Phụ nữ Mỹ gốc Việt dẫn đầu cuộc đua lịch sử vào vị trí giám sát viên Quận Santa Clara

Thùy Trang (Theo Nextshark) Thứ năm, ngày 07/03/2024 15:32 PM (GMT+7)
Trong cuộc đua giành chức giám sát viên Quận Santa Clara, hai phụ nữ Mỹ gốc Việt đang dẫn đầu cho chiếc ghế mở. Nếu thắng, họ sẽ là người Mỹ gốc Việt đầu tiên phục vụ trong Ban Giám sát thành phố.
Bình luận 0
Phụ nữ Mỹ gốc Việt dẫn đầu cuộc đua lịch sử vào vị trí giám sát viên Quận Santa Clara- Ảnh 1.

 Madison Nguyễn và Betty Dương. Ảnh Nextshark

Madison Nguyễn và Betty Dương đang đánh dấu một cuộc đua lịch sử cho cộng đồng người Việt khi họ chạy đua cho chiếc ghế giám sát ở California. Cuộc đua nhấn mạnh tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của người Mỹ gốc Việt trong chính trị địa phương, trong bố cảnh quận Santa Clara có cộng đồng người Việt lớn thứ hai trên thế giới.

Tính đến ngày 5/3, Nguyễn được cho là dẫn đầu với 31,4% phiếu bầu, trong khi Dương theo sát ở vị trí thứ hai với 28,8%. Kết quả ban đầu cũng cho thấy Corina Herrera-Loera đứng thứ ba với 23,6%, tiếp theo là Nelson McElmurry với 10,6% và Jennifer Celaya với 5,4%. Tỷ lệ cử tri đi bầu là khoảng 17,8%, với kỳ vọng đạt 35% đến 45% trong cuộc bầu cử sơ bộ này.

Madison Nguyễn từng là phó thị trưởng San Jose và là thành viên người Mỹ gốc Việt đầu tiên của Hội đồng Thành phố San Jose. Nguyễn hiện là phó chủ tịch điều hành của công ty tiếp thị AsianNet Media, cũng đã từng giữ các vị trí điều hành tại tổ chức phi lợi nhuận Hunger at Home và Phòng Thương mại San Jose.

Nguyễn nói với tờ San José Spotlight rằng: “Bất kể kết quả thế nào, nhóm của chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Nền tảng của chúng tôi xoay quanh trách nhiệm giải trình thực sự đã gây được tiếng vang với cử tri và tôi hy vọng điều đó sẽ thể hiện qua kết quả".

Trong khi đó, Betty Dương, chánh văn phòng của Giám sát viên Cindy Chavez, nhấn mạnh cam kết của cô ấy đối với vai trò lãnh đạo cơ sở và phục vụ cộng đồng sâu rộng. Đóng vai trò chủ chốt trong việc lãnh đạo dự án Trung tâm Dịch vụ Người Mỹ gốc Việt và là cố vấn đặc biệt cho Dự án Quyền của Người lao động Người Mỹ gốc Việt tại Cơ quan Hỗ trợ Pháp lý tại Nơi làm việc, Dương cũng từng là nhân viên thông tin công cộng của Trung tâm Điều hành Khẩn cấp Quận Santa Clara trong đại dịch COVID-19 và góp phần thành lập dự án dịch vụ tiếp cận ngôn ngữ đầu tiên của quận. Dương nói với San José Spotlight: “Tôi coi đêm nay là một chiến thắng". 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem