Phú Thọ: Tạm giữ hơn 350kg sản phẩm chay vi phạm vệ sinh ATTP

P.V Thứ năm, ngày 24/09/2020 17:46 PM (GMT+7)
Ngày 24/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị này vừa kiểm tra, phát hiện và tạm giữ hơn 350kg sản phẩm chay không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm và hết hạn sử dụng.
Bình luận 0

Cụ thể, ngày 22/9, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Phú Thọ) thực hiện kiểm tra tại cơ sở kinh doanh văn hóa phẩm Phật giáo và thực phẩm chay của chủ cơ sở Nguyễn Thị Kim Oanh (số nhà 1404, đại lộ Hùng Vương, phường Tiên Cát, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). 

Phú Thọ: Tạm giữ hơn 350kg sản phẩm chay vi phạm vệ sinh ATTP - Ảnh 1.

Các sản phẩm chay không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm và hết hạn sử dụng.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại 4 tủ bảo quản lạnh của cơ sở chứa 36 sản phẩm thực phẩm chay gồm: Gà lát chay, phù trúc chay, tôm chay, chả nướng chay, heo quay miếng nhỏ chay, giò lụa chay, hamburger chay, thịt dê sa tế chay, hoa quả chay… tổng trọng lượng 359kg.

Toàn bộ các sản phẩm trên đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, hết hạn sử dụng, một số thực phẩm có xuất xứ nước ngoài nhưng không có thủ tục giấy tờ. Đặc biệt, một số sản phẩm như phù chúc chay, gà lát chay đang trong tình trạng mốc, mọt. 

Phú Thọ: Tạm giữ hơn 350kg sản phẩm chay vi phạm vệ sinh ATTP - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng lập biên bản tại cơ sở kinh doanh

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Phú Thọ) đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem