Phương Tây đồng lòng tung đòn trừng phạt Nga, tướng Mỹ tuyên bố chưa đủ mạnh

Minh Nhật (theo Euronews/Fox News) Thứ tư, ngày 23/02/2022 13:00 PM (GMT+7)
Mỹ, Anh, Đức, Canada vừa đồng loạt tung vòng trừng phạt mới vào Nga để đáp trả việc Tổng thống Putin công nhận 2 nước cộng hòa ly khai ở phía đông Ukraine. Tuy nhiên, tướng Mỹ 4 sao đã nghỉ hưu Jack Keane bình luận rằng, các lệnh trừng phạt này chưa đủ "nghiêm trọng".
Bình luận 0

Mỹ, Anh, Đức, Canada đi tiên phong trừng phạt Nga

Phương Tây đồng lòng tung đòn trừng phạt Nga, tướng Mỹ tuyên bố chưa đủ mạnh - Ảnh 1.

Mỹ và nhiều đồng minh đã đồng loạt tung đòn trừng phạt Nga sau khi Tổng thống Putin công nhận 2 nước cộng hòa ly khai ở phía đông Ukraine. Ảnh IT

Theo Euronews, Anh đã công bố "vòng trừng phạt đầu tiên" nhằm vào các thực thể và cá nhân Nga hôm 22/2, trong khi liên minh châu Âu công bố các lệnh trừng phạt của riêng họ nhằm vào các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự, kinh doanh và truyền thông của Nga.

Trong khi đó, Đức cho biết họ đã ngừng chứng nhận đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2, một dự án năng lượng quan trọng đối với Nga. Cùng ngày Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố một vòng trừng phạt mới của Mỹ đối với các nhà tài phiệt và ngân hàng Nga.

Cụ thể, Anh đã trừng phạt 5 ngân hàng gồm Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank và Black Sea Bank và ba tỷ phú Nga gồm Gennady Timchenko, Boris Rotenberg và Igor Rotenberg trong động thái Thủ tướng Johnson gọi là "đòn tấn công đầu tiên" vào Moscow.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Biden tuyên bố: "Khi Nga dự tính động thái tiếp theo, chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho động thái trừng phạt tiếp theo. Nga sẽ phải trả giá đắt hơn nếu tiếp tục gây hấn, trong đó có các biện pháp trừng phạt bổ sung".

Ông Biden khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp "hỗ trợ phòng thủ" cho Ukraine nhưng không có ý định gây chiến với Nga. Ông đã cho phép các lực lượng Mỹ đóng quân tại châu Âu điều động bổ sung để tăng cường sức mạnh cho các đồng minh ở Baltic là Esotnia, Latvia và Lithuania.

Ngoài ra, Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm 22/2 cũng công bố các lệnh trừng phạt chống lại Nga, gọi việc nước này công nhận 2 khu vực ly khai của Ukraine là các quốc gia độc lập là "bất hợp pháp" và "không thể chấp nhận được".

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Trudeau nhấn mạnh, Canada "lên án mạnh mẽ" động thái của Tổng thống Nga Vladimir Putin liên quan đến Luhansk và Donetsk. Thủ tướng Canada cho biết "vòng đầu tiên" của các biện pháp trừng phạt bao gồm lệnh cấm người Canada có bất kỳ giao dịch tài chính nào với khu vực Luhansk và Donetsk.

Người Canada cũng bị cấm mua trái phiếu của Nga và không được giao dịch tài chính với 2 ngân hàng Nga. Ông Trudeau cho biết Canada cũng đang trừng phạt tất cả các thành viên quốc hội Nga ủng hộ ông Putin và bỏ phiếu công nhận 2 miền ly khai của Ukraine. Canada cũng sẽ gửi 460 quân đến Ukraine, ông Trudeau tuyên bố.

Tướng Mỹ 4 sao: Lệnh trừng phạt "không nghiêm trọng"

Phương Tây đồng lòng tung đòn trừng phạt Nga, tướng Mỹ tuyên bố chưa đủ mạnh - Ảnh 2.

Tướng Mỹ 4 sao đã nghỉ hưu Jack Keane (phải) cho rằng Tổng thống Biden (trái) đã mắc "một sai lầm chiến lược nghiêm trọng" trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Ảnh IT

Tướng Mỹ 4 sao đã nghỉ hưu Jack Keane, nguyên Phó Tham mưu trưởng quân đội Mỹ và hiện là Chủ tịch Viện Nghiên cứu chiến tranh kiêm nhà phân tích an ninh quốc gia bình luận trên Fox News rằng, các lệnh trừng phạt mà phương Tây vừa tung ra với Nga "không nghiêm trọng".

Theo ông Keane, Mỹ đáng lẽ nên tung ra đòn trừng phạt phủ đầu đối với Nga. Vị tướng Mỹ đã nhiều lần tuyên bố rằng, dự án Nord Stream 2 không phải là "vấn đề lớn" đối với Tổng thống Putin vì hiện tại Nga không thu được bất kỳ doanh thu nào từ nó, mà kiếm tiền từ các đường ống khác.

"Dự án đó là khoản doanh thu trong tương lai, và tôi nghĩ khi ông Putin nghĩ về nó, ông ấy biết cuộc khủng hoảng này sẽ đi qua. Và chắc chắn, Đức sẽ thực hiện đường ống Nord Stream 2 vào một thời điểm nào đó. Vì vậy, tôi nghĩ rằng đình chỉ Nord Stream 2 có ít tác động như một sự răn đe đối với Putin", tướng Keane nhấn mạnh và chỉ trích Mỹ đã "quá chú trọng" vào Nord Stream 2.

Tướng Keane tin rằng, Tổng thống Biden đã mắc "một sai lầm chiến lược nghiêm trọng" trong cuộc khủng hoảng Ukraine.

"Sai lầm đó là không sử dụng các hành động đánh phủ đầu trước một cuộc xâm lược để răn đe. Rốt cuộc, ông ấy (Tổng thống Biden) lại lựa chọn sử dụng mối đe dọa trừng phạt như là hậu quả sau một cuộc xâm lược để ngăn chặn cuộc xâm lược. Và điều đó luôn là sai lầm về cơ bản, theo quan điểm của tôi", vị tướng Mỹ nói.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem