoài ra, các ban, ngành, Hội đoàn thể và các doanh nghiệp, cơ sở làng nghề truyền thống trên địa bàn thị xã đã mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn, truyền nghề, nhân cấy nghề nhằm nâng cao tay nghề cho 9.700 lao động; Trường Cao đẳng, Trung cấp nghề đào tạo nghề dài hạn cho 6.950 lao động.

UBND thị xã Điện Bàn chỉ đạo các ban ngành, Hội đoàn thể, địa phương, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Quảng Nam, các doanh nghiệp trong và ngoài thị xã tổ chức triển khai 7 lớp tuyên truyền tư vấn, giới thiệu việc làm; 14 sàn, phiên giao dịch việc làm lưu động góp phần giải quyết việc làm cho hơn 42.500 lao động. Bình quân hàng năm thị xã đã giải quyết trên 6.000 lao động, góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo từ 2,71% năm 2016 xuống còn 0,63% năm 2024.

Mô hình nuôi heo rừng lai, giúp anh Cao Hùng Cường, khối phố Hà My Đông B, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam thu lãi hơn 200 triệu đồng/năm. Ảnh: T.H.

“Có được kết quả này là nhờ sự nỗ lực, cố gắng của chính quyền và người dân Điện Bàn trong công tác giảm nghèo. Để thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, thời gian tới, thị xã Điện Bàn tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực xã hội, ưu tiên hỗ trợ vốn, đầu tư sản xuất để hộ nghèo có động lực vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Tiếp tục nhân rộng những mô hình kinh tế mới, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững ở địa phương...”, bà Nguyễn Thị Minh Châu – Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn chia sẻ.